1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Nga phải nhận thêm đòn đau

H. Long

(Dân trí) - Hy vọng tham dự World Cup 2022 của đội tuyển Nga chính thức khép lại khi Tòa án thể thao quyết định không chấp nhận để đội bóng này tham dự vòng play-off trong thời gian kháng cáo.

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định cấm đội tuyển Nga tham dự trận đấu ở vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu với Ba Lan. Đội bóng ở xứ sở Bạch Dương chỉ còn đúng một cơ hội cứu vãn khi họ gửi đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) để chống lại án phạt này.

Đội tuyển Nga phải nhận thêm đòn đau - 1

Đội tuyển Nga không được phép tham dự trận đấu với Ba Lan ở vòng play-off dự World Cup trong thời gian kháng cáo.

Trong lá đơn, Liên đoàn bóng đá Nga đã đề đạt nguyện vọng tạm hoãn trận đấu với Ba Lan trong thời gian kháng cáo. Thế nhưng, ngày hôm nay, CAS đã tuyên bố rằng yêu cầu tạm hoãn trận đấu của đội tuyển Nga bị bác bỏ. Họ nhấn mạnh rằng lệnh cấm của FIFA vẫn có hiệu lực.

Điều đó có nghĩa rằng, đội tuyển Nga đã chính thức không còn hy vọng góp mặt ở World Cup 2022. Đội tuyển Ba Lan sẽ không phải thi đấu ở vòng bán kết play-off với Nga mà được vào thẳng trận chung kết play-off (gặp một trong hai đối thủ là Thụy Điển hoặc CH Séc).

Bên cạnh đó, CAS cũng nhấn mạnh rằng trong thời gian Liên đoàn bóng đá Nga kháng cáo, những lệnh cấm của FIFA và UEFA (cấm các CLB Nga tham dự cúp châu Âu) vẫn sẽ được giữ nguyên.

Đội tuyển Nga phải nhận thêm đòn đau - 2

Đội tuyển Nga chính thức hết hy vọng dự World Cup 2022.

Thông báo từ CAS cho biết: "Các thủ tục tố tụng của CAS vẫn tiếp tục. Một hội đồng hiện đang được thành lập và các bên đã trao đổi bằng văn bản. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa ấn định thời gian diễn ra phiên điều trần".

Thực tế, ban đầu, FIFA và UEFA chỉ cấm đội tuyển Nga sử dụng quốc ca và quốc kỳ trong các trận đấu cấp độ thế giới. Ngoài ra, đội bóng này sẽ tham dự các trận đấu với tên gọi "Đội tuyển Liên đoàn bóng đá Nga" trên sân trung lập, giống như cách họ tham dự Futsal World Cup 2021.

Tuy nhiên, trước sức ép lớn của các đội bóng khác (nổi bật là Ba Lan và Anh) khi tuyên bố sẽ không đụng độ với đội tuyển Nga, với bất kỳ tên gọi nào, hai cơ quan quyền lực của bóng đá châu Âu và thế giới đã phải thay đổi quyết định và đưa ra án phạt rất nặng.