1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đoàn thể thao Việt Nam gặp khó tại SEA Games 27

(Dân trí) - Theo đánh giá của lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), kỳ SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar cuối năm nay là một trong những kỳ đại hội đoàn TTVN sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất, từ chuyện đi lại, ăn ở, thi đấu…

Sau khi đoàn TTVN đi tiền trạm công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đăng cai SEA Games 27 là Myanmar, sáng nay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã có những chia sẻ những thông tin với báo chí về điều kiện ăn ở, đi lại, tác nghiệp của giới truyền thông tại Myanmar. Những thông tin mà ông Thành chia sẻ, khiến không ít người phải bất ngờ và lo lắng, bởi chắc chắn đoàn TTVN cũng như các phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games kỳ này, sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Về cơ sở vật chất, ông Thành cho biết, về cơ bản nước chủ nhà đang bước vào khâu hoàn tất và sẵn sàng tổ chức các môn thi đấu vào đầu tháng 12 tới. Mọi công tác như đón tiếp, an ninh, kiểm tra doping…cũng đã được Myanmar sẵn sàng.

Căn cứ vào lịch thi đấu các môn do nước chủ nhà sắp xếp, bóng đá là môn sẽ thi đấu sớm nhất từ ngày 1/12 đến 21/12/2013 tại 2 địa điểm là thủ đô Nay Pyi Taw và TP Yangon. Bộ môn bóng đá nữ và Futsal (nam, nữ) sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 8/12 và kết thúc vào ngày 20/12/2013 tại TP Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw trong đó Tp Mandalay là địa điểm duy nhất mà nước chủ nhà chỉ sử dụng để tổ chức bộ môn bóng đá nữ.

Được biết, cùng với các môn thể thao đồng đội khác là bóng chuyền và cầu mây, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 tới. Lễ bốc thăm bóng đá nam luôn nhận được sự quan tâm lớn của các quốc gia trong khu vực, bởi bóng đá chính là môn hấp dẫn nhất.

SEA Games 27 sẽ diễn ra tại 3 địa điểm chính là Nay Piy Taw, Yangon và Mandalay với 33 môn thể thao, 460 bộ huy chương. Trong đó thủ đô Nay Piy Taw là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 27 môn thể thao tại hai khu liên hợp Wunna Theikdi, Zayar Thiri với các sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi… Làng VĐV chính tại Nay Piy Taw gồm 10 cụm biệt thự, đáp ứng nhu cầu của VĐV 17 môn. VĐV của 10 môn còn lại được bố trí ở các khách sạn trong thành phố.

Tại Yangon sẽ tổ chức 6 môn thi đấu, trong đó có những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam như bắn súng, vật… cùng một bảng của môn bóng đá nam còn Mandalay là nơi sẽ diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nữ.

Tại Đại hội lần này, đoàn TTVN tham gia tranh tài ở 29 trong tổng số 33 môn (các môn không thi đấu là đua thuyền rồng, đua thuyền buồm, bóng rổ và đua thuyền) với mục tiêu giành từ 70 HCV trở lên và đứng ở top 3 trên bảng tổng sắp huy chương. 29 môn được chia thành 4 nhóm, trong đó nhóm ưu tiên số 1 là bơi và điền kinh, nhóm 2 gồm 10 môn võ thuật, nhóm 3 có 11 môn hỗn hợp và nhóm 4 là những môn cần nỗ lực giành HCV, gồm cả bóng đá nam.

Lễ khai mạc SEA Games sẽ diễn ra vào 11/12 và bế mạc ngày 22/12 tại SVĐ chính Wunna Theikdi Main ở Nay Pyi Taw. 33 môn thể thao và 460 nội dung thi được tổ chức tại 4 địa điểm Nay Pyi Taw (28 môn), Yangon (7 môn), Mandalay (1 môn) và Ngwe Saung (1 môn).

Về cơ bản đoàn TTVN đã sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài, nhưng vấn đề đau đầu nhất với lãnh đạo đoàn TTVN và cả giới truyền thông nước nhà, chính là khâu đi lại, ăn ở, tác nghiệp…

Theo Trưởng đoàn Lâm Quang Thành chia sẻ, cho đến thời điểm này đoàn TTVN vẫn chưa đăng ký được nơi ăn nghỉ cho các VĐV, bởi số lượng khách sạn không những ít, mà còn rất đắt đỏ.

Được biết, giá phòng tại thủ đô mới Nay Piy Taw có giá khoảng 70 USD/ngày, thậm chí còn cao hơn nữa trong những ngày diễn ra SEA Games. Đặc biệt, tại Nay Piy Taw không không có khách sạn mini, mà chỉ có khách sạn lớn. Riêng các phóng viên Việt Nam đến Nay Piy Taw tác nghiệp, cũng không thể thuê được nhà dân, như ở Indonesia kỳ SEA Games trước.

Ông Thành cho biết, theo tìm hiểu của các thành viên đoàn TTVN, hầu hết các khách sạn đã thông báo là đã đăng ký hết. Các quốc gia như Singapore, Indonesia, Thái Lan…đa số đều đã đặt chỗ để phòng trường hợp làng VĐV không đủ chỗ.

Trong khi đó, ở Yangon thì nhiều khách sạn hơn, nhưng giá cũng không hề dễ chịu, khoảng 50 USD/ngày. Myanmar thông báo trong thời gian diễn ra đại hội, sẽ đón lượng khách du lịch rất đông nên phải đặt phòng sớm nếu không sẽ hết. Về chuyên ăn với đoàn TTVN không quá lo, nhưng với các phóng viên tác nghiệp là cả vấn đề lớn, bởi chi phí có thể đắt gấp 3 lần so với Việt Nam.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại nhất với đoàn TTVN và giới truyền thông, chính là di chuyển. Mỗi đoàn thể thao của các nước tham dự SEA Games 27 sẽ được nước chủ nhà bố trí một chuyến bay thẳng đến sân bay quốc tế ở Thủ đô Nay Pyi Taw. Thế nhưng, 1 chuyến bay là không đủ cho số lượng thành viên đoàn rất lớn. Hơn nữa, theo tiết lộ của ông Thành, dù Nay Pyi Taw đã có sân bay, nhưng đến thời điểm này chưa hề xuất hiện một chiếc máy bay nào.

Như vậy, hầu hết các thành viên đoàn TTVN và cả báo chí sẽ phải quá cảnh tại Yangon. Nhưng sau đó làm sao để nối chuyến bay từ Yangon tới Nay Piy Taw lại là cả một vấn đề lớn. Thậm chí, ngay cả việc di chuyển bằng đường bộ tới Nay Piy Taw cũng vô cùng nan giải.

Đoàn TTVN đã lên kế hoạch di chuyển bằng tàu hỏa và xe bus. Trong hai phương án này, tàu hỏa là khả dĩ nhất, nhưng lại mất rất nhiều thời gian và việc đặt vé số lượng lớn chưa biết thế nào.

Phía đoàn TTVN sẽ nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar giúp đỡ, nhưng chỉ có thể hỗ trợ ở Yangon, còn tại Nay Piy Taw thì cũng…mù tịt thông tin.

Ngoài việc lo lắng bởi nước chủ nhà cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh, vấn đề trọng tài…thì những vấn đề ngoài chuyên môn như đi lại, ăn ở…đang trở thành bài toán hết sức nan giải với lãnh đạo đoàn TTVN. Dù phía Myanmar cam kết sẽ tổ chức một kỳ SEA Games thành công, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói ở đại hội lần này.

An An