1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic: "Tôi chỉ giải nghệ khi không thể giành Grand Slam"

Kim Anh

(Dân trí) - Novak Djokovic đã thông báo về thời điểm anh đưa ra quyết định giải nghệ, sau khi tay vợt người Serbia trải qua năm 2023 thành công rực rỡ.

Chia sẻ với báo giới, Novak Djokovic cho biết: "Tôi không có câu trả lời cụ thể rằng lúc nào giải nghệ. Nhưng tôi sẽ quyết định sớm vào lúc không thể giành được những Grand Slam hay không được đánh giá là ứng viên vô địch tại các giải đấu lớn".

Djokovic: Tôi chỉ giải nghệ khi không thể giành Grand Slam - 1

Djokovic muốn giành thêm các danh hiệu lớn sau khi 24 lần vô địch Grand Slam (Ảnh: AP).

Trong năm 2023, Djokovic đã giành 3 chức vô địch Grand Slam, hai danh hiệu ATP Masters 1000 và lên ngôi ở ATP Finals. Người hâm mộ quan tâm đến thời điểm Nole giải nghệ, tuy nhiên tay vợt 36 tuổi vẫn đang hướng đến các danh hiệu lớn và mục tiêu tiếp theo sẽ là Australian Open diễn ra từ 14/1 đến 28/1 tại Australia.

Ngoài những thông tin liên quan tới sự nghiệp, Djokovic còn tiết lộ chuyện dùng tiền kiếm được để hỗ trợ tay vợt trẻ đồng hương: "Tôi có rất nhiều tiền, ai cũng hiểu rõ điều đó. Tôi có nhiều hơn những gì tôi cần.

Nhưng các đồng nghiệp có thứ hạng ATP 200 trở xuống thì khác, họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ không đủ tiền thuê huấn luyện viên. Họ không đủ kinh phí tham dự các sự kiện quốc tế và nhiều tài năng lớn phải bỏ dở sự nghiệp".

Djokovic là ngôi sao quần vợt số một thế giới nhiều năm gần đây, tuy nhiên anh không phải là tay vợt được người hâm mộ yêu quý, điều từng diễn ra ở kỷ nguyên Roger Federer hay Rafael Nadal còn thống trị các danh hiệu Grand Slam.

Tuy nhiên khi Federer giải nghệ còn Nadal chấn thương, sự yêu mến của khán giả lại dành cho Jannik Sinner. Ngôi sao trẻ người Italy được người hâm mộ bình chọn là "Tay vợt đơn nam được người hâm mộ yêu thích nhất" năm 2023 trên trang ATP.