1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đình Trọng: “Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ dễ dàng”

(Dân trí) - Trung vệ Trần Đình Trọng thừa nhận Công Phượng sẽ gây ra nhiều khó khăn với hàng thủ CLB Hà Nội, trong trận tranh Siêu cúp 2019 trên sân Thống Nhất ngày 7/2 tới. Dù vậy, toàn đội đều rất quyết tâm, hướng tới mục tiêu giành cúp “mở hàng” cho mùa giải mới.

Trận Siêu cúp Quốc gia là cuộc đối đầu giữa đội đương kim V-League và vô địch cúp quốc gia. Tuy nhiên do cả hai danh hiệu này Hà Nội đều thâu tóm trong năm 2019, nên đối thủ của đội bóng thủ đô là TPHCM, đội Á quân V-League mùa trước.

Trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 7/2 thay vì diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận đấu đầu tiên ở mùa giải 2020, nên rất được chờ đợi.

Đình Trọng: “Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ dễ dàng” - 1

Đình Trọng đánh giá rất cao đối thủ TP HCM

Trung vệ Đình Trọng đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội cũng như bản thân anh cho trận tranh Siêu cúp với CLB TPHCM: "Bản thân tôi hiện nay chấn thương đã ổn lên nhiều. Tôi mong mùa giải tới được trở lại phong độ đỉnh cao nhất giúp CLB hướng tới thành công.

Tôi tự tin với mục tiêu vô địch V-League của đội bóng. Tất nhiên, muốn có mục tiêu cao thì toàn đội luôn cố gắng và nỗ lực hết mình".

Hà Nội FC dù có lực lượng mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng được dự báo có chuyến làm khách khó khăn trước Á quân V-League. Đương kim Á quân V-League TPHCM mùa giải năm nay có sự đầu tư lực lượng rất mạnh, trong đó đáng chú ý là mua lại bản hợp đồng của Công Phượng từ Bỉ. Đình Trọng đặc biệt chờ đợi cuộc đối đầu với tân binh Công Phượng của đội bóng Sài thành.

"Tôi háo hức được thi đấu với Công Phượng. Đối đầu với Phượng chưa bao giờ là dễ. Muốn hoá giải Công Phượng thì toàn đội cần tập trung và chơi chắc chắn. Tôi tin Hà Nội giành kết quả tốt nhất ở Siêu cúp tới", trung vệ CLB Hà Nội nói.

Về khả năng có thể không ra sân thi đấu ở Siêu cúp do chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, Đình Trọng khẳng định đó không phải là vấn đề lớn với Hà Nội: "CLB Hà Nội chuyên môn chênh lệch không nhiều. Không có tôi toàn đội vẫn thi đấu tốt. Như mùa giải trước vắng tôi thì đội vẫn vô địch".

Cuối cùng, Đình Trọng cho biết ở mùa giải năm nay đội nào cũng nhìn Hà Nội là ĐKVĐ quyết tâm giành chiến thắng. Vì thế, toàn đội phải nỗ lực hết sức, đối đầu với đội bóng nào cũng khó khăn.

Thuỳ Anh