1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Di Maria mờ nhạt: Hãy trả “Thiên thần” về trung tâm!

(Dân trí) - Di Maria đã thi đấu mờ nhạt trong trận đấu với Chelsea vừa qua. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân bởi cầu thủ này đã bị bó buộc ở cánh. Rõ ràng, “Thiên thần” cần khoảng không rộng hơn để mặc sức tỏa sáng và anh cần phải được trả về vị trí tiền vệ trung tâm.

Mặc dù trận hòa 1-1 với Chelsea là kết quả chấp nhận được của MU nhưng sau trận đấu, HLV Van Gaal vẫn không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Ở cuộc chiến đó, những người được kỳ vọng bên phía Quỷ đỏ đều có trận đấu dưới sức.

Di Maria đã
thi đấu dưới sức trong trận đấu với Chelsea
Di Maria đã thi đấu dưới sức trong trận đấu với Chelsea

Juan Mata gần như “mất hút” trong 67 phút có mặt trên sân. Trước khi sút tung lưới Courtois, Van Persie cũng có trận đấu thất vọng. Januzaj cũng không đáp ứng được kỳ vọng của những CĐV. Đặc biệt, Di Maria, cầu thủ được chú ý nhất, lại trải qua trận đấu vô cùng đáng quên.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nguyên nhân khiến “Thiên thần” đột ngột “gã cánh” bởi anh được HLV Van Gaal bố trí thi đấu ở bên hành lang cánh phải, thay vì vị trí tiền vệ trung tâm như thường lệ.

Tất nhiên, chiến lược gia người Hà Lan cũng có ý đồ nhất định khi sử dụng cầu thủ này trong vai trò chạy cánh. Khi mà tuyến giữa của M.U đã bị hàng tiền vệ Chelsea phong tỏa kín kẽ, ông cần sự đột biến ở hai bên cánh (đó là lý do Januzaj cũng được sử dụng) để mang lại hiệu quả.

Mặc dù vậy, chỉ có điều Mourinho đã hiểu Di Maria như trong lòng bàn tay. Ông thày cũ đã không cho cầu thủ này bất kỳ cơ hội tỏa sáng nào bằng việc sử dụng “mạng lưới” cầu thủ phong tỏa Di Maria. Khi không còn “đất diễn”, El Fideo trở nên… vô dụng.

Không phủ nhận Di Maria là cầu thủ chạy cánh tốt. Anh có đầy đủ tố chất để thi đấu ở vị trí này như tốc độ, khả năng rê dắt khéo léo và những quả tạt với độ chuẩn xác cao… Mặc dù vậy, thực tế cho thấy, “Thiên thần” chỉ có thể vươn tầm khi hoạt động rộng, chứ không thể bó buộc ở cánh.

“Thiên thần”
chỉ phát huy tối đa tài năng nếu được chơi ở trung tâm hàng tiền vệ
“Thiên thần” chỉ phát huy tối đa tài năng nếu được chơi ở trung tâm hàng tiền vệ

Đó là lý do tại sao Di Maria thích hợp ở vị trí tiền vệ trung tâm hơn. Thực tế, trước khi sang Real Madrid, tiền vệ người Argentina đã được sử dụng trong vai trò tiền vệ trung tâm ở Benfica. Chính HLV Jorge Jesus là người dìu dắt, đặt Di Maria vào vị trí này, giúp Di Maria tỏa sáng. Sau này, chia sẻ trước báo giới, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng “Thiên thần” sẽ cất cánh trung tâm hàng tiền vệ.

Sau thời gian đá cánh dưới thời Mourinho, Di Maria đã được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm ở triều đại của HLV Ancelotti sau khi CLB chiêu mộ Gareth Bale. Ai cũng thấy, El Fideo đã trải qua mùa giải quá thành công cùng Real Madrid, với khả năng công thủ toàn diện, góp công lớn giúp Los Blancos giành chức vô địch Champions League.

Đầu mùa giải này, HLV Van Gaal tiếp tục đặt Di Maria vào trung tâm hàng tiền vệ (trong sơ đồ 4-4-2 kim cương, 3-5-2…). Thêm 1 lần, tiền vệ người Argentina đã chứng minh được tầm ảnh hưởng ở vị trí này.

Hay nói cách khác, Di Maria là cầu thủ chạy cánh tốt nhưng chỉ khi được bố trí ở trung tâm, mọi tố chất của cầu thủ này mới được phát huy tối đa. Đó là mẫu tiền vệ trung tâm “mới lạ”, người sử dụng tốc độ, những đường chuyền dài, khả năng rê dắt để “uy hiếp” trong phạm vi rất rộng (đảm nhiệm luôn cả hàng lang cánh).

Do đó, thay vì bó buộc Di Maria ở hai bên cánh, Van Gaal cần để “Thiên thần” thỏa sức cất cánh ở trung tâm hàng tiền vệ.

H.Long