1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Derby Manchester: Đừng dồn Man City vào chân tường!

(Dân trí) - Bởi khi ấy, nhà ĐKVĐ Premier League sẽ vô cùng đáng sợ. Đôi khi, việc xếp cửa dưới trước MU ở thời điểm này sẽ tốt hơn cho Man City. Vì vậy, đừng coi thường đoàn quân của HLV Pellegrini.

Khi mãnh thủ tổn thương

Có một thống kê đang chú ý, lần đầu tiên sau 499 ngày, Man City đứng dưới MU trên BXH Premier League. Đó là hệ quả của chuỗi ngày trượt dốc vừa qua của Man “xanh” với những thất bại trước Burnley, Crystal Palace hay Liverpool.

Man City thực sự bị tổn thương sau những thất bại vừa qua

Man City thực sự bị tổn thương sau những thất bại vừa qua


Nhiều người đang so sánh Man City với hình ảnh con tàu Titanic, đang chìm dần sau chuỗi ngày huy hoàng. Lần đầu tiên trong những năm qua, họ bước vào trận derby Manchester với tâm thế của kẻ dưới.

Mặc dù vậy, ai cũng hiểu, mãnh thủ bị tổn thương luôn vô cùng nguy hiểm bởi nó sẽ làm tất cả bảo toàn sự sống. Sự nguy hiểm của Man City ở chỗ đó bởi chẳng ai lường trước được sức mạnh của họ lúc này.

Với nhiều CLB, việc giành vị trí thứ 4 (đồng nghĩa với suất dự Champions League) là thành công nhưng với Man City, đó là sự thất bại lớn, nhất là khi họ đứng dưới đại kình địch MU. Chính vì lẽ đó, thày trò Pellegrini sẽ làm tất cả để vượt lên ở thời điểm cuối này với tất cả lòng tự trọng.

Bản thân HLV Pellegrini chưa chắc giữ được ghế của mình sau mùa giải này bởi trường hợp của ông khá giống với Mancini năm 2013 (bị sa thải nếu như không bảo vệ thành công chức vô địch). Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa rằng ông sẽ buông xuôi, thay vào đó, Pellegrini sẽ thúc học trò dồn lên chiến đấu với quyết tâm cao ở trận đấu sinh tử này nhằm gỡ gạc thể diện.

Như đội trưởng Kompany của Man City đã nói: “Đây là thời điểm thích hợp để bước vào trận derby. Đó là trận đấu thích hợp để chúng tôi khắc phục những gì điều tồi tệ vừa xảy ra. Phong độ chưa bao giờ quyết định trận derby”.

Thực vậy, nếu như giành chiến thắng trong trận derby Manchester trước MU đang có phong độ cực cao, mọi lời chỉ trích về Man City trong thời gian qua sẽ tan biến, áp lực dồn lên vai họ cũng giảm đi rất nhiều.

Van Gaal cần phải e ngại Man City

Trước trận đấu này, HLV Van Gaal khẳng định rằng ông e ngại Aston Villa hơn Man City bởi lẽ đoàn quân của HLV Pellegrini không phòng ngự tiêu cực. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ ý Van Gaal hơn có thể thấy đó là đòn tâm lý của ông nhằm thúc Man City lên tấn công.

Man City có thể áp dụng lối chơi phòng ngự-phản công trước
MU

Man City có thể áp dụng lối chơi phòng ngự-phản công trước MU


Sở trường của Man City đương nhiên là tấn công nhưng khi xếp cửa dưới, họ hoàn toàn có thể “thu mình” chơi phòng ngự phản công. Với những cầu thủ tốc độ, kỹ thuật như Navas, Silva, Aguero cộng thêm sự bao quát của Yaya Toure, Man “xanh” sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chấp nhận thi đấu như vậy.

Đó là lý do vì sao HLV Van Gaal lo ngại tới vậy. Ai cũng hiểu, thành công của MU trong thời gian qua gắn liền với lối chơi pressing. Họ thường dồn đội hình lên rất cao để áp sát và tổ chức phòng ngự (đồng thời chuyển sang tấn công) ngay từ phần sân đối phương.

Việc MU dâng đội hình cao đồng nghĩa họ có thể đối diện với pha phản công thần tốc của Man City (bằng cả bóng ngắn, lẫn bóng dài). Đó có thể là nhát dao đâm vào tử huyệt của Quỷ đỏ bởi hàng phòng ngự của họ không quá xuất sắc.

Bên cạnh đó, sân nhà Old Trafford cũng không đảm bảo chiến thắng tuyệt đối với MU (dù họ là CLB có thành tích sân nhà tốt nhất Premier League). Thống kê cho thấy 2/3 thất bại của Quỷ đỏ gần đây tới ở “Nhà hát của những giấc mơ” trước Southampton (Premier League) và Arsenal (FA Cup).

Sân Old Trafford cũng từng chứng kiến chiến thắng với tỷ số 6-1 của Man City ngày 23/10/2011. Đó là động lực thúc đẩy đoàn quân Pellegrini trong trận đấu sắp tới. Vì vậy, HLV Van Gaal nên e ngại Man City là vừa…

H.Long