1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Để cổ động viên đốt pháo sáng, sân Pleiku bị phạt 15 triệu đồng

(Dân trí) - Lần thứ 2 tại V-League 2015, sân Pleiku bị cảnh cáo và bị phạt tiền. Mức phạt lần này là 15 triệu đồng, do BTC sân để cho cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng trong trận đấu giữa HA Gia Lai và SHB Đà Nẵng hôm 25/1.

Quyết định vừa được đưa ra bởi Ban kỷ luật VFF. Theo đó, VFF cảnh cáo và phạt sân Pleiku 15 triệu đồng, do “vi phạm công tác tổ chức”, mà cụ thể ở đây là để cho CĐV đốt pháo sáng, ngay sau trận HA Gia Lai – SHB Đà Nẵng thuộc vòng 5 V-League ngày 25/1.

Pháo sáng ở sân Pleiku chiều 25/1
Pháo sáng ở sân Pleiku chiều 25/1

Đây là lần thứ 2 ở V-League năm nay, BTC sân Pleiku bị cảnh cáo và phạt hành chính. Lần trước, sân bóng này bị phạt vì để cho CĐV tràn xuống sát với đường biên, khi trận đấu giữa HA Gia Lai và Khánh Hòa ở vòng 1 vẫn đang diễn ra.

Hai án phạt liên tiếp chỉ trong vòng ít tuần lễ đặt ra vấn đề đảm bảo an ninh cho sân Pleiku, khi mà lượng khán giả đến với sân bóng này rất đông, trong các trận đấu của Công Phượng và các đồng đội, trong khi BTC sân dường như chưa có đủ kinh nghiệm để quản lý chặt chẽ các trận cầu đông người xem.

Trong một án kỷ luật khác cũng vừa được công bố, Ban kỷ luật cảnh cáo BTC sân Vinh, vì một lỗi khá hy hữu là để xe cứu thương vào sân trễ hơn so với giờ quy định, ở vòng 4 V-League, khi SL Nghệ An tiếp B.Bình Dương ngày 21/1.

Cũng may là trong thời gian xe cứu thương đến trễ ấy, không có ca chấn thương nặng nào xảy ra, và cầu thủ 2 bên không cần phải đi… cấp cứu.

Kim Điền