1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đâu là “tử huyệt” của đội tuyển UAE trước trận gặp tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Dù UAE được đánh giá cao nhưng qua những trận đấu vừa qua, đội bóng này đã lộ ra tử huyệt. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để khai thác.

Có một điểm chung trong 3 bàn thua của UAE ở vòng loại World Cup 2022 thời điểm này, đó là việc họ đều bị thủng lưới từ những tình huống tạt cánh (trong đó có 2 lần đánh đầu, 1 lần đệm bóng).

Đâu là “tử huyệt” của đội tuyển UAE trước trận gặp tuyển Việt Nam? - 1

Mohammed Al Attas thi đấu thiếu kinh nghiệm trong hàng thủ UAE

Thậm chí, cả Malaysia và Thái Lan đều khiến UAE phải điêu đứng bởi “công thức chung”, đó là xé nát hai cánh. Thậm chí, ở trận gặp Thái Lan, UAE đã may mắn không để thua thêm khi các chân sút của xứ sở Chùa vàng đã dứt điểm hỏng ở những cơ hội mười mười.

Sau trận đấu với Thái Lan, tờ The National của UAE đã chỉ ra 4 vấn đề lớn của đội nhà. Trong đó, họ nhấn mạnh về khả năng phòng ngự yếu kém của đoàn quân HLV Bert van Marwijk. Tờ báo này viết: “HLV Bert van Marwijk cần phải tái thiết hàng thủ. Họ đang gặp vấn đề khi sử dụng những cầu thủ U23. Có lẽ, ông ấy nên trao vị trí này cho những cầu thủ có kinh nghiệm”.

Cần lưu ý, bộ đôi trung vệ của UAE là Khalifa Al Hammadi - Mohammed Al Attas đều được đôn lên từ đội U23 UAE (từng tham dự ASIAD 2018). Họ sở hữu chiều cao lần lượt là 1,78 mét và 1,79 mét. Có nghĩa rằng, về cơ bản, hai cầu thủ này thuộc hàng “thấp bé” so với các đồng đội và cũng không có lợi thế về chiều cao so với các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á.

Bởi lẽ đó, UAE đã hai lần “chết” từ những pha không chiến của Malaysia lẫn Thái Lan. Trước tình hình ấy, báo chí UAE từng lên tiếng kêu gọi HLV Bert van Marwijk bớt bảo thủ để tin dùng cầu thủ kỳ cựu Hamdan Al-Kamali.

Đâu là “tử huyệt” của đội tuyển UAE trước trận gặp tuyển Việt Nam? - 2

Cả ba bàn thua của UAE cho tới lúc này đều từ những quả tạt cánh

Có chi tiết đáng lưu ý, trong đợt tập trung này, HLV Bert van Marwijk đã ưu tiên triệu tập tới 9 cầu thủ phòng ngự. Bên cạnh đó, ông cũng chủ động gọi nhiều cầu thủ có kinh nghiệm, trong đó có cả hậu vệ 34 tuổi Yousef Jaber, người đã 8 năm vắng bóng trong đội hình của UAE.

Tờ Al-Ittihad cũng chỉ ra sự thận trọng của đội tuyển UAE khi “phát hiện” rằng HLV Bert van Marwijk đã chủ trương triệu tập những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu, thay vì thử nghiệm những cầu thủ trẻ ở trận gặp Việt Nam. Thậm chí, không hẳn là trùng hợp khi một vài gương mặt mới ông triệu tập lên tuyển đợt này như Al Fardan, Walid Abbas (34 tuổi) đều từng… ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Yousef Jaber còn từng là thành viên tham dự Asian Cup 2007 diễn ra ở Việt Nam.

Rõ ràng, thất bại trước UAE đã khiến ông thầy người Hà Lan cẩn trọng hơn và những toan tính của ông trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam nghiêng về hướng thực dụng, thay vì “coi thường” các đối thủ.

Thực tế, lối chơi ưa thích của HLV Bert van Marwijk là phòng ngự phản công. Còn nhớ, ở World Cup 2010, HLV người Hà Lan đã thay đổi toàn diện bóng đá Hà Lan, bằng việc dẹp đi lối chơi tấn công hoa mỹ, bằng lối chơi phòng ngự phản công. Kết quả, Hà Lan đã lọt vào trận chung kết và chịu thua đau đớn trước thế hệ vàng của Tây Ban Nha.

Đâu là “tử huyệt” của đội tuyển UAE trước trận gặp tuyển Việt Nam? - 3

Sự xuất hiện của Yousef Jaber sẽ giúp cải thiện hàng thủ UAE

Chưa rõ UAE có chơi phòng ngự trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hay không nhưng chắc chắn, họ sẽ chơi có tổ chức và kinh nghiệm hơn, để bù đắp tử huyệt trong những trận đấu vừa qua.

Bởi lẽ, họ hiểu rằng đội tuyển Việt Nam tấn công cánh lợi hại không kém gì so với Thái Lan hay Malaysia. Ngoài những nhân tố có tốc độ trên hàng công như Văn Toàn, Công Phượng, trong tay HLV Park Hang Seo còn có những nhân tố lợi hại ở hai cánh như Trọng Hoàng và Văn Hậu. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn hơn Malaysia lẫn Thái Lan bởi luôn duy trì được tốc độ cao trong những pha phản công.

Tất nhiên, bên cạnh điểm yếu cố hữu này, UAE vẫn đáng sợ ở những pha tấn công (ngay cả khi thiếu đi chân sút số 1 Ali Mabkhout. Họ sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt như Omar Abdulrahman, Ismail Al Hammadi hay Ahmed Khalil trên hàng công.

Trong đó, Omar Abdulrahman được ví như “Messi phiên bản hoàn hảo nhất ở châu Á”, còn Ahmed Khalil là chân sút có kinh nghiệm. Anh chính là thành viên UAE ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Lối chơi tấn công của UAE khá đa dạng với tốc độ cao. Các cầu thủ UAE luân chuyển bóng rất tốt và có không ít pha đánh vỗ mặt hàng thủ đối phương. Lối chơi của đội tuyển UAE khá tương đồng với đội Olympic từng hạ gục Olympic Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng ASIAD 2018. Bên cạnh đó, họ sở hữu nhạc trưởng Omar Abdulrahman, người sở hữu khả năng chuyền dài, chuyền ngắn và đi bóng rất tốt.

Tất nhiên, không ai có thể coi thường UAE ngay cả khi họ không có lực lượng mạnh nhất. Điều cần thiết với đoàn quân HLV Park Hang Seo là cố gắng duy trì sự tập trung và chờ thời cơ để khai thác điểm yếu của đối thủ.

H.Long