1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Daniel Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển quần vợt Việt Nam trong tương lai

(Dân trí) - Trong bối cảnh mà người được mời là Lý Hoàng Nam không muốn khoác áo đội tuyển quần vợt Việt Nam, thì một tay vợt Việt kiều mang tên Daniel Nguyễn lại tỏ ra hào hứng với khả năng gia nhập đội tuyển…

Bên cạnh câu chuyện tay vợt Lý Hoàng Nam có thể bị cấm thi đấu 3 năm vì nhiều lần từ chối góp mặt ở đội tuyển quốc gia khi được triệu tập, ở chiều ngược lại, có một tay vợt Việt kiều mang tên Daniel Nguyễn lại thể hiện khát khao được đóng góp cho đội tuyển.

Có mặt tại TPHCM từ ngày 7/2, theo lời mời từ phía VTF và cá nhân Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ, Daniel Nguyễn đã di chuyển đến nơi đóng quân của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam là thành phố Đà Lạt trong ngày 8/2, để góp sức cho đội tuyển.

Nhiệm vụ của Daniel Nguyễn ở giai đoạn này là làm “quân xanh” cho các tay vợt nam tập luyện, trước khi họ tham dự giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup (gặp Pakistan) từ cuối tuần này.


 
Daniel Nguyễn có thể khoác áo đội tuyền quần vợt Việt Nam trong tương lai


Thứ hạng hiện tại của Daniel Nguyễn trên bảng xếp hạng ATP là 520. Trước đó, vào ngày 27/5/2013, anh từng đoạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp đánh đơn của mình là 418.

Bản thân Daniel Nguyễn cho biết anh sẽ cố gắng hết sức trong các buổi tập, nhằm giúp các tay vợt Việt Nam đang tập trung ở đội tuyển phát huy hết các điểm mạnh, điểm yếu, từ đó chuyên gia Michael Baroch có điều kiện để sửa chữa.

Một chi tiết đáng quan tâm khác là khả năng Daniel Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển quần vợt nam Việt Nam. Hiện tại, tay vợt Việt kiều này vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam, nên anh chưa thể khoác áo đội tuyển quần vợt nam nước ta ngay kỳ Davis Cup sắp diễn ra.

Dù vậy, anh này cho biết anh sẽ theo dõi khả năng phát triển của quần vợt Việt Nam, trước khi nghiêm túc nghĩ đến chuyện nhập tịch và khoác áo đội tuyển quần vợt quốc gia. Điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện trong tương lai gần, không loại trừ khả năng Daniel Nguyễn tham dự các giải đấu quốc tế, trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Daniel Nguyễn năm nay 24 tuổi, sinh ra tại Oxnard - California, hiện đã tốt nghiệp Đại học Nam California, đồng thời là tay vợt gốc Việt đầu tiên từng tham dự giải Mỹ mở rộng, khi xuất hiện ở giải đấu này năm 2009.

Cũng theo Daniel Nguyễn thì mục tiêu của anh trong 2 năm tới đây là gia nhập top 100 tay vợt nam đánh đơn có thứ hạng cao nhất thế giới. Ngoài khả năng đánh đơn, Daniel Nguyễn cũng có thể tham gia đánh đôi (tại US Open 2009, Danile Nguyễn cùng người đánh cặp là Sundling từng vượt qua cặp đôi nổi tiếng Maximo Gonzalez và Juan Monaco ở vòng 1).

Kim Điền