1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết môn bóng đá nữ Olympic London

Đánh bại Thụy Điển, Pháp tiến vào bán kết

(Dân trí) - Bị dẫn trước từ khá sớm, tuy nhiên ĐT nữ Pháp đã đánh bại Thụy Điển để có mặt tại bán kết môn bóng đá nữ Olympic London. Người ghi bàn cho ĐT nữ Pháp là Georges và Renard.

 
Số phận may rủi đã đẩy hai đội bóng mạnh nhất châu Âu phải đại chiến với nhau tại tứ kết môn bóng đá nữ Olympic London. Trong lịch sử, Pháp chưa từng biết giành chiến thắng trước Thụy Điển nên đây có thể coi là cơ hội để các cô gái đến từ đất nước hình lục lăng phục hận.
 
 
Thụy Điển đã khởi đầu tốt khi vượt lên dẫn trước

Thụy Điển đã khởi đầu tốt khi vượt lên dẫn trước
 
Nếu như Thụy Điển tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng thì Pháp cũng rất chật vật mới có thể giành quyền có mặt ở tứ kết. Bị đánh giá thấp hơn, Pháp đã có sự chuẩn bị khá tốt cho trận đấu mà họ phải xác định chơi phòng ngự phản công.
 
Tuy nhiên, bằng đấu pháp hợp lý cùng nỗ lực quên mình, các nữ cầu thủ Pháp đã ngược dòng giành thắng lợi 2-1 trên sân Hampden Park. Hai người hùng của bóng đá nữ Pháp là Georges và Renard.
 
ĐT Thụy Điển đã bị loại một cách đánh tiếc, dù họ chơi hay hơn trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, đó là kết cục tất yếu của một đội bóng nhập cuộc quá chủ quan và không biết cách lấp đầy những lỗ hổng trong phòng ngự.
 
Với vị thế cửa trên, các cô gái Thụy Điển không mất quá nhiều thời gian để áp đặt trận đấu. Sau hàng loạt pha tấn công liên tục, đại diện Bắc Âu đã tìm được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Fischer ở phút 18, sau cú dứt điểm trái phá.
 
Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp không hề tỏ ra bị ảnh hưởng tâm lý, họ vẫn bình tĩnh triển khai tấn công và chắt chiu cơ hội. Đến phút 29, Georges đột phá dũng mãnh trong vòng cấm rồi tung cú sút không cho thủ môn Lindahl một cơ hội cản phá nào, san bằng tỷ số 1-1.
 
 
Pháp đã ngược dòng thắng lại 2-1 đầy xuất sắc

Pháp đã ngược dòng thắng lại 2-1 đầy xuất sắc
 
ĐT Pháp càng chơi càng hưng phấn, trong khi Thụy Điển bắt đầu có dấu hiệu sơ hở ở phòng ngự. Và 4 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Renard tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm rồi dứt điểm nhanh, giúp Pháp dẫn trướ 2-1 đầy bất ngờ.
 
Bị dẫn bàn khá sốc, Thụy Điển ào lên tấn công trong cả hiệp 2, nhưng họ không có nhiều cơ hội khi các chân sút như Schellin, Jacobsson...đều chơi dưới sức. Không thể tìm được đường vào khung thành Bouhaddi, Thụy Điển chấp nhận thất bại 1-2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
 
ĐT Pháp chiến thắng nhờ lòng quyết tâm cùng một chiến thuật hợp lý. Đây được coi là thành tích vĩ đại của đội tuyển nữ nước này, bởi đây là lần đầu tiên họ giành quyền tham dự một kỳ Thế vận hội. Đối thủ của họ ở bán kết là đội thắng ở cặp Brazil-Nhật Bản.
 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.
 
Kiều My
Dòng sự kiện: Olympic London 2012