1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T trở lại cuộc đua vô địch

(Dân trí) - Tiếp “người anh em SHB Đà Nẵng trên sân nhà, Hà Nội T&T quyết giành chiến thắng để tạo cú hích cho giai đoạn lượt về. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã hoàn thành được mục tiêu, khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Kể từ khi Hà Nội T&T thăng hạng, cuộc chạm trán giữa đội bóng này và SHB.Đà Nẵng ở mỗi mùa giải luôn nhận được sự chú ý lớn của dư luận. Việc một ông bầu sở hữu cùng một lúc 2 đội bóng tại một giải đấu chỉ có ở Việt Nam. Sau này, dù bầu Hiển đã không còn là ông bầu của cả hai đội bóng trên, nhưng vẫn là người có quyết định lớn nhất.

Mùa giải năm nay cả Hà Nội T&T lẫn Đà Nẵng đều khởi đầu không tốt, ảnh: Minh Phương

Mùa giải năm nay cả Hà Nội T&T lẫn Đà Nẵng đều khởi đầu không tốt, ảnh: Minh Phương

Mặc dù quá khứ chưa có điều tiếng gì lớn và bầu Hiển luôn nhấn mạnh sự vô tư, sòng phẳng của cuộc chơi, nhưng mỗi khi Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng "đụng" nhau vẫn có chuyện xì xào xung quanh trận đấu bị đặt vào dạng tế nhị này.

Nhưng năm nay, cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều không còn là chính mình. Hai cựu vương V.League thi đấu thiếu ổn định, đang xếp ở vị trí thứ 8 và 9 trên bảng xếp hạng. Đó là một thành tích khá kém với 2 tên tuổi của làng bóng Việt Nam, đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, cả nội và ngoại binh.

Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng nhà bầu Hiển đã không hấp dẫn, kịch tính như những mùa giải trước. Cả hai đội nhập cuộc với tốc độ chậm, không chủ động chơi tấn công, dù vẫn có những pha lên bóng từ hai biên.

Phải sau khoảng 20 phút thăm dò nhau, Hà Nội T&T mới đẩy cao tốc độ trận đấu. Những cầu thủ chơi hay nhất phía đội chủ nhà là Thành Lương, Duy Mạnh, Văn Quyết. Tuy nhiên, Samson đã có một hiệp đấu khá vô duyên khi không tận dụng các cơ hội ngon ăn được các đồng đội tạo ra.

Hàn Nội T&T (áo trắng) đã chơi tốt hơn, ảnh: Minh Phương

Hàn Nội T&T (áo trắng) đã chơi tốt hơn, ảnh: Minh Phương

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở đầu hiệp 2, khi Hà Nội T&T được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, Samson đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Bị dẫn trước buộc SHB Đà Nẵng phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng do mải mê tấn công, đội khách đã phải trả giá đắt.

Phút 65, từ pha phá bóng hỏng bên cánh phải của hậu vệ SHB Đà Nẵng, Thành Lương đã ghi một siêu phẩm vào lưới đội bóng sông Hàn. Từ khoảnh cách ngoài 20m, chân sút mang số áo 11 tung cú dứt điểm rất đẹp mắt, hạ gục thủ thành Văn Hưng.

SHB Đà Nẵng bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn đã chơi như không còn gì để mất. Tuy nhiên đội khách đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2.



Hàn Nội T&T (áo trắng) đã chơi tốt hơn, ảnh: Minh Phương

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã thoát khó khăn sau chiến thắng trước "người anh em", ảnh: Minh Phương


Trong khi đó, thắng trận liên tiếp của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Đội bóng thủ đô đang quyết trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch cùng với B.Bình Dương.

 

Tiến Đạt