1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Hải Phòng, B.Bình Dương đoạt Siêu cúp quốc gia

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, B.Bình Dương đoạt Siêu cúp quốc gia, sau khi họ vượt qua Hải Phòng với tỷ số 1-0 trong trận tranh Siêu cúp, bàn thắng duy nhất được ghi bởi Anh Đức.

Mỗi đội bắt đầu trận đấu này đều có một số thiệt thòi về mặt quân số. Bên phía Hải Phòng, họ không thể có sự phục vụ của trung vệ Đinh Tiến Thành do chấn thương. Trong khi đó, B.Bình Dương vắng tiền đạo Lê Công Vinh vì bận cưới vợ.

Dù vậy, so với đối thủ, B.Bình Dương đỡ đau đầu hơn, bởi dù gì thì lực lượng của họ cũng dồi dào hơn, nhiều ngôi sao có thể giải quyết trận đấu hơn.

Nhờ tâm lý thoải mái của cả 2 đội mà trận đấu diễn ra khá cởi mở. Bóng mới lăn 7 phút, Hải Phòng đã có bàn thắng mở tỷ số. Đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, đội trưởng Minh Châu của đội bóng đất Cảng đá nối khá nhanh, buộc thủ môn Tấn Trường của B.Bình Dương phải vất vả cản phá.

Sau đó đúng 1 phút, đội chủ nhà B.Bình Dương có pha đáp trả. Anh Đức từ cánh trái băng vào khá nhanh, sút bóng cận thành, nhưng đường bóng lại đi ra ngoài, khiến người Bình Dương tiếc hùi hụi.

B.Bình Dương và Hải Phòng có trận đấu khởi động cho mùa giải mới (ảnh: Kim Điền)
B.Bình Dương và Hải Phòng có trận đấu khởi động cho mùa giải mới (ảnh: Kim Điền)

Những phút sau đó là những phút mà ưu thế trên sân nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. B.Bình Dương là đội có lực lượng tốt hơn, nhiều ngôi sao hơn, nên chất lượng kỹ thuật của đội bóng đất Thủ Dầu cao hơn đội khách.

Phút 25, Moses đi bóng qua 2 hậu vệ Hải Phòng, trước khi chuyền khe thông minh cho Trọng Hoàng dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Thanh Thắng của đội bóng đất Cảng, nhưng Thanh Thắng kịp dùng chân cản phá bóng, cứa nguy cho khung thành Hải Phòng.

Tiếp đó, đến lượt Abass có pha xử lý bóng cực kỳ kỹ thuật, anh tâng bóng qua đầu một hậu vệ Hải Phòng ở phút 30, trước khi đá vô lê sấm sét từ khoảng 10m. May cho Hải Phòng là họ có Thanh Thắng chơi quá xuất sắc, tung người đẩy bóng cứu thua cho đội bóng đất Cảng.

B.Bình Dương là đội đoạt Siêu cúp 2014 (ảnh: Kim Điền)
B.Bình Dương là đội đoạt Siêu cúp 2014 (ảnh: Kim Điền)

Dù vậy, Thanh Thắng không thể mãi cứu nguy cho Hải Phòng trước sức tấn công quá mạnh của đội chủ nhà. Phút 33, Anh Đức bất ngờ tung chân đá vô lê từ khoảng 17m, đưa bóng vào lưới đội bóng đất Cảng, giúp B.Bình Dương vượt lên dẫn 1-0.

Hiệp 2 vẫn là hiệp đấu diễn ra với tốc độ khá cao. Và cũng giống như ở nửa đầu, nửa sau của trận đấu bắt đầu bằng tình huống gây sóng gió của đội bóng đất Cảng. Phút 59, Fagan bên phía Hải Phòng thoát qua sự đeo bám của hàng thủ B.Bình Dương, tâng bóng qua người thủ môn Tấn Trường lúc này đã xuất tướng. Tiếc cho Hải Phòng là trung vệ Phước Tứ của đội bóng đất Thủ Dầu kịp thời lao về phá bóng trước khi bóng bay qua vạch vôi khung thành.

Giật mình vì tình huống ấy, B.Bình Dương chợt nhận ra rằng khoảng cách 1 bàn vẫn khá mong manh, và họ vẫn cần phải tiếp tục ép sân để ghi thêm bàn thắng. Phút 62, Anh Đức bên phía đội chủ nhà, nhưng pha xử lý tiếp theo của anh lại quá chậm, giúp thủ môn Thanh Thắng đủ thời gian để cản phá.

5 phút sau, Moses có pha độc diễn, anh đi bóng từ giữa sân qua hàng loạt hậu vệ đội khách, trước khi chuyền bóng cho Trọng Hoàng băng xuống đối mặt với thủ môn Thanh Thắng, nhưng một lần nữa thủ môn của Hải Phòng lại thắng Trọng Hoàng trong pha đối mặt.

Phút 79, đến lượt Abass có cơ hội dứt điểm từ khoảng 9m, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành Hải Phòng.

Chưa hết, ở phút 83, Moses tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của mình, cầu thủ này đi bóng khá lắt léo loại hàng thủ đội bóng đất Cảng, trước khi chuyền ngang cho Anh Đức lại vào đệm bóng. Tuy nhiên, từ khoảng cách chỉ chừng 3m, Anh Đức lại đệm… hụt, bỏ qua cơ hội gia tăng cách biệt cho đội bóng đất Thủ Dầu.

Dẫu sao chiến thắng với cách biệt tối thiểu cũng đủ để giúp B.Bình Dương đoạt Siêu cúp năm nay, có một khởi đầu suôn sẻ trước thềm mùa giải mới, đồng thời khẳng định tư thế ứng cử viên vô địch của mình.

Kim Điền