1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm Vòng 1/8 cúp quốc gia 2015

Đẳng cấp của các CLB lớn tại Cúp Quốc gia

(Dân trí) - Không còn đội hạng dưới nào hiện diện ở vòng tứ kết, sau loạt trận vòng 1/8 chiều 20/6. Vòng đấu đã qua của cúp quốc gia không có bất ngờ đáng kể, trong khi bất ngờ chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của mọi giải đấu thể thao.

Sạch bóng các đội hạng dưới

Không đội hạng Nhất nào trụ lại sau vòng 1/8 cúp quốc gia, về cơ bản, năng lực của các đội hạng Nhất dĩ nhiên kém các đội đang thi đấu tại V-League. Tuy nhiên, nếu như ở các giải đấu cúp thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, người ta chứng kiến nhiều đội hạng dưới vào rất sâu, thì ở bóng đá nội, người hâm mộ hiếm khi được thấy điều đó.

Thành ra, chuyện các đội hạng dưới không vào sâu ở cúp quốc gia chưa hẳn đã phụ thuộc mỗi chuyện thực lực, mà vấn đề có khi thuộc về động lực. Rõ ràng, nhìn cách Bình Phước thua trắng ĐT Long An 0-5, hay Đắk Lắk thua dễ SL Nghệ An 0-3, chẳng biết động lực của họ nằm ở điểm nào?

Chỉ có duy nhất cặp đấu V-League – hạng Nhất giữa HA Gia Lai và Công An Nhân Dân là giằng co đến phút cuối. Tuy nhiên, tính chất của trận này lại khác 2 cặp đấu ở trên. Khác ở chỗ, thực lực của Gỗ hiện nay có lẽ cũng chỉ ngang các đội… hạng dưới.

Nên nhớ Công An Nhân Dân thuộc là một trong những đội yếu nhất của giải hạng Nhất, có tuổi trung bình của các cầu thủ còn thấp hơn cả HA Gia Lai (trên 19 tuổi so với trên 21 tuổi). Thành ra, so về kinh nghiệm chinh chiến trong bóng đá đỉnh cao, cầu thủ Công An Nhân Dân còn kém cả cầu thủ của bầu Đức.

ĐT Long An (áo đỏ) và HA Gia Lai vào tứ kết bằng những cách hết sức khác nhau (ảnh: Nguyễn Đình)
ĐT Long An (áo đỏ) và HA Gia Lai vào tứ kết bằng những cách hết sức khác nhau (ảnh: Nguyễn Đình)

Đá với một đội bóng như thế mà Gỗ vẫn không thể giải quyết trong giờ thi đấu chính thức, chỉ có thể đi tiếp bằng loạt sút luân lưu ú tim, thì phải thẳng thắn mà nói rằng Gỗ kém chứ không phải đối thủ của Gỗ mạnh.

Thành ra cũng đừng thắc mắc vì sao HLV Miura chỉ xài duy nhất Công Phượng của HA Gia Lai trong đội hình chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam (riêng trung vệ Tiến Dũng là sản phẩm của Viettel, không phải là sản phẩm từ lò đào tạo HAGL-Arsenal.JMG), vì cơ bản những người khác chưa đủ đẳng cấp để đứng trong đội hình ấy. Khi đá chung với nhau, lứa U19+ của bầu Đức hiện tại còn không thắng nổi một đội bóng vừa yếu, vừa non hơn hẳn mình nữa mà!...

Đấu dồn hay đơn thuần chỉ là màn khởi động?

Sẽ có 2 vòng đấu liên tiếp của cúp quốc gia diễn ra chỉ trong vòng 4 ngày. Sau vòng 1/8 vừa kết thúc ngày 20/6 sẽ là vòng tứ kết vào ngày 24/6. Có thể trước đó, các CLB trong nước đã nghỉ lâu quá, các giải đấu quốc nội ngắt quãng nhiều quá (2 tháng cho đội tuyển U23 đá vòng loại U23 châu Á và thêm gần 2 tháng cho SEA Games), nên giờ phải đấu dồn để kịp tiến độ.

Hoặc đơn giản, 2 vòng đấu dồn toa của cúp quốc gia chỉ trong vòng 4 ngày nhằm giúp cho các CLB khởi động cho vòng 13 V-League sẽ diễn ra vào ngày 28/6. Kiểu gì thì kiểu, cách xếp lịch kiểu đấy, không khỏi khiến cho nhiều người có cảm giác rằng cúp quốc gia đơn giản chỉ là bước chạy đà cho V-League.

Với cách xếp lịch ấy, rất khó để khuyến khích các đội bóng nhỏ dám căng sức cho cúp quốc gia. Lực lượng của các đội chiếu dưới vốn đã không dồi dào, lại phải căng mình đá liên tù tì 3 trận/tuần, toàn với các đội thủ mạnh hơn. Đặc biệt, với các đội hạng dưới, họ còn đá vòng 5 giải hạng Nhất trước vòng 13 V-League 1 ngày, có nghĩa là được nghỉ ít hơn người khác 1 ngày.

Lực lượng đã mỏng, phải đá liên tục, lại được nghỉ ít, lấy đâu ra sức để các đội hạng dưới gánh thêm một hay một vài vòng đấu ở cúp quốc gia? Thành ra, đá cho xong trước các đội thuộc V-League, rồi nhẹ nhàng rời cuộc chơi có khi là cách để các đội hạng dưới chọn, nhằm thoát khỏi sân chơi này càng sớm càng tốt.

Mà một khi các đội hạng dưới không tỏ ra mặn mà với cúp quốc gia, các đội chiếu trên thì đá nhàn nhã vẫn có thể thắng đậm, cúp quốc gia thiếu tính bất ngờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, một giải đấu thiếu đi yếu tố bất ngờ, thì khó bảo rằng giải đấu hấp dẫn, và cũng thật khó để giải đấu ấy thu hút khán giả và nhà tài trợ!

Lịch thi đấu tứ kết

Ngày 24/6

16h30, sân Long An:  ĐT Long An  - Đồng Nai

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - HA Gia Lai

17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - Hải Phòng

17h30, sân Vinh: SL Nghệ An - B.Bình Dương

Kim Điền