1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến "Xanh - Đỏ" tại Stamford Bridge

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cú đề pa chậm chạp của MU có nguy cơ kéo dài thêm khi tối nay, các nhà ĐKVĐ phải tới làm khách tại Stamford Bridge đối đầu với chủ nhà Chelsea đang có phong độ cao và rực lửa quyết tâm “trả hận”..</P>

Các CĐV The Blues hẳn khó mà quên được hình ảnh John Terry và đồng đội ngậm ngùi “khóc hận” khi để tuột chiếc cúp Champions League vào chính tay MU trong trận chung kết tại Moscow cách đây 4 tháng. Cú trượt chân tai hại của đội trưởng Terry ở loạt sút quyết định trên chấm luân lưu 11m khiến giấc mơ “lên đỉnh” châu Âu của Chelsea thêm một lần lỡ dở...

 

Vòng 5 Ngoại hạng Anh

Thứ 7, 13/9

Sun'land 2-2 Boro

Liverpool 0-0 Stoke

West Ham 3-1 Newcastle

Blackburn 1-0 Fulham

Bolton 1-3 Arsenal

 

Chủ nhật, 21/9

 

18h   West Brom - Villa

20h   Chelsea - MU

21h   Hull - Everton

       Man City - Portsmouth

       Tottenham - Wigan

Mùa bóng năm ngoái, Chelsea của Avram Grant thậm chí từng có lúc đeo đuổi mộng “ăn 4”.Nhưng rốt cuộc, màu Xanh của đội bóng thành London bị màu Đỏ của MU lấn át ở hai đấu trường quan trọng nhất: Premier League và Champions League. “Nỗi hận” đó có lẽ chưa ai tại Stamford Bridge nguôi ngoai và giờ là lúc The Blues cùng tân “thuyền trưởng” Felipe Scolari có sứ mệnh phục thù.

 

Trước cuộc đọ sức “6 điểm” tối nay, mọi thuận lợi dường như đang nghiêng về phía đội chủ nhà, cả về phong độ lẫn tình hình nhân sự. Trong khi hành trang mà “Quỷ đỏ” mang theo tối nay tới London chỉ là 4 điểm ít ỏi và vị trí 14 trên bảng xếp hạng thì Chelsea đang “chễm chệ” ở ngôi đầu và 6 điểm nhiều hơn.

 

Không phủ nhận rằng những con số thống kê nhiều khi chẳng nói lên điều gì, nhất là trong những cuộc đối đầu giữa những đội bóng lớn. Nhưng phong độ hiện tại của đội nhà khiến các CĐV Chelsea ít nhiều yên tâm về một kết quả khả dĩ tại Stamford Bridge tối nay.

 

Đại chiến "Xanh - Đỏ" tại Stamford Bridge - 1

Chelsea đang có phong độ cao sau những chiến thắng liên tiếp


 

Dù vẫn trong quá trình hoàn thiện nhưng rõ ràng, Big Phil đang gặt hái những thành công bước đầu tại đội bóng mới. Sau 4 vòng đấu tại Premier League, Chelsea đang chứng tỏ sức mạnh của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, với 3 chiến thắng và chỉ 1 lần chịu chia điểm. Không chỉ vậy, đội bóng của Scolari còn khởi đầu chiến dịch chinh phục Champions League bằng chiến thắng thuyết phục “4 sao” trước Bordeaux hồi giữa tuần.

 

Đáng chú ý, những tân binh mới đến hồi mùa hè như Bosingwa và đặc biệt là Deco đã hòa nhập rất nhanh với The Blues. Trong khi Bosingwa trở thành sự lựa chọn số 1 bên cánh phải của Big Phil thì với lối chơi thông minh và đầy kỹ thuật, Deco chính là nhân tố giúp “cỗ máy” Chelsea vận hành nhịp nhàng và bớt “khô cứng” hơn dưới thời Mourinho hay Avram Grant.

 

Trái ngược với khí thế hừng hực của đội chủ nhà, thày trò Alex Ferguson đang có không ít bất lợi ở cuộc đối đầu tối nay. Dù đã có sự trở lại của Ronaldo nhưng những kết quả đáng thất vọng gần đây khiến không ít CĐV MU dù lạc quan nhất cũng phải lo ngại. Tại giải Ngoại hạng, “Quỷ đỏ” mới chỉ có 1 chiến thắng sít sao 1-0 trên sân của Portsmouth và vừa chịu thất bại trước Liverpool cuối tuần trước.

 

Đại chiến "Xanh - Đỏ" tại Stamford Bridge - 2

Ronaldo trở lại có đủ sức giúp MU vượt qua Chelsea tối nay?


Phong độ kém cỏi đó cũng “lây” sang cả đấu trường châu lục khi MU không thể vượt qua Villarreal, dù được chơi trên thánh địa Old Trafford. Ngoại trừ Tevez mới “nổ súng” một lần, hàng công của MU vẫn liên tục “im tiếng” và đáng ngạc nhiên, chân sút ghi nhiều bàn nhất cho “Quỷ đỏ” tính đến thời điểm này là Darren Fletcher, một tiền vệ đích thực.

 

Có thể hàng công đội khách tối nay sẽ chơi khởi sắc hơn, với sự trở lại của C.Ronaldo sau thời gian dài dưỡng thương, cũng như Fergie có thể tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bế tắc ở tân binh Berbatov. Tuy nhiên, CR7 mới chỉ vừa tái xuất ở 30 phút cuối trận gặp Villarreal và ngôi sao người BĐN khó có thể đạt 100% phong độ ngay lập tức.

 

Ngoài ra, việc phải chơi trên sân của một đối thủ như Chelsea buộc Alex Ferguson không dám mạo hiểm tung cả bộ tứ tấn công Ronaldo - Tevez - Berbatov - Rooney vào sân bởi đội khách cần củng cố khu trung tuyến khi phải đối đầu với tuyến giữa rất mạnh của đội chủ nhà.

 

Bên cạnh ưu thế về phong độ, Chelsea cũng thuận lợi hơn MU ở mặt nhân sự cho cuộc quyết chiến này. The Blues vui mừng ra mặt khi đội trưởng John Terry đã được xóa án thẻ đỏ trong trận gặp Man City và trung vệ thép này chắc chắn xuất trận tối nay. Như vậy, ngoại trừ chấn thương của Essien, HLV Scolari có trong tay đầy đủ anh tài để tiếp đón MU.

 

Đại chiến "Xanh - Đỏ" tại Stamford Bridge - 3

Ferguson và Scolari, ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu này?


Không may mắn như Chelsea, MU tới Stamford Bridge mà không có sự phục vụ của “lá chắn” Vidic do trung vệ Serbia đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Liverpool tuần qua. Michael Carrick cũng phải xem trận đấu từ hàng ghế khán giả do mới tái phát chấn thương. Do đó, nhiều khả năng Fergie sẽ phải đưa Wes Brown vào đá cặp trung vệ cùng Rio Ferdinand, nhường vị trí hậu vệ phải cho lão tướng Neville, dù cầu thủ trẻ Evans cũng có thể là một sự lựa chọn cho nhà cầm quân Scotland.

 

Trước trận đấu này, Chelsea đang sở hữu mạch 84 trận bất bại trên sân nhà ở giải Ngoại hạng. Nếu đánh bại MU tối nay, The Blues sẽ nới rộng khoảng cách với nhà ĐKVĐ lên 9 điểm và lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal. The Blues sẽ “rửa hận” thất bại tại Champions League hay Red Devils đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng quan trọng? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút thư hùng tại Stamford Bridge tối nay.

 

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Bosingwa, A Cole, Terry, Carvalho - Mikel, Lampard, Deco, J. Cole, Malouda - Anelka.

 

MU: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Brown, Evra - Hargreaves, Fletcher; Ronaldo, Scholes - Rooney; Tevez.

 

 

BXH Premiership 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Arsenal

12

5

4

0

1

11-2

2

Liverpool

11

5

3

2

0

5-2

3

Chelsea

10

4

3

1

0

9-2

4

West Ham

9

5

3

0

2

11-9

5

Aston Villa

7

4

2

1

1

8-6

6

Sunderland

7

5

2

1

2

5-6

7

Hull City

7

4

2

1

1

5-8

8

Blackburn

7

5

2

1

2

6-11

9

Man City

6

4

2

0

2

9-7

10

Fulham

6

4

2

0

2

4-4

11

Portsmouth

6

4

2

0

2

5-6

12

Everton

6

4

2

0

2

7-9

13

Middlesbrough

6

5

2

0

3

6-8

14

Wigan

4

4

1

1

2

7-4

15

Man United

4

3

1

1

1

3-3

16

West Brom

4

4

1

1

2

4-5

17

Bolton

4

5

1

1

3

5-7

18

Stoke City

4

5

1

1

3

7-10

19

Newcastle

4

5

1

1

3

4-9

20

Tottenham

1

4

0

1

3

4-7

 

Hải Ngọc