1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời

An An

(Dân trí) - Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận ông Lê Hùng Dũng qua đời ở nhà riêng tại TPHCM vào rạng sáng 17/6.

"Ông Lê Hùng Dũng gặp vấn đề về sức khỏe. Cựu Chủ tịch VFF qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng nay", đại diện của VFF cho biết.

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại An Giang, từng nhiều năm phụ trách vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, cùng thời với những ông bầu máu mặt của bóng đá Việt Nam như bầu Đức (HA Gia Lai), bầu Kiên (CLB Hà Nội ACB) hay bầu Thắng (Đồng Tâm Long An)…

Cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời - 1

Cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (Ảnh: VFF).

Dưới thời ông Lê Hùng Dũng, bóng đá Việt Nam có nhiều sự thay đổi lớn về cách làm, đặc biệt là việc thu hút nhà tài trợ đầu tư cho các đội tuyển quốc gia. Trong nhiệm kỳ ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam đón hai CLB lớn ở nước Anh là Arsenal và Man City sang thi đấu giao hữu.

Ông Lê Hùng Dũng được biết đến với tư cách Chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII năm 2013, ông Lê Hùng Dũng trúng cử, trở thành doanh nhân đầu tiên trong lịch sử giữ chức Chủ tịch VFF.  Ông bầu Đoàn Nguyên Đức là người giữ ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính, thay vị trí ông Lê Hùng Dũng.

Sau nửa nhiệm kỳ, ông Lê Hùng Dũng xin rút vì lý do sức khỏe. Người kế nhiệm ông Dũng là ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vào năm 2018.