Cuộc đua vô địch V-League 2024-25: Tham vọng của Hà Nội FC

An An

(Dân trí) - Hai năm trắng tay và trước mắt Hà Nội FC lại là mùa giải V-League 2024-25 với đầy khó khăn, thách thức. Tuy vậy, đội bóng thủ đô vẫn luôn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

V-League 2024-25 rất đáng chờ đợi

4 mùa bóng gần nhất, V-League chứng kiến 4 nhà vô địch khác nhau (Viettel, Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Nam Định) và các nhà vô địch đều phải chờ tới những vòng đấu cuối cùng mới lên ngôi, tạo nên nét mới lạ và kịch tính cho giải đấu hạng cao nhất bóng đá Việt Nam.

Và bây giờ, trái bóng V-League 2024-25 đã sắp lăn trở lại. Nhìn vào sự chuẩn bị của các đội bóng, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ chứng kiến những cuộc đua căng thẳng và hấp dẫn.

Cuộc đua vô địch V-League 2024-25: Tham vọng của Hà Nội FC - 1

CLB Nam Định không dễ có thể bảo vệ chức vô địch V-League (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau chức vô địch V-League 2023-24 và danh hiệu Siêu Cúp mới giành được sau chiến thắng trước Thanh Hóa, rõ ràng Nam Định đã sẵn sàng thách thức phần còn lại. Với tiềm lực kinh tế mạnh, Nam Định không hài lòng với đội hình hiện tại. Bằng chứng là HLV Vũ Hồng Việt đã đưa về Thiên Trường tới 7 ngoại binh (Mpande, De Jesus, Mota, Cesar…), điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) cũng sẽ là một đối thủ rất đáng gờm. Nếu như đội hình của Nam Định được định giá 5,99 triệu euro thì giá trị đội hình của CAHN cũng là 5,91 triệu euro. Chỉ về thứ 6 mùa trước khiến đội bóng ngành công an buộc phải tăng cường lực lượng.

HLV Polking đã được tăng cường thêm những bản hợp đồng chất lượng như Jason Quang Vinh, Đình Trọng, Hugo Gomez, Alan, Vitao, Đình Bắc, bên cạnh giữ chân thành công Filip Nguyễn, Quang Hải, Văn Thanh, Phan Văn Đức.

Với những thành công nhất định ở mùa giải 2023-24, Bình Dương tiếp tục có những thay đổi mạnh mẽ ở cả băng ghế HLV trưởng và nhiều vị trí nội ngoại binh nhằm tìm lại ánh hào quang xưa tại Gò Đậu.

Cuộc đua vô địch V-League 2024-25: Tham vọng của Hà Nội FC - 2

CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao về chiều sâu đội hình (Ảnh: Mạnh Quân).

Thể Công Viettel cũng vẫn là đội bóng có thực lực từ dàn cầu thủ nội chất lượng, ổn định và nếu ngoại binh hòa nhập nhanh thì thầy trò HLV Đức Thắng vẫn có thể đua tranh.

Thậm chí, SHB Đà Nẵng, trong mùa giải trở lại V-League cũng đang có những chuyển động rất mạnh mẽ để tăng cường lực lượng, sẵn sàng trở thành một đối thủ ngáng đường với bất kỳ ứng viên nào.

Hà Nội FC có thể trở lại ngôi vương?

Hà Nội FC chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở bất kỳ đấu trường nào đại diện thủ đô góp mặt. Kể từ mùa giải 2010 đến mùa giải 2023-2024, Hà Nội FC luôn có mặt trong top 3 vào cuối mùa, với 6 chức vô địch V-League, 6 lần về nhì và hai lần xếp thứ 3. Những con số cho thấy sự ổn định của Hà Nội FC.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đã trắng danh hiệu ở hai mùa giải gần nhất. Và khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương, đấy sẽ là động lực, khát khao rất lớn cho Văn Quyết và các đồng đội để hướng tới mùa giải 2024-25.

Cuộc đua vô địch V-League 2024-25: Tham vọng của Hà Nội FC - 3

Hà Nội FC luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước thềm mùa giải mới, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang gửi lời động viên các cầu thủ: "Hãy luôn tự hào khi khoác lên mình chiếc áo của CLB bóng đá Hà Nội và hãy luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Với niềm tin, tinh thần đoàn kết và chiến lược đúng đắn, Hà Nội FC hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn, thách thức ở mùa giải này".

Hà Nội FC chưa bao giờ bị đánh giá thấp về mặt chuyên môn. Xét về dàn nội binh, đội bóng sở hữu một đội hình có chiều sâu với rất nhiều tuyển thủ quốc gia trải đều ở các tuyến, như Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Hai Long, Văn Trường, Văn Tùng, Văn Chuẩn và thủ lĩnh Văn Quyết. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng gọi lại Xuân Tú, tăng cường thêm Hồ Thanh Minh và cầu thủ Việt kiều Kyle Connale.

Ở đấu trường V-League, yếu tố ngoại binh đóng vai trò then chốt. Hai mùa giải vừa qua trắng tay, Hà Nội FC gặp vấn đề về ngoại binh dẫn tới kết quả không tốt.

Mùa này, đội bóng thủ đô tiếp tục mạnh tay khi chiêu mộ Joao Pedro (được định giá 450 nghìn euro, theo Transfermarkt), Augustine Chidi Kwem (850 nghìn euro), hay Keziah Veendorp (450 nghìn euro). Những ngoại binh được trám vào những vị trí được đánh giá là thiếu và yếu của Hà Nội FC.

Có một dấu hỏi nhỏ đặt vào HLV Lê Đức Tuấn, nhà cầm quân sinh năm 1982 được bổ nhiệm dẫn dắt Hà Nội FC ở mùa giải này. HLV Lê Đức Tuấn còn khá trẻ, nhưng đây lại được xem là lợi thế của ông bởi sự gần gũi và thấu hiểu các ngôi sao của đội bóng thủ đô.

Cuộc đua vô địch V-League 2024-25: Tham vọng của Hà Nội FC - 4

Nhiều áp lực chờ đợi HLV Lê Đức Tuấn ở mùa giải năm nay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thực tế, Lê Đức Tuấn đã có thời gian hơn 2 năm làm trợ lý ở Hà Nội FC và cũng hiểu triết lý của đội bóng, hoàn toàn có thể kế thừa những gì mà người tiền nhiệm Daiki Iwamasa đã làm được ở giai đoạn nửa sau của mùa giải trước.

Cũng cần nhấn mạnh thêm, Hà Nội FC mùa này sẽ chỉ tập trung cho mặt trận quốc nội. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất là Nam Định phải chia sức ở Cúp C2 châu Á, CAHN bị nghi ngờ về sự hòa nhập, gắn kết của dàn sao có quá ít thời gian chơi bóng với nhau. Nếu tận dụng được những lợi thế của mình, Hà Nội FC hoàn toàn có thể trở lại ánh hào quang xưa.