1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu: Suarez về nhất, C.Ronaldo thứ 3

(Dân trí) - Như vậy là mùa giải vô địch quốc gia châu Âu đã chính thức khép lại. Chân sút Luis Suarez đã nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu với 80 điểm (tương đương với 40 bàn thắng).

Luis Suarez có cú bứt tốc ngoạn mục vào cuối mùa giải. Trong 5 vòng gần nhất, chân sút người Uruguay đã ghi ghi tới 14 bàn thắng. Nhờ đó, cầu thủ này đã vươn lên trở thành Vua phá lưới La Liga và đồng thời ẵm luôn danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Suarez nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu
Suarez nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu

Chân sút người Uruguay đã kết thúc mùa giải với 40 bàn thắng, tương đương với 80 điểm (hệ số: 2 điểm/bàn). Đây là lần thứ 2 Luis Suarez đăng quang danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu trong sự nghiệp.

Trước đó, ở mùa giải 2013/14, Luis Suarez đã đồng sở hữu Chiếc giày vàng châu Âu cùng với tiền đạo C.Ronaldo với cùng 62 điểm (tương đương 31 bàn). Lần đầu tiên sau 7 năm, giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu mới không ghi danh một trong hai siêu sao C.Ronaldo hoặc Messi.

Đứng thứ 2 ở cuộc đua năm nay là tiền đạo Higuain với 72 điểm (tương đương với 36 bàn). Điều đáng tiếc cho tiền đạo người Argentina ở chỗ anh phải nghỉ thi đấu 4 trận trong giai đoạn cuối mùa giải vì án treo giò.

Trong khi đó, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3 trong danh sách này với 70 điểm. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng phải nghỉ 2 trận vì chấn thương trong thời điểm quyết định mùa giải.

Đứng vị trí tiếp theo là Jonas (Benfica, 62 điểm), Lewandowski (Bayern Munich, 60 điểm), Ibrahimovic (PSG, 57 điểm), Messi (Barcelona, 52 điểm), Slimani (Sporting Lisbon, 52 điểm), Harry Kane (Tottenham, 50 điểm), Aubameyang (Dortmund, 50 điểm).

Top 10 cầu thủ dẫn đầu trong danh sách Chiếc giày vàng châu Âu mùa này:

Cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu: Suarez về nhất, C.Ronaldo thứ 3 - 2

H.Long