1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc chiến Solskjaer - Lampard: Những kẻ chạy trốn tử thần

(Dân trí) - Hai HLV Lampard và Solskjaer là những người bị nghi ngờ nhiều nhất ở mùa giải này. Bởi lẽ đó, trận đấu giữa MU và Chelsea vào đêm nay được xem là màn “chạy trốn tử thần” và khẳng định mình của họ.

Có chi tiết đáng chú ý, trước thềm mùa giải mới, nhà cái ở châu Âu đã đưa ra tỷ lệ cược cho những HLV có nguy cơ bị sa thải đầu tiên ở Premier League. Trong đó, hai HLV Lampard và Solskjaer là những người đứng đầu.

Cuộc chiến Solskjaer - Lampard: Những kẻ chạy trốn tử thần - 1

Hai HLV Solskjaer và Lampard bị nghi ngờ về năng lực

Có thể ví, họ chỉ như những kẻ mới học cưỡi ngựa nhưng lại cầm cương những con ngựa bất kham nhất. MU của HLV Solskjaer chưa bao giờ ổn định kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Trong khi đó, Chelsea được xem là “lò xay HLV” đáng sợ bậc nhất ở Premier League. Chỉ riêng việc HLV Sarri vẫn bị sa thải dù đã giúp CLB vô địch Europa League mùa trước là ví dụ điển hình.

Thực tế, HLV Solskjaer có lợi thế hơn Lampard khi được dẫn dắt MU ở nửa sau mùa giải trước. Chiến lược gia người Na Uy đã khởi đầu đầy ấn tượng nhưng rồi, ông đã hiểu ra rằng Premier League không phải là nơi mộng mơ. Sự sa sút ở giai đoạn nước rứt khiến Quỷ đỏ chỉ xếp thứ 6 chung cuộc và không được tham dự Champions League.

Ở góc độ nào đó, các học trò chưa thực sự có niềm tin quá lớn vào HLV Solskjaer. Mùa giải trước, ông thầy người Na Uy từng thừa nhận: “Tôi tới đây để thành công nhưng không phải cầu thủ nào cũng có chung quan điểm”.

Chả thế mà, Lukaku đã nằng nặc đòi ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Cuối cùng, cầu thủ này đã tìm tới ông thầy “tin tưởng” hơn là Antonio Conte để đầu quân. Trong khi đó, Paul Pogba chưa hề nguôi ngoai ý định ra đi. Theo vài nguồn tin, người đại diện của cầu thủ này vẫn đang tìm cách liên hệ với Real Madrid.

Cuộc chiến Solskjaer - Lampard: Những kẻ chạy trốn tử thần - 2

HLV Solskjaer đối diện với nhiều bài toán khó trước mùa giải mới

Bên cạnh đó, dù đã chi tới gần 150 triệu bảng nhưng HLV Solskjaer vẫn phải đối diện với những lỗ hổng toang hoác trong đội hình. Sau khi Lukaku ra đi, Quỷ đỏ không thể chiêu mộ kịp tiền đạo thay thế. Ở hàng tiền vệ, vị trí tiền vệ trung tâm vẫn chưa có người lấp chỗ trống của Ander Herrera (trong khi Matic đã xuống phong độ).

Có thể nhận thấy, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, HLV người Na Uy mới chỉ lấp đầy được hàng hậu vệ khi chiêu mộ Harry Maguire và Wan-Bissaka. Nhưng nó vô tình đã tạo nên cuộc khủng hoảng thừa. Hiện tại, trong đội hình của MU sở hữu tới 17 hậu vệ, trong khi đó họ chỉ cần 4 vị trí. Nhiều chuyên gia lo ngại nơi đây có thể tạo nên mầm mống nổi loạn khi mà sự cạnh tranh quá khốc liệt.

Có lẽ, điều đáng mừng nhất của HLV Solskjaer là việc những tài năng trẻ đã tỏa sáng trong giai đoạn giao hữu. Mason Greenwood là một trong những cái tên nổi bật. Cầu thủ trẻ này đã ghi 3 bàn thắng vào lưới Leeds và Inter. Dư luận Anh đã xem tài năng 17 tuổi là hiện thân của Van Perise ở Old Trafford. Sự tỏa sáng của Mason Greenwood được xem là một phần nguyên nhân khiến cho HLV Solskjaer không mua thêm tiền đạo. Có lẽ, những người hâm mộ đang hy vọng rằng đây sẽ là quyết định sáng suốt của ông thầy người Na Uy.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Lampard chỉ như “tờ giấy trắng” ở Premier League. Kinh nghiệm huấn luyện của huyền thoại Chelsea chỉ gói gọn trong 1 năm dẫn dắt CLB Derby County. Dù ít nhiều, anh đã thành công nhưng thật khó để so sánh với Chelsea.

Cần nhấn mạnh, Chelsea luôn là nơi xuất hiện mầm mống nổi loạn nhiều nhất ở Premier League. Trong những năm qua, những thông tin liên quan tới việc “phản bội” HLV trưởng đều tới từ CLB thành London.

Đương nhiên, uy tín của HLV Lampard ở Stamford Bridge là rất cao nhưng chẳng ai dám chắc điều đó không xảy ra. Nên nhớ, HLV Zidane (người từng giúp Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League) lại đang dần đối diện với sự nổi loạn ở Real Madrid. Trong đó, Gareth Bale đã công khai đối đầu với HLV trưởng.

Lampard là mẫu tiền vệ công xuất chúng và theo đuổi lối chơi tấn công. Nhưng cần phải nói lại, đội hình Chelsea được xây dựng trong những năm qua lại theo hướng chơi phòng ngự, phản công. Jorginho được xem là “món quà” của HLV Sarri để lại Chelsea để theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng. Thế nhưng, cầu thủ này đã quá quen với Sarri-ball và chưa chắc thích nghi với lối chơi của Lampard.

Cuộc chiến Solskjaer - Lampard: Những kẻ chạy trốn tử thần - 3

HLV Lampard chưa có kinh nghiệm làm việc ở Premier League

Việc Chelsea bị cấm chuyển nhượng khiến cho HLV Lampard rất bí trong việc chọn người. Sau khi Hazard ra đi, Chelsea chỉ có “vừa đủ” một sự thay thế, đó là Pulisic. Tuy nhiên, cầu thủ người Mỹ mới 20 tuổi và chưa từng thi đấu ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau (mới chỉ chơi cho Dortmund).

Để khắc phục điều này, HLV Lampard đã phải sử dụng hàng loạt cầu thủ trẻ như Mason Mount, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Tomori… Bên cạnh đó, ông cũng gọi trở lại không ít “hàng thải” của CLB bị cho mượn những năm qua như Van Ginkel, Bakayoko, Batshuayi.

Có thể nói, đội hình của Chelsea thuộc loại yếu nhất trong những năm qua. Vì thế, người ta đang chờ tài xoay sở của HLV Lampard. Đó là điều vô cùng khó khăn với người mới như HLV người Anh.

Số phận đã sinh ra là hai HLV Solskjaer và Lampard là huyền thoại của MU và Chelsea. Tuy nhiên, giờ đây, cả hai đang cảm nhận được sức nóng từ băng ghế huấn luyện. Trận chiến đêm nay thực sự là màn chạy trốn tử thần và khẳng định mình của hai HLV bị nghi ngờ.

H.Long