1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2014 do L'Equipe bình chọn

C.Ronaldo xếp trên Messi nhưng Neuer mới là số 1

(Dân trí) - Bên cạnh những danh hiệu chính thống từ UEFA hay FIFA, các tờ báo thể thao lớn của thế giới cũng tổ chức bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào dịp cuối năm...

Theo sau Guardian, đến lượt L'Equipe, tờ nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp, công bố danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tờ nhật báo này cũng đồng quan điểm C.Ronaldo xuất sắc hơn Messi trong năm vừa qua. Tuy nhiên, theo L'Equipe , cầu thủ xuất sắc nhất phải là thủ thành Manuel Neuer.

Neuer được
Neuer được L'Equipe bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Giải thích cách sắp xếp này, L'Equipe đưa ra nhận định: “Vô địch thế giới năm 2014, lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng cho cuộc đua đến danh hiệu QBV FIFA, thủ thành đội tuyển Đức và Bayern Munich được kỳ vọng sẽ tái lập kỳ tích của Lev Yashin, thủ thành duy nhất cho đến nay đoạt danh hiệu cao quý này vào năm 1963. Cách di chuyển chủ động, sẵn sàng vượt ra phạm vi vòng cấm địa của Neuer tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người. Thậm chí có thể xem như cuộc cách mạng ở vị trí thủ môn. Vì phong độ ấn tượng, anh xứng đáng đứng đầu trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014.”

Trong khi đó, tờ báo này viết về CR7, cầu thủ đứng thứ 2 trong danh sách: “Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trải qua một năm trong mơ với Real Madrid. Đoạt Chiếc giày vàng 2013-2014 (cùng với Luis Suarez), CR7 đã có được 31 pha lập công tại La Liga mùa giải trước và bắt đầu mùa giải 2014-2015 một cách không thể ấn tượng hơn (25 bàn sau 14 vòng đấu). Nếu không tính đến World Cup, giải đấu Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng, anh đã có một năm quá hoàn hảo bởi chức vô địch Champions League tại Lisbon.”

Dựa trên danh sách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do hai tờ báo lớn GuardianL'Equipe đăng tải, dễ thấy Messi khá yếm thế so với C.Ronaldo và Neuer trong cuộc đua đến Quả bóng vàng năm 2014. Trong năm qua, Messi không phải không đạt được những thành công, điển hình như dẫn dắt Argentina đến chung kết World Cup, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, hay xô đổ kỷ lục ghi bàn của La Liga (Zarra) và Champions League (Raul)... Tuy nhiên, Messi lại hoàn toàn trắng tay về mặt danh hiệu tập thể.

Duy Khánh