Cristante để bóng chạm tay trước khi Bonucci ghi bàn cho Italia?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Tranh cãi nổ ra khi các cổ động viên (CĐV) Anh cho rằng bàn thắng của Italia trong trận chung kết không hợp lệ, do trước đó bóng đã chạm tay cầu thủ của "Azzurri"?

Bonucci gỡ hòa 1-1 cho Italia trước đội tuyển Anh

Tờ The Sun của nước Anh gần như trở thành diễn đàn cho nhiều CĐV xứ sở sương mùa chất vấn về tính hợp lệ của bàn gỡ hòa 1-1 mà Italia thực hiện ở phút 67 của trận chung kết Euro 2020.

Các CĐV Anh phản đối bàn thắng cho Italia, vì họ cho rằng trước khi Leonardo Bonucci đưa bóng vào lưới tuyển Anh, bóng đã chạm tay tiền vệ Bryan Cristante bên phía Italia.

Cristante để bóng chạm tay trước khi Bonucci ghi bàn cho Italia? - 1

Bất chấp phản ứng của CĐV Anh, tờ The Sun khách quan khi cho rằng bóng chỉ chạm vào vai Cristante bên phía Italia, chứ không phải chạm vào tay.

Một CĐV người Anh có tên Thomas Trangmar ngạc nhiên thốt lên: "Vì sao VAR không xử lý? Bóng đã chạm tay trắng trợn!".

Một CĐV khác tên Luke Dolan còn cho rằng đội tuyển Anh bị đối xử bất công đến hai lần trong trận chung kết, ngoài tình huống liên quan đến bàn thắng gỡ hòa của Cristante, còn có pha ngã của Sterling trong khu vực 16m50 của Italia sau đó, sau khi tiền đạo đội tuyển Anh bị các trung vệ Bonucci và Chiellini bên phía Italia ngăn chặn.

Đồng quan điểm với người này, CĐV tên Ken Mwirigi đăng dòng Tweet trạng thái trên Twitter của mình: "Hãy nghĩ lại đi, nếu đó là VAR của người Anh, bàn thắng của Italia đã bị tước vì một pha chơi bóng bằng tay trong tình huống dẫn đến pha ghi bàn này".

Đây cũng là cách Ken Mwirigi hờn trách những người từng chỉ trích rằng công nghệ VAR đã dìu đội tuyển Anh vào chung kết, nhất là sau tình huống quả phạt đền tưởng tượng mà "Tam sư" được nhận trong trận đấu với Đan Mạch hôm 8/7, nhờ đó mà họ giành quyền vào chơi trận chung kết.

Cristante để bóng chạm tay trước khi Bonucci ghi bàn cho Italia? - 2

Sau tình huống ở phút 67 nói trên, Bonucci ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Italia, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu và "Azzurri" giành chiến thắng.

Nhìn chung, các CĐV Anh tỏ ra khá cay cú sau thất bại trước Italia. Duy chỉ có tờ The Sun là tỏ ra khách quan. Tờ báo này viết: "Các CĐV Tam sư kiên quyết cho rằng bóng đã chạm tay Bryan Cristante (Italia) trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Bonucci".

"Nhưng trên thực tế, bóng dường như đập vào vai cầu thủ vào sân thay người của Italia, chỉ có điều các CĐV Anh không mấy để ý đến điều đó. Thật ra Italia xứng đáng chiến thắng khi đội tuyển Anh hầu như không thể giữ bóng" - tờ The Sun viết thêm. 

Rồi cũng tờ báo này bình luận: "Bất chấp khởi đầu sáng chói, tuyển Anh tiếp tục bị người Italia lấn lướt. Bàn thắng sớm của Shaw chính là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của đoàn quân trong tay HLV Gareth Southgate trong suốt 90 phút của giờ thi đấu chính thức".

Về trận chung kết Euro 2020 diễn ra sáng nay, sau khi đội tuyển Anh mở tỷ số ngay phút hai, nhờ bàn thắng của Luke Shaw, Italia tấn công và gỡ hòa ở phút 67 do công của trung vệ Bonucci.

Hai đội tiếp tục hòa nhau ở khoảng thời gian sau đó của giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ, buộc phải giải quyết thắng - thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, Italia giành chiến thắng 3-2, qua đó vô địch giải đấu.