1. Dòng sự kiện:
  2. Giải U23 Đông Nam Á 2025

Cột mốc thời gian đáng nhớ của Sir Bobby Robson

(Dân trí) - Không chỉ là một trong những HLV tài năng nhất của bóng đá Anh, Sir Bobby Robson sẽ còn được người hâm mộ bóng đá nhắc tới với nhân cách đầy mạnh mẽ bên ngoài sân cỏ.

 
Cột mốc thời gian đáng nhớ của Sir Bobby Robson - 1

Không chỉ là HLV tài năng, Sir Bobby Robson còn là nhân vật tiêu biểu 
trong cuộc chiến chống căn bệnh ung thư.

 

Ngày 31/7, một thông điệp buồn được gửi đến các CĐV Anh khi huyền thoại Sir Bobby Robson đã qua đời tại nhà riêng ở County Durham. Với hơn 50 năm cống hiến không ngừng nghỉ, ông không chỉ là một trong những HLV tài năng của bóng đá Anh mà còn là nhân vật mạnh mẽ trong cuộc chiến chống bệnh ung thư. Hãy cùng điểm qua những cột mốc thời gian đáng nhớ của huyền thoại này…

 

Ngày 18/2/1933: Sir Bobby Robson chào đời tại Langley Park (County Durham, Anh)

 

Năm 1950: Ông khởi đầu nghiệp cầu thủ tại Fulham. Với 152 lần khoác áo CLB thành London, ông kịp ghi 68 bàn thắng trước khi chuyển sang West Brom. Tại đây ông ghi được 56 bàn trong 239 trận đấu.

 

Năm 1958: Ông được gọi vào ĐT Anh tham chiến tại World Cup tại Thụy Điển. Trong suốt sự nghiệp, Sir Bobby từng 20 lần khoác áo tuyển Anh và 1 lần U23 nước Anh.

 

Năm 1962: Ông trở lại Fulham, ghi 9 bàn trong 193 trận.

 

Năm 1967: Rời Fulham để bắt đầu nghiệp HLV tại CLB Vancouver Royals.

 

Tháng 1/1968: Trở về Anh dẫn dắt Fulham nhưng đến tháng 11, ông bị BLĐ sa thải.

 

Năm 1969: Trở thành HLV Ipswich.

 

Năm 1978: Giúp Ipswich đoạt Cúp FA sau khi thắng Arsenal 1-0 trong trận Chung kết.

 

Năm 1981: Giúp Ipswich đoạt UEFA Cup sau khi thắng AZ Alkmaar chung cuộc 5-4.

 

Năm 1982: Trở thành HLV trưởng ĐT Anh.

 

Năm 1986: Đưa ĐT Anh vào tới Tứ kết và thua Argentina 1-2 với “bàn tay của Chúa” nổi tiếng của Maradona.

 

Năm 1990: LĐBĐ Anh ra tối hậu thư chỉ gia hạn hợp đồng với Robson nếu ĐT Anh VĐ World Cup. Thua Tây Đức từ chấm 11m định mệnh ở Bán kết, ông từ chức và chuyển tới PSV Eindhoven (Hà Lan) làm việc.

 

Năm 1991: VĐ giải QG Hà Lan với PSV.

 

Năm 1992: VĐ Hà Lan thứ 2 liên tiếp trước khi tới Bồ Đào Nha dẫn dắt Sporting Lisbon.

 

Tháng 12/1993: Ông bị sa thải sau thất bại tại UEFA Cup.

 

Năm 1994: Làm HLV trưởng FC Porto và kịp đoạt ngay Cúp QG Bồ Đào Nha.

 

Năm 1995: Giúp Porto VĐQG.

 

Năm 1996: Giúp Porto bảo vệ thành công chức VĐQG trước khi nhận lời dẫn dắt Barcelona.

 

Năm 1997: Giúp Barcelona đoạt Cúp C2 trước khi được “nâng cấp” làm giám đốc phụ trách phát hiện và đào tạo tài năng trẻ cho đội.

 

Năm 1998: Trở lại dẫn dắt PSV Eindhoven.

 

Tháng 2/1999: Nhận lời giữ chức HLV trưởng tạm thời ĐT Anh sau sự ra đi của Glenn Hoddle. Đến tháng 9, trở thành HLV Newcastle.

 

Năm 2000: Gia hạn dẫn dắt Newcastle khi ở tuổi 67.

 

Năm 2002: Giúp Newcastle United đứng thứ 4 Premiership cùng suất dự sơ loại Champions League. Ngày 15/6, được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sỹ.

 

Tháng 5/2003: Đưa Newcastle đứng thứ 3 giải Ngoại hạng và dự vòng bảng Champions League.

 

Năm 2004: Bắt đầu rạn nứt mối quan hệ với BLĐ đội bóng và chia tay đội ngày 30/8.

 

Tháng 1/2006: Trở thành trợ lý HLV trưởng ĐT Ireland cho Steve Staunton.

 

Tháng 5/2006: Phải nhập viện trong trận Ipswich gặp Crystal Palace, đội bóng ông làm Chủ tịch danh dự và buộc phải tiến hành phẫu thuật.

 

Năm 2007: Liên tục phải hóa trị trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư phổi.

 

16/2/2008: Kêu gọi gây quỹ 1 triệu bảng để giúp trung tâm nghiên cứu chữa trị ung thư ở bệnh viện Freeman (Newcastle).

 

30/10/2008: Tổ chức đêm gala để gây quỹ mang tên ông, quỹ Sir Bobby Robson.

 

26/7/2009: Dự trận đấu gây quỹ tại St James' Park giữa ĐT Anh và Đức trên xe lăn. Nhận giải thưởng cống hiến của UEFA.

 

31/7/2009: Sir Bobby Robson ra đi thanh thản tại nhà riêng ở tuổi 76.

 

Vũ Phong

(Theo Sun)