1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh dính chấn thương đầu tiên tại Nhật Bản

(Dân trí) - Trong buổi tập chiều 24/10, Công Vinh đã bị lật cổ chân sau một nỗ lực đi bóng. Với chấn thương này, gần như tiền đạo người Việt Nam sẽ không thể tham dự trận đấu với Kyoto Sanga trên sân khách tại vòng 38 J-League 2 vào trưa mai (27/10).

Như vậy, đây là chấn thương đầu tiên của Công Vinh kể từ ngày sang Nhật Bản thi đấu. Chấn thương dù khó tránh khỏi, nhưng có phần xuất phát từ việc Công Vinh đang rất cố gắng để lấy lại phong độ của mình.

Còn nhớ trận trước, do không đủ thể lực sau chuyến hành trình dài trở về từ vòng loại Asian Cup 2015, Công Vinh chỉ chơi được 60 phút. Thời gian khoác áo Consadole Sapporo không còn nhiều, trong khi cơ hội thăng hạng với Consadole Sapporo vẫn còn nguyên, nên tiền đạp xứ Nghệ quyết tìm lại phong độ cao nhất của mình qua các bài tập. Đáng tiếc là những nỗ lực của Công Vinh đã khiến anh bị chấn thương.
 
Công Vinh không thể ra sân ở trận đấu ngày mai

Công Vinh không thể ra sân ở trận đấu ngày mai

Công Vinh cho biết, có lẽ anh đang gặp vận hạn. Sau khi bị dính thẻ đỏ cách đây mấy vòng, giờ lại đến chấn thương lật cổ chân. Điều đáng tiếc hơn cả là Công Vinh ngày càng nhận được sự tin tưởng của HLV Keiichi Zaizen. Trong những trận gần đây, tiền đạo người Việt Nam luôn có mặt trong đội hình xuất phát của Consadole Sapporo.

Chấn thương ngay trước chuyến làm khách của Consadole Sapporo trước Kyoto Sanga FC ở vòng 38 J-League 2 (11h ngày 27/10, giờ Việt Nam), khiến Công Vinh phải ngồi dự bị, thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu trận này.

Phát biểu sau buổi tập chiều qua ở trung tâm huấn luyện Miyanosawa, HLV Keiichi Zaizen cho biết việc mất Công Vinh là tổn thất lớn. Tuy nhiên, HLV người Nhật Bản khẳng định ông đã có phương án thay thế Công Vinh ở vị trí tiền vệ trái.

Consadole Sapporo hiện đang có được 54 điểm sau 37 vòng đấu và còn nguyên cơ hội dành vé dự play-off tranh suất lên J.League. Consadole Sapporo đang kém V-Varen Nagasaki, đội xếp thứ 6, vị trí cuối cùng được quyền thi đấu play-off giành quyền thăng hạng, tới 6 điểm, nhưng nếu giành chiến thắng ở chuyến làm khách trưa mai, khoảng cách sẽ rút ngắn đáng kể.

Liên quan đến bản hợp đồng của Công Vinh với Consadole Sapporo, hôm qua, phía SL Nghệ An một lần nữa khẳng định Công Vinh sẽ trở lại khoác áo đội bóng quê hương chứ không đi đâu ở mùa giải 2014. Theo đúng hợp đồng đã ký với đội bóng Nhật Bản, Công Vinh sẽ trở về nước sau ngày 1/1/2014.

Ngô Linh