1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Công Phượng hoàn hảo hơn dưới trướng HLV Miura

(Dân trí) - Có nhiều ý kiến khác nhau về đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Miura. Cũng có những ý kiến khác nhau về những màn thể hiện của Công Phượng trong thời gian qua. Nhưng có điểm đáng chú ý là khi đá dưới trướng HLV Miura, Công Phượng nguy hiểm hơn hẳn.

Trận đấu với U23 Malaysia là trận đấu mà người ta thấy một Công Phượng khác hẳn so với những gì anh vẫn thể hiện trước đây. Đấy là một Công Phượng vẫn lắt léo, vẫn biết cách đi bóng qua người, nhưng điều quan trọng là anh biết cách nhìn đồng đội mà đá.

Công Phượng trong trận đấu với đội bóng đất Mã biết chuyền khi cần phải chuyền, không đá rườm rà như thói quen, và không làm chậm nhịp phản công của toàn đội.

Công Phượng trong trận đấu với U23 Malaysia cũng sẵn sàng nhường quyền đá phạt đền cho các đồng đội Hồng Quân và Huy Toàn, thay vì tự mình thực hiện, trong thời điểm Công Phượng không ổn về mặt tâm lý khi đứng trước các quả 11m, cũng như cách đá phạt đền theo kiểu Panenka của cầu thủ này có thể đã bị bắt bài.

Dưới bàn tay của HLV Miura, có một Công Phượng khác (ảnh: Gia Hưng)
Dưới bàn tay của HLV Miura, có một Công Phượng khác (ảnh: Gia Hưng)

Rồi Công Phượng trong trận đấu với U23 Malaysia nhờ biết hy sinh cho các đồng đội, biết hòa mình vào lối chơi chung của tập thể cũng được chính các đồng đội đáp trả nhiều hơn, bằng những pha chuyền bóng cho anh, đặt anh vào tư thế thuận lợi (đơn cử là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận này của Công Phượng).

Đấy là hình ảnh mà người ta ít thấy nơi Công Phượng, nơi cầu thủ có thói quen ham rê dắt, có thói quen ít quan sát các đồng đội khi có bóng. Nhưng bên cạnh đó, Công Phượng vẫn không đánh mất những phẩm chất kỹ thuật thuộc vào loại tốt nhất của mình.

Anh vẫn được phép đá ngẫu hứng lúc cần ngẫu hứng, ở những vị trí cho phép sự ngẫu hứng, mà trước đây, có khi chính Công Phượng cũng chẳng nhận ra vị trí đấy là ở đâu.

Để Công Phượng thay đổi theo hướng tích cực vừa nêu, để Công Phượng nhìn ra những điểm tích cực đó, phải nói rằng anh may mắn có được một vị HLV biết cách phát huy hết các thế mạnh của anh, rồi cũng biết cách che bớt những nhược điểm của Công Phượng.

HLV Miura đang biến Công Phượng từ một cầu thủ thiên về kỹ thuật thông thường thành một quân bài quan trọng về mặt chiến thuật, trở thành một cầu thủ khó lường hơn cả về lối đá lẫn tư duy chơi bóng.

Rồi hình ảnh một Công Phượng không đủ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp cũng đang dần được cải thiện bằng hình ảnh một cầu thủ dám lao vào những điểm nóng và biết cách đứng dậy sau những pha đá rát của đối thủ.

Dưới trướng HLV Miura, Công Phượng cảm nhận rõ hơn về bóng đá đỉnh cao khác với các giải đấu trẻ mà anh tham dự trong hơn 1 năm qua như thế nào!

Kim Điền