1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Đông Nam Á chúc Quang Hải thành công ở Pháp

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi xuất hiện thông tin Quang Hải sẽ khoác áo CLB Pau FC, Pháp ở mùa giải tới, cổ động viên (CĐV) khắp Đông Nam Á dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho tiền vệ người Việt Nam.

CĐV có tên Asep Supriatna, vốn là người Indonesia đang sinh sống tại Kuwait nói: "Chúc mừng cầu thủ Việt Nam mà tôi yêu mến nhất. Tiến lên hỡi các cầu thủ Đông Nam Á".

Cùng quan điểm với Asep Supriatna, một người Indonesia khác có tên Nurhidayat lên tiếng: "Chúc may mắn Quang Hải".

Cổ động viên Đông Nam Á chúc Quang Hải thành công ở Pháp - 1

Quang Hải được ủng hộ khi khoác áo CLB Pau FC của Pháp (Ảnh: Asean Football).

Về phía các fan Malaysia, họ là đội bóng thường bị Quang Hải chọc thủng lưới hoặc tạo điều kiện cho các đồng đội chọc thủng lưới nhiều nhất Đông Nam Á, nhưng CĐV Malaysia vẫn rất yêu mến Quang Hải.

Một fan có tên Raja Azlan nói: "Chúc mừng Quang Hải, tôi mong mỏi cầu thủ đến từ Đông Nam Á dành được thành tích tốt nhất ở môi trường mới, để bóng đá Đông Nam Á thấy rằng chúng ta có thể thi đấu ở đẳng cấp cao hơn".

Tán đồng ý kiến của Raja Azlan, một người nữa đến từ Malaysia có tên Jonathan Lim nêu quan điểm: "Nếu Quang Hải thi đấu tốt tại Pau FC, anh ấy có thể chuyển đến Lyon FC".

Ngay đến các CĐV Thái Lan, đối thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực cũng dành sự ủng hộ cho Quang Hải.

Một fan tên Chatchawin Jandaeng lên tiếng: "Chúc mừng Quang Hải, cuối cùng thì anh cũng đã làm được, tôi chúc anh thành công".

Cổ động viên Đông Nam Á chúc Quang Hải thành công ở Pháp - 2

CĐV Đông Nam Á tin Quang Hải có thể thành công tại châu Âu (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, một người Thái Lan khác có nickname Raptor Witthawat vẫn tỏ ra bán tín bán nghi: "Lời chúc mừng từ Thái Lan, tôi đã có những lời chúc mừng như thế này vài lần rồi, hy vọng lần này là thật".

"Sẽ tốt hơn nếu các bạn đăng tải link gốc về việc Quang Hải khoác áo đội bóng mới" - Raptor Witthawat dè dặt nói thêm. 

Trước Quang Hải, tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin đã ra nước ngoài thi đấu. Dù "Messi Thái Lan" rất thành công tại Nhật Bản, nhưng bản thân Chanathip vẫn chưa dám mạo hiểm với bóng đá châu Âu. Nên việc Quang Hải từ V-League sang thẳng châu Âu ở lần xuất ngoại đầu tiên hiện đang là sự kiện nóng. 

CĐV Thái Lan có tên Saran Kutcha tỏ ra tự tin: "Quang Hải trong nhóm những cầu thủ giỏi nhất. Không có vấn đề gì lớn ở đây cả, nên đừng bỏ cuộc".

"Tôi hy vọng anh ấy được ra sân thường xuyên chứ không phải ngồi dự bị. Tôi chúc anh ấy may mắn, lời chúc đến từ Bangkok" - vẫn là lời của Saran Kutchan.

Một CĐV nữa có tên Padasai Suriyapol chia sẻ: "Đôi khi tôi không thích Quang Hải mỗi lần anh ấy đối đầu với đội tuyển Thái Lan, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy hạnh phúc vì anh ấy khoác áo CLB châu Âu, và tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi lại có cảm giác đó". 

"Có thể việc được nhìn thấy một cầu thủ Đông Nam Á được thi đấu bên ngoài môi trường J-League (Nhật Bản) hay K-League (Hàn Quốc) dẫn đến điều đó. Quang Hải đá ở châu Âu chứng tỏ bóng đá Đông Nam Á đang lớn mạnh.

Hy vọng Quang Hải thi đấu ở mọi trận của đội bóng mới và trở lại trong sắc áo đội tuyển quốc gia ở các giải cấp Đông Nam Á. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Chúc may mắn và đừng bỏ cuộc, chúng tôi tự hào về bạn, người anh em" - Padasai Suriyapol bồi hồi nói tiếp.