1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cổ động viên chế nhạo HLV Ten Hag sau trận hòa xấu hổ của Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) đã chỉ trích HLV Erik Ten Hag khi chiến lược gia người Hà Lan bày tỏ sự hài lòng sau kết quả hòa 2-2 giữa Man Utd với Tottenham ở vòng 33 Premier League.

"Ten Hag vừa nói 2-2 là một trận hòa tốt nhưng thực tế là ông ấy đã thất bại", một CĐV khẳng định.

Một người khác viết: "Dẫn trước 2 bàn trước một Spurs bất ổn nhưng lại cho rằng đó là một trận hòa tốt. Vài cuộc phỏng vấn gần đây nhất của Ten Hag mang đến cho tôi cảm giác hơi hướng của Solskjaer vậy".

Một CĐV khác đồng quan điểm: "Ai đưa cầu thủ vào sân ? Ai chọn đội hình? Solskjaer lúc nào cũng đổ lỗi nhưng suy cho cùng HLV phải chịu trách nhiệm. Thế mà Ten Hag lại nói rằng đây là một trận hòa tốt".

Cổ động viên chế nhạo HLV Ten Hag sau trận hòa xấu hổ của Man Utd - 1

Dẫn trước 2 bàn trong hiệp một nhưng Man Utd vẫn phải chia điểm với Tottenham khi để đối thủ hai lần sút tung lưới trong hiệp hai (Ảnh: Offside).

Trong khi một người khác bình luận: "'Một trận hòa tốt' khi chúng ta dẫn trước 2-0 ? Tôi quý ông nhưng ông đang nói về cái gì vậy ???".

Ở trận đấu tại vòng 33 Premier League, Man Utd đã vươn lên dẫn trước Tottenham hai bàn nhờ các bàn thắng của Jadon Sancho và Marcus Rashford trong hiệp một.

Nhưng Spurs đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai để giành lại một điểm trước "Quỷ đỏ" nhờ các pha lập công của Pedro Porro và Son Heung Min.

Đáng chú ý, phát biểu sau trận hòa với Tottenham, HLV Erik Ten Hag dù bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối thủ nhưng cho rằng "kết quả hòa dù sao cũng tốt".

Chiến lược gia người Hà Lan nói: "Chúng tôi thất vọng, chúng tôi đã dẫn trước 2-0. Chúng tôi đã có những cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1 nhưng chúng tôi đã không tận dụng được.

Cổ động viên chế nhạo HLV Ten Hag sau trận hòa xấu hổ của Man Utd - 2

HLV Ten Hag bị chỉ trích khi cho rằng kết quả hòa 2-2 là tốt với Man Utd (Ảnh: Getty).

Thật dễ dàng cho họ, quá dễ dàng để họ ghi bàn sau đó. Nhưng giờ đây chúng tôi cần phục hồi năng lượng và sẵn sàng cho trận gặp Aston Villa cuối tuần này. Dù sao kết quả hòa cũng tốt".

Dù chỉ giành được một điểm ở vòng đấu này, nhưng vị trí top 4 Premier League của Man Utd vẫn đang được đảm bảo khi họ hơn chính Tottenham đang xếp thứ 5 với khoảng cách 6 điểm, đồng thời CLB thành Manchester thi đấu ít hơn 2 trận.

Vào cuối tuần này (30/4), Man Utd sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford với mục tiêu giành chiến thắng để chắc suất tham dự Champions League mùa tới.