1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia trong nước: "U23 Việt Nam còn hạn chế, nhưng thiệt thòi đủ thứ"

Hà Nguyên

(Dân trí) - Các chuyên gia đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng tỏ ra khá lo lắng khí lứa cầu thủ hiện tại có quá nhiều vấn đề để có thể gánh trọng trách cho bóng đá nước nhà trong tương lai.

U23 Việt Nam khép lại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022 với thành tích toàn thắng 2 trận (ghi 2 bàn, không để thủng lưới bàn nào). Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Park Hang Seo để lại nỗi lo hơn là vui mừng.

Bình luận viên Quang Huy chia sẻ: "U23 Việt Nam gặp nhiều thiệt thòi khi gần 2 năm qua, dịch bệnh khiến cầu thủ ít có cơ hội cọ xát bởi các giải trẻ không được tổ chức. Các giải đấu trong nước như V-League, hạng Nhất bị rút ngắn, nên HLV Park Hang Seo phải ưu tiên dùng những cầu thủ có kinh nghiệm.

Chúng ta còn thời gian rút kinh nghiệm, rất may khi VCK U23 châu Á diễn ra sau SEA Games nên còn thời gian điều chỉnh".

Chuyên gia trong nước: U23 Việt Nam còn hạn chế, nhưng thiệt thòi đủ thứ - 1
U23 Việt Nam toàn thắng cả hai trận ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Bình luận viên Quang Tùng cũng có chung quan điểm: "Vấn đề là U23 Việt Nam chủ yếu tập chay. Các cầu thủ mất đi cảm giác chơi bóng, dẫn tới những sai số lớn. U23 Việt Nam ít được thi đấu cọ xát bởi ảnh hưởng từ dịch bệnh. Ngay ở trong nước, các giải đấu trẻ không thể tổ chức còn V-League cũng phải hủy".

Cả bình luận viên Quang Huy và Quang Tùng đều cho rằng việc xét nét chuyên môn của U23 Việt Nam trong bối cảnh như vậy là không nên và cũng không công bằng. Tuy nhiên, sau vòng loại U23 châu Á 2022, các cầu thủ cần phải rút ra nhiều bài học.

Bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh đến việc một số cầu thủ U23 có những hành vi không đẹp trên sân, trong đó đáng chú ý là pha đánh nguội lộ liễu của tiền đạo Văn Đạt với cầu thủ U23 Myanmar.

"Trách nhiệm thuộc về đội ngũ huấn luyện. Nếu không có biện pháp, cầu thủ sẽ rơi vào cảnh phạm lỗi mang tính hệ thống. Khi đó việc sửa chữa là rất khó, kéo theo nhiều hệ lụy", bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh.

Chuyên gia trong nước: U23 Việt Nam còn hạn chế, nhưng thiệt thòi đủ thứ - 2
Các cầu thủ trẻ không có nhiều giải đấu để cọ xát.

HLV Phạm Minh Đức cũng cho rằng vấn đề chuyên môn đương nhiên phải hoàn thiện trong thời gian tới, tuy nhiên việc các cầu thủ có những hành vi phản cảm trên sân cần phải chấn chỉnh ngay.

"Đây là cơ hội cho ban huấn luyện và cầu thủ nhìn lại chính mình, qua đó làm tốt hơn ở những giải tiếp theo như SEA Games, VCK U23 châu Á... để cầu thủ giao hữu nhiều hơn, gặp những đối thủ mạnh hơn để cải thiện", HLV Phạm Minh Đức nói.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam để lại nhiều nỗi lo, tuy nhiên việc so sánh lứa cầu thủ hiện tại với lứa đàn anh Công Phượng, Quang Hải sẽ gây ra nhiều áp lực với các cầu thủ trẻ.

Theo bình luận viên Quang Tùng, U23 Việt Nam hiện tại không có ngôi sao, nhưng đáng lo hơn cả là các cầu thủ không có nhiều đất diễn, vì cả lý do chủ quan lẫn khách quan. Vì vậy, những nhà quản lý bóng đá nước nhà, các địa phương, CLB, cần có những giải pháp nhằm giúp bóng đá trẻ phát triển phong trào, tạo sân chơi để các cầu thủ được thường xuyên rèn luyện, cọ xát.