Chuyên gia trong nước: "Indonesia không phải đối thủ quá khó với Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 3-0 và giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022 gặp Indonesia. Giới chuyên môn trong nước đưa ra đánh giá về đoàn quân HLV Shin Tae Yong.

Thắng đậm Myanmar, tuyển Việt Nam vào bán kết gặp Indonesia

Trận thắng Myanmar 3-0 đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết, nhận định về trận đấu vừa diễn ra, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nói: "So với Myanmar, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Park Hang Seo giữ bóng khá nhàn nhã".

"Các cầu thủ cầm bóng tốt, đội tuyển Việt Nam dễ dàng hướng trận đấu theo ý mình. Dù vậy, trong phản công, các pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam thiếu tốc độ. Một số cầu thủ tấn công không đảm bảo tốc độ cần thiết để vượt qua đối phương, như Văn Quyết, Tuấn Hải" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Chuyên gia trong nước:

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu khá nhàn nhã trước Myanmar (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, theo ông Vinh, so với các trận trước đó ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Myanmar chơi không hiệu quả bằng.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích: "Khâu kết thúc của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar cũng không quá hay, chúng ta chưa tận dụng triệt để các cơ hội. Đây có thể xuất phát từ tính chất của trận đấu, vì đội tuyển Việt Nam đã giành vé đi tiếp sau khi tạo cách biệt an toàn, nhưng nhìn chung các đường nét tấn công chưa đa dạng".

Đối thủ tiếp theo của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo tại bán kết sẽ là Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo lọt vào giai đoạn knock-out bằng vé nhì bảng A.

Chuyên gia trong nước:

Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ đụng độ Indonesia ở bán kết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về đối thủ ở vòng bán kết, ông Vinh bình luận: "Indonesia có nhiều cầu thủ gốc nước ngoài, họ thi đấu dựa vào những cầu thủ này. Nhưng nhược điểm của đội bóng xứ vạn đảo cũng ở điểm vừa nêu, do các cầu thủ gốc nước ngoài của họ đa phần đã lớn tuổi".

"Về lối chơi, Indonesia thi đấu đa dạng, phối hợp nhuần nhuyễn, gắn kết. Nhưng tôi cho rằng họ không mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam vẫn đồng đều hơn họ. Thế nên, Indonesia không phải là đối thủ quá khó với đội tuyển Việt Nam" - vẫn là lời chuyên gia Nguyễn Thành Vinh.

Sau trận đấu với Myanmar, đội tuyển Việt Nam có 3 ngày chuẩn bị cho trận bán kết với Indonesia. Đội bóng của HLV Park Hang Seo di chuyển ngay trong đêm 3/1 để kịp sang xứ sở vạn đảo sáng 4/1, trước khi thi đấu tại Jakarta (Indonesia) ngày 6/1.

Về quãng thời gian chuẩn bị cho trận đấu khá gấp rút, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh bình luận: "Dĩ nhiên có khó khăn, nhưng chừng đó ngày cũng vừa đủ để các cầu thủ Việt Nam hồi phục cho trận bán kết. Bóng đá chuyên nghiệp không lạ với quãng thời gian hồi phục như thế này, chúng ta cũng cần phải làm quen".

Chuyên gia trong nước: