Chuyên gia Indonesia trách đội nhà không tránh được Việt Nam ở bán kết

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Justinus Lhaksana (thường được gọi là HLV Justin) của Indonesia bình luận, sở dĩ đội bóng xứ vạn đảo bị loại sớm ở AFF Cup do không tránh được đội tuyển Việt Nam ở bán kết.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022

Phát biểu trên kênh youtube của chính mình, HLV kỳ cựu kiêm chuyên gia bóng đá Indonessia, Justinus Lhaksana nói: "Chúng ta bị loại sớm là do thay vì gặp Malaysia ở bán kết, Indonesia lại gặp đội tuyển Việt Nam. Nếu đụng độ Malaysia, về lý thuyết chúng ta sẽ dễ thở hơn".

"Nếu như Indonesia đụng Malaysia tại bán kết, chúng ta thường có nhiều động lực để chiến thắng họ" - vị chuyên gia bóng đá xứ vạn đảo khẳng định.

Chuyên gia Indonesia trách đội nhà không tránh được Việt Nam ở bán kết - 1

Chuyên gia Indonesia cho rằng việc đụng độ đội tuyển Việt Nam quá sớm không có lợi cho đội bóng xứ vạn đảo (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Mục tiêu của Indonesia tại AFF Cup 2022 là giành ngôi vô địch. Bóng đá xứ vạn đảo rất khát khao cúp vàng Đông Nam Á. Trong quá khứ, họ đã 6 lần lọt vào trận chung kết AFF Cup, nhưng toàn thua trong cả 6 trận chung kết nói trên.

Chính vì thế, việc Indonesia của HLV Shin Tae Yong dừng bước ở bán kết được đánh giá là thất bại của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia). Mấu chốt của thất bại quá sớm này xuất phát từ chỗ đội bóng xứ vạn đảo không tính toán kỹ đối thủ mà họ đụng độ ở bán kết.

HLV Justin tiếp tục chia sẻ: "Ở trận đấu với Thái Lan thuộc vòng bảng, tôi từng nói rằng Indonesia cần phải thắng trận này. Nếu thắng, chúng ta sẽ đứng đầu bảng A, sẽ tránh được đội tuyển Việt Nam ở bán kết, cơ hội vào chung kết từ đó sẽ lớn hơn rất nhiều".

"Thái Lan hiện tại không phải là đội tuyển Thái Lan mà tôi từng biết. Họ không mạnh như chính họ trước đây. Thậm chí, tôi cho rằng Indonesia còn thi đấu tốt hơn Thái Lan, ít nhất trong hiệp đầu tiên của trận đấu thuộc vòng bảng" - HLV Justin khẳng định.

Chuyên gia Indonesia trách đội nhà không tránh được Việt Nam ở bán kết - 2

HLV Justin của Indonesia bình luận thay vì gặp Việt Nam, nếu Indonesia gặp Malaysia ở bán kết, cơ hội vào chung kết của đội bóng xứ vạn đảo sẽ lớn hơn, vì Việt Nam mạnh hơn Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Cũng theo vị chuyên gia bóng đá này, đội tuyển Indonesia không biết cách tận dụng ưu thế sân nhà, nên mới dẫn đến trận hòa tai hại 1-1 với Thái Lan tại vòng bảng AFF Cup năm nay, từ đó làm đảo lộn mọi tính toán của đội bóng xứ vạn đảo.

Ông Justin Lhaksana phân tích: "Nếu đội tuyển thực hiện đúng những gì mà tôi nói, đánh bại được Thái Lan, chúng ta có nhiều cơ hội vào chung kết. Trong khi đó, phải đụng độ với đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết, đường vào chung kết của Indonesia trở nên khó khăn hơn nhiều".

"Đáng tiếc rằng Indonesia không tận dụng được cơ hội để thắng Thái Lan. Các bạn thấy rồi đó, Witan Sulaeman không sút vào lưới trước khung thành đã bỏ trống, trong khi hậu vệ Asnawi Mangkualam lại chuyền quá non dẫn đến bàn gỡ hòa của đối thủ. Điều này lẽ ra chúng ta không nên để nó xảy ra" - vẫn là lời của HLV Justin.

Không tránh được tuyển Việt Nam, ở vòng bán kết AFF Cup diễn ra trong các ngày 6 và 9/1, Indonesia bị đội tuyển Việt Nam cầm hòa 0-0 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta - Indonesia) trong trận lượt đi, sau đó thua 0-2 ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) trong trận lượt về. Chung cuộc Indonesia thua đội tuyển Việt Nam 0-2 và bị loại.

Chuyên gia Indonesia trách đội nhà không tránh được Việt Nam ở bán kết - 3