1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á: Việt Nam sẽ đòi lại ngôi hậu từ tay Thái Lan?

(Dân trí) - Vài năm trở lại đây, vị trí số 1 bóng đá nữ khu vực không còn ở trong tay Việt Nam, mà thuộc về Thái Lan. Lần này, đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung có cơ hội thay đổi điều đó, khi đối đầu với chính người Thái ở trận chung kết.

*Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 18h30, ngày 4/8, trên sân Mandalarthiri, Mandalay – Myanmar

Ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0. Nhưng đấy là trận đấu không có ý nghĩa, bởi thật ra thì có thắng hay thua trong trận vừa nêu, cả 2 đội đều không có quyền chọn đối thủ của mình tại bán kết.

Vả lại, trong trận đấu tại vòng bảng, 2 bên đều sử dụng đội hình dự bị, với quyết tâm không cao, nên tỷ số của trận đấu ấy có thể chưa phản ánh chính xác thực lực của đôi bên.

Trong trận chung kết sắp diễn ra, mọi chuyện có thể sẽ khác, từ lối chơi cho đến đội hình và khát khao của đôi bên. Đặc biệt, Thái Lan vừa chứng tỏ họ cũng khá nguy hiểm, với cách đội bóng nữ xứ Chùa Vàng vượt qua U20 Australia ở bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận chung kết
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan ở trận chung kết

Thái Lan có thể không còn mạnh như thời họ giành vé dự VCK World Cup bóng đá nữ 2015, cũng không còn nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình năm ngoái. Nhưng lối chơi của người Thái nhìn chung khá hiện đại.

Trước đối thủ như thế, đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải hết sức thận trọng, nhất là phải dè chừng khả năng phản công với tốc độ cao của các cầu thủ tấn công bên phía Thái Lan.

Ngược lại, trong lối chơi của chính mình, đội tuyển nữ Việt Nam cũng phải phát huy được khả năng giữ bóng chắc, chất kỹ thuật của các vị trí như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Muôn.

Hy vọng niềm vui sẽ lại đến với các cô gái của HLV Mai Đức Chung
Hy vọng niềm vui sẽ lại đến với các cô gái của HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã nghiên cứu khá kỹ đối thủ, nhất là cách Thái Lan triển khai tấn công và con người mà đội bóng xứ Chùa Vàng đang sở hữu. Đồng thời, vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng tin rằng ông có cách khắc chế người Thái.

Mong rằng sự tự tin của HLV Mai Đức Chung là có cơ sở. Bên cạnh đó, cũng mong các cô gái Việt Nam kịp hồi phục thể lực sau trận bán kết quá tốn sức với chủ nhà Myanmar.

Về mặt tố chất, các cầu thủ Thái Lan luôn được đánh giá cao hơn các cô gái Việt Nam. Chính vì vậy, thể lực có thể là vấn đề mấu chốt, cũng là điểm mà Thái Lan sẽ tập trung khai thác trong trận đấu này.

Thành ra, đội tuyển nữ Việt Nam cần biết cách thi đấu hợp lý nhất, chắt chiu các cơ hội có được, cũng như không mắc những sai lầm trong phòng ngự, để củng cố vững hơn cơ hội giành lại ngôi đầu bóng đá nữ Đông Nam Á từ tay của chính Thái Lan.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

Kim Điền

Chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á: Việt Nam sẽ đòi lại ngôi hậu từ tay Thái Lan? - 3