1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng sẽ rút lui?

(Dân trí) - Chiều nay, VPF họp Hội đồng quản trị tại TP.HCM với trọng tâm quan trọng nhất là chuẩn bị cho Lễ tổng kết mùa giải 2013, dự kiễn diễn ra vào cuối tháng này. Tuy nhiên, điều mà nhiều người quan tâm nhất lúc này, chính là VPF liệu sẽ có những thay đổi lớn về mặt nhân sự, khi đích thân Chủ tịch Võ Quốc Thắng cho biết sẵn sàng nhường ghế.

Qua 2 năm nắm quyền tổ chức, quản lý và điều hành các giải chuyên nghiệp Việt Nam, VPF đã cho thấy những mặt tồn tại chưa thể giải quyết. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận sau khi VPF ra đời, bóng đá Việt Nam cũng đã có những thay tương đối tích cực. Sự khởi đầu không thực sự thuận lợi của VPF, được lý giải là do công ty thành lập ở thời điểm bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn khủng hoảng, nhiều ông bầu bỏ bóng đá khiến một số CLB giải thể.
 
Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (phải)

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (phải)

Những nỗ lực của VPF trong việc nâng chất V-League cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố bầu Kiên bị bắt. Đó là chưa kể chuyên gia người Nhật Bản Tanabe rất được kỳ vọng sẽ giúp VPF vạch ra một chiến lược phát triển tổng thể, đã “đứt gánh giữa đường” sau vài tháng làm việc, vì phải về nước chữa trị căn bệnh nan y.

Trong những ngày qua, VPF phải đứng trước nhiều sức ép lớn từ báo chí và dư luận. Sau 2 năm điều hành bóng đá Việt Nam, những vấn đề như tiêu cực, trọng tài…vẫn không được giải quyết. Về vấn đề này, TGĐ Phạm Ngọc Viễn cho rằng, dư luận và giới truyền thông cần đánh giá một cách công bằng hơn với đối với VPF. Cần phải hiểu 2 vấn đề lớn nhất ở mùa giải năm nay là trọng tài và kỷ luật đều liên quan đến VFF.

Cụ thể, Chủ tịch VFF đã ký quyết định đình chỉ chức vụ Trưởng, Phó ban trọng tài là các ông Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn sau nghi án hối lộ trên sân Thanh Hóa ở vòng 3 V.League. Trong khi đó, việc Ban kỷ luật trừ tới 4 điểm với XMXT Sài Gòn khiến đội này vì ức chế mà tuyên bố bỏ giải, cũng từ một ban độc lập của VFF.

“VPF đảm nhận khâu tổ chức, còn công tác trọng tài, xử lý kỷ luật là mảng việc do VFF phụ trách. Nhiều người cho rằng việc đội XMXT Sài Gòn bỏ giải là sự cố do VPF gây ra. Cần có một đánh giá công bằng, khách quan về việc làm được và không làm được của BTC V-League lẫn VPF”, ông Viễn nói.

Nói lại những vụ việc ầm ĩ ở mùa giải năm nay để thấy rằng, VPF chưa mang lại sự đổi mới như kỳ vọng với các giải đấu quốc nội, nhưng công ty này cũng không phải là người duy nhất phải nhận trách nhiệm sau những sự cố.

Sau một mùa giải nhiều sóng gió, Hội đồng quản trị VPF sẽ nhóm họp tại TP.HCM vào hôm nay để chuẩn bị cho lễ tổng kết mùa giải 2013. Ông Viễn cho biết, nội dung trọng tâm của cuộc họp này là thống nhất dự thảo tổng kết mùa giải 2013 mà VPF trình bày trong hội nghị tổng kết mùa giải 2013 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 này tại TP.HCM.

Theo khẳng định của các lãnh đạo VPF, BTC giải sẽ nhìn thẳng, nhìn thật vào những vấn đề nóng mùa giải vừa qua. Chắc chắn VPF sẽ không có một bản báo cáo màu hồng, mà sẽ không bỏ sót bất cứ vấn đề nào, được chính 19 đội bóng tham khảo, đóng góp thêm ý kiến.

“Chúng tôi luôn làm việc công tâm, có trách nhiệm, nên sẽ chuẩn bị một bản báo cáo kỹ lưỡng, không ngại nhìn thẳng vào sự thật. Tất nhiền những điều chưa làm được sẽ phải rút kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ có những công việc mà VPF sẽ phải hài lòng”, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết.

Một vấn đề cũng rất được quan tâm khác trong cuộc họp chiều nay của VPF, chính là những tin đồn về việc bộ máy nhân sự công ty này sẽ có những biến động. VPF đang lên phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông của VPF. Cụ thể, ại hội VPF sẽ được tổ chức sau khi đại VFF nhiệm kỳ VII diễn ra. Nếu đúng kế hoạch, VPF có thể sẽ tổ chức đại hội vào tháng 11 này. Đại hội cổ đông sẽ quyết định các vấn đề quan trọng của Cty, bao gồm cả nhân sự HĐQT và các bộ phận khác.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Võ Quốc Thắng thừa nhận, nếu thời điểm này tìm được người nào tài năng, dám nhảy vào VPF thay thế ở vị trí Chủ tịch HĐQT VPF, ông cũng sẵn sàng nhường ghế. Tất nhiên, để tìm người thay ông Thắng điều hành VPF là điều rất khó ở thời điểm này, nhưng chưa thể nói trước được điều gì trong bối cảnh VPF đang gặp nhiều rối ren.

Trong khi đó, có thông tin Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cũng sẽ chủ động xin nghỉ. Ông Ly là người có kinh nghiệm, thẳng thắn, nhưng dường như chưa thực sự mạnh tay hay đối đầu với những nghi án tiêu cực ở mùa giải qua.

Hiểu Minh-Kim Anh

Dòng sự kiện: V-League 2014