1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch VFF nói rõ về ý định rút lui

Trước những thông tin Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ rút lui sớm trước khi nhiệm kỳ VI kết thúc, người đứng đầu VFF đã lên tiếng nõi rõ việc này.

Phóng viên: Chuyện ông muốn rút lui khỏi vị trí chủ tịch VFF là thế nào, thưa ông?
 

- Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Đây là câu hỏi mà rất nhiều người cũng đang muốn hỏi tôi. Nhưng tôi có thể nói rằng chuyện này giống như bài toán đã bị lộ đề rồi. Tôi cũng đã từng có ý nghĩ ấy và nói đến chuyện ấy. Thậm chí, tôi đã bàn với Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhưng trong cơ chế của chúng ta hiện nay không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ.

Lý do nào đưa ông đến ý nghĩ sẽ rút lui sớm?

Có lẽ ý nghĩ ấy đến với tôi vào giai đoạn Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra đời. Không phải tôi cảm thấy thất vọng hay bị mất đi quyền lực nên nghĩ đến chuyện nghỉ.
Chủ tịch VFF trải lòng về tương của bóng đá Việt Nam
Chủ tịch VFF trải lòng về tương của bóng đá Việt Nam


Ngược lại, tôi thấy mừng vì bóng đá Việt Nam đã hình thành được một cơ chế và một tổ chức tương đối chuyên nghiệp quản lý các giải đấu quốc nội thay cho VFF. Tôi chỉ nghĩ rằng đây có lẽ là thời điểm thích hợp để các ông bầu, các doanh nghiệp vạch ra đường lối phát triển cho bóng đá Việt Nam.

Có thông tin nói ông đang tìm người thay thế mình để đề cử với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), mở đường cho việc rút lui?

Thực ra, kể cả tôi không nghỉ thì với cương vị chủ tịch VFF sẽ mãn nhiệm vào cuối năm 2013, tôi cũng phải nghĩ đến chuyện chuẩn bị nhân sự lãnh đạo VFF khóa tới. Tôi cũng đã nghĩ đến một số người và cũng đã có đề xuất với bộ trưởng.

Ông có thể tiết lộ những người đó là ai được không?

Đây là chuyện tế nhị nên cho phép tôi không nói vào thời điểm này.

Nếu ông rút lui nửa chừng, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ là người lên thay?

Tôi và anh Dũng đã có nhiều cuộc trò chuyện rất cởi mở về chuyện đó. Có lần, anh Dũng nói nếu tôi nghỉ thì anh ấy cũng nghỉ. Thực lòng, tôi thấy anh Dũng là người có nhiều cống hiến, tâm huyết với bóng đá nước nhà và xứng đáng làm chủ tịch VFF.

Có thông tin nói một phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT có thể sẽ ngồi vào ghế chủ tịch VFF sau ông?

Cái đó sẽ do Ban Cán sự Đảng của Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ quyết định. Tuy nhiên, như tôi đã nói rất nhiều lần, dù người nào ngồi vào vị trí này, đúng chuyên môn hay không đúng chuyên môn thì cũng phải có tâm huyết với bóng đá nước nhà.

Sẽ có một cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo VFF nhưng theo ông phải làm gì để bóng đá Việt Nam có được định hướng phát triển, kế hoạch dài hơi nâng tầm nền bóng đá nước nhà? 

Tôi mừng vì VFF luôn có những người tâm huyết với sự nghiệp bóng đá nước nhà. Sau khi Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn nghỉ, anh Ngô Lê Bằng lên thay, nhiều người cũng rất lo lắng nhưng mọi việc cũng đã tốt đẹp.

Anh Bằng có thể chỉ làm hết nhiệm kỳ này vì cũng đã lớn tuổi. Nhưng vẫn còn nhiều người tâm huyết như anh Dương Nghiệp Khôi, cũng không loại trừ khả năng anh Tuấn sẽ trở lại. Với nhân sự hiện nay và với sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm đề ra những kế hoạch rõ ràng để chuyên nghiệp hóa bóng đá nước nhà.

Nhiều người lo lắng nếu như những nhà doanh nghiệp như ông Lê Hùng Dũng rút khỏi vị trí lãnh đạo VFF thì có thể VFF sẽ gặp khó khăn về tài chính?

Tôi nghĩ anh Dũng vẫn sẽ tiếp tục làm thêm một khóa nữa vì anh ấy vẫn còn nhiệt huyết. Với sự ra đời của Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt Nam, chúng tôi cũng không quá lo ngại vấn đề tài chính.

 

Tháng 10 sẽ bàn nhân sự

Tại đại hội thường niên VFF vào cuối tháng 10 tới, tổ chức này sẽ dành một phần lớn thời lượng chương trình họp để bàn chuyện nhân sự. Theo quy trình, các ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa VI sẽ giới thiệu nhân sự và VFF sẽ xin ý kiến của các tổ chức thành viên. Ngoài ra, theo ông Hỷ, vị trí chủ tịch VFF vẫn sẽ do đại hội bầu như đã làm ở khóa VI. Các vị trí lãnh đạo sẽ đều có 2 ứng cử viên trở lên được ban chấp hành giới thiệu.

 

TheoMạnh Duy

BáoNgười lao động