1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Pau FC hé lộ kế hoạch cùng Quang Hải sang Việt Nam du đấu

An An

(Dân trí) - Chủ tịch Pau FC Bernard Laporte-Pray cho biết kế hoạch sang Việt Nam du đấu là một ý tưởng rất thú vị, nhưng thời điểm này chưa phải là thích hợp.

"Quang Hải là cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam. Pau FC sẽ sang Việt Nam du đấu, tại sao lại không nhỉ?", Chủ tịch Pau FC Bernard Laporte-Pray trả lời với giới truyền thông Pháp.

Dù rất hào hứng với kế hoạch sang Việt Nam du đấu, nhưng người đứng đầu Pau FC khẳng định đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Lý do chủ yếu là do Pau FC chỉ là một đội bóng không mấy tên tuổi đang chơi ở Ligue 2, mới được chú ý nhiều hơn sau bản hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

"Chúng ta đều biết về sức ảnh hưởng của Quang Hải đối với truyền thông. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nghĩ tới việc sẽ sang Việt Nam du đấu. Đơn giản Pau FC chỉ là một đội bóng nhỏ của nước Pháp.

Nhưng trong tương lai thì hoàn toàn có thể được. Như các bạn đã thấy, Pau FC có sự đầu tư và rất quyết tâm có thứ hạng tốt nhất ở mùa giải 2022-2023", ông Bernard Laporte-Pray nói.

Chủ tịch Pau FC hé lộ kế hoạch cùng Quang Hải sang Việt Nam du đấu - 1
Chủ tịch Pau FC và Quang Hải (Ảnh FBNV).

Theo báo giới Pháp, Chủ tịch Pau FC rất mong chờ một ngày nào đó đội bóng của mình sẽ lên chơi ở Ligue 1. Khi đó, Pau FC sẽ chọn Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu để tập huấn, bởi sự ảnh hưởng lớn của Quang Hải với giới truyền thông và người hâm mộ tại đất nước hình chữ S.

Sau khi chính thức ra mắt các tân binh ở mùa giải mới, Chủ tịch Pau FC Bernard Laporte-Pray nhận được rất nhiều câu hỏi về tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Người đứng đầu Pau FC tỏ ra rất kỳ vọng vào cầu thủ đến từ Việt Nam.

"Việc Quang Hải có được ra sân nhiều hay không thì phải hỏi huấn luyện viên. Tuy nhiên khi xem video Quang Hải đá bóng, tôi thấy đây là một cầu thủ giỏi mà chúng tôi chưa từng có", chủ tịch Bernard Laporte-Fray chia sẻ.

Chủ tịch Bernard Laporte-Fray cho biết thêm Pau FC có hơn 11 tân binh, tất cả đều được thẩm định chuyên môn một cách kỹ càng. Với riêng Quang Hải, đây là cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ, rất cần cho vị trí tiền vệ công mà Pau FC đang thiếu.

"Như HLV Didier Tholot đã nói, bản hợp đồng với Quang Hải xuất phát từ yếu tố chuyên môn. Tôi hy vọng Quang Hải sẽ thực sự là Messi Việt Nam, hay Messi của vùng Palois", ông Bernard chia sẻ.

Trong khi đó, HLV trưởng của Pau FC, ông Didier Tholot cũng dành nhiều lời khen dành cho tân binh Nguyễn Quang Hải, ông nói: "Quang Hải là cầu thủ có khả năng xử lý bóng nhanh. Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó và Hải là một con người như thế.

Chủ tịch Pau FC hé lộ kế hoạch cùng Quang Hải sang Việt Nam du đấu - 2
Quang Hải có nhiều cơ hội được thể hiện ở Pau FC (Ảnh FBNV).

Tôi cần một cầu thủ có thể đưa đội bóng đến chiến thắng ở một thời điểm nào đó. CLB Pau cần phải có bàn thắng từ không chỉ các tiền đạo mà còn là các vị trí khác. Quang Hải là mẫu cầu thủ như vậy".

Hiện, Quang Hải cùng các đồng đội lên đường tới thị trấn St-Paul-Les-Dax, cách thành phố Pau khoảng 90 km, để tập huấn chuẩn bị cho Ligue 2 mùa giải mới. Theo kế hoạch, Pau FC có 4 ngày tập luyện ở St-Paul-Les-Dax trước khi chính thức bước vào những trận giao hữu với các "quân xanh".

Trận mở màn của Pau FC diễn ra vào lúc 19h30 ngày 8/7, gặp đội nghiệp dư Landes. Ở trận này, nhiều khả năng Quang Hải sẽ lần đầu tiên được thi đấu trong màu áo của Pau FC, thậm chí anh có thể được đá chính. Dù vậy, rất tiếc là người hâm mộ Việt Nam không được theo dõi trận đấu khi Pau FC không cho phép báo chí được ghi hình trận đấu.

Sau đó 4 ngày, Pau FC sẽ có trận giao hữu với Toulouse là đương kim vô địch Ligue 2 và là tân binh của Ligue 1 mùa giải tới vào ngày 12/7. Tiếp đó, đội sẽ có trận giao hữu với Angouleme Charente vào ngày 15/7 và cuối cùng là Chamois Niortais FC, đội xếp thứ 13 ở Ligue 2 mùa giải vừa qua vào ngày 23/7.

Quang Hải và các đồng đội sẽ có trận ra quân tại Ligue 2 mùa 2022-2023 vào lúc 00h00 ngày 31/7 (giờ Việt Nam), gặp CLB Guingamp.