1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Barcelona hầu tòa vì rắc rối trong vụ mua Neymar

(Dân trí) - Không phải Sandro Rosell, người đã từ chức Chủ tịch Barca cách đây không lâu vì áp lực từ những bê bối xung quanh thương vụ Neymar, người vừa nhận trát hầu tòa vì bị tố gian lận thuế ở vụ chiêu mộ Neymar chính là Bartomeu, Chủ tịch đương nhiệm của Barca.

Ngày 2/2 vừa qua, đại diện Văn phòng công tố Tây Ban Nha là công tố viên Jose Perals đã gửi lên thẩm phán Pablo Ruz những tài liệu khẳng định giá trị chuyển nhượng thực của thương vụ Barca chiêu mộ Neymar lên đến 94,9 triệu euro chứ không phải 57,1 triệu euro như công bố ban đầu. Khoản tiền này bao gồm 82,7 triệu euro phí chuyển nhượng và 12,1 triệu euro tiền thuế.

Ông
Bartomeu (trái) cũng bị nghi tham gia gian lận thuế qua thương vụ Neymar
Ông Bartomeu (trái) cũng bị nghi tham gia gian lận thuế qua thương vụ Neymar

Đáng chú ý, ông Jose Perals còn nộp đơn lên thẩm phán Pablo Ruz, cáo buộc chủ tịch Jose Maria Bartomeu gian lận khoản thuế thu nhập cá nhân có giá trị 2,8 triệu cũng thông qua thương vụ Neymar. Đến cuối ngày hôm qua (3/2), thẩm phán Pablo Ruz đã chấp thuận đơn tố cáo và yêu cầu ông Bartomeu phải ra hầu tòa vào ngày 13/2 tới đây.

Phản ứng trước những số liệu Văn phòng công tố Tây Ban Nha đưa ra, Barcelona tuyên bố: “Đội bóng cảm thấy ngạc nhiên, giận dữ và không đồng tình với những gì công tố viên đánh giá về đội bóng, cựu Chủ tịch Sandro Rosell thông qua thương vụ chiêu mộ cầu thủ Neymar da Silva Santos Jr.”

Đội bóng xứ Catalonia vẫn một mực khẳng định không mắc sai phạm trong thương vụ Neymar. Barca cũng cho biết thêm rằng trong những tháng gần đây, đội bóng đã cung cấp tất cả những tài liệu liên quan và ngày càng chứng minh được sự trong sạch. Ngoài ra, đội bóng này khẳng định đã khai thuế đúng quy trình và không hề có chuyện gian lận. Đối với vụ truy tố Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, dĩ nhiên Barcelona bày tỏ sự phản đối cực lực.

Trong khi đó, báo giới xứ Catalonia một mực khẳng định sẽ không có chuyện ông Bartomeu đi vào vết xe đổ của Sandro Rosell, quyết định từ chức vì không chịu nổi áp lực từ dư luận. Không những vậy, ông Bartomeu vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch ứng cử chức chủ tịch Barca trong cuộc bầu cử vào giữa năm nay.

Duy Khánh
Theo AS & Marca