1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thâm nhập thị trường Mỹ

Đội ĐKVĐ Premiership thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên với AEG, một tập đoàn kinh doanh thể thao hàng đầu của Mỹ. Chelsea hy vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp họ trở thành CLB bóng đá châu Âu nổi tiếng nhất tại thị trường hứa hẹn béo bở này.

AEG, đối tác của Chelsea trong thương vụ này, là nhà tài trợ của 4 CLB hiện tham dự giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và một số CLB thể thao khác. Hợp tác với AEG, đội bóng thành London sẽ có cơ hội quảng bá hình ảnh ở tất cả các giải bóng đá từ thấp đến cao tại Mỹ.

 

Giám đốc điều hành Peter Kenyon phát biểu sau chuyến đi ký kết hợp đồng: "Chelsea rất vui được hợp tác với AEG, nhà tài trợ hàng đầu của MLS.

 

Thoả thuận này không chỉ thể hiện qua việc chúng tôi cam kết hỗ trợ quá trình phát triển bóng đá Mỹ mà còn là một trong những bước đi giúp Chelsea thực hiện mục tiêu trở thành CLB bóng đá hàng đầu của châu Âu tại Mỹ, một trong những thị trường trọng điểm của chúng tôi".

 

Trong tuyên bố của mình, Peter Kenyon cũng cho biết đội ĐKVĐ Premiership sẽ trao đổi các chương trình đào tạo cầu thủ trẻ, HLV và y học thể thao với CLB Los Angeles Galaxy.

 

Ngoài ra, cứ hai năm một lần, Chelsea sẽ cử đội hình mạnh nhất sang Mỹ dự một giải đấu giao hữu với một số CLB của MLS do AEG tổ chức.

 

Như vậy, Chelsea trở thành đội bóng Anh thứ hai đầu tư vào lĩnh vực thể thao ở Mỹ. MU là CLB đi tiên phong cách đây 5 năm, khi ký hợp đồng làm ăn cùng NewYork Yankees, một "ông khổng lồ" trong làng bóng chày của quốc gia này.

 

Theo Mai Khanh

Vnexpress/ AFP