1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Premier League 2005-2006 trước giờ G:

Chelsea sẽ lại “thống trị” nước Anh?

Chiến thắng rõ ràng trong trận Community Shield chính là lời cảnh báo rằng Chelsea sẽ lại tạo nên những cơn bão tố mới trên đảo quốc sương mù.

Chưa thể biết được đoàn quân của ông Mourinho sẽ lại gặt hái được những thành tích và kỷ lục gì. Tuy nhiên, điều chắc chắn là họ sẽ trở thành vị vua của “lâu đài” Premier League thêm một lần nữa.

 

Khả năng của Chelsea

 

Sau khi đã phải chờ đợi đến 50 năm để có được một chức vô địch Premier League, giờ đây, nhờ vào túi tiền không bao giờ vơi của ông Roman Abramovich và những ý tưởng không bao giờ cạn của ông Jose Mourinho, Chelsea sẽ chỉ còn chờ vẻn vẹn 9 tháng nữa để đăng quang lần thứ hai.

 

Ở mùa bóng năm ngoái, Chelsea giành được tổng số điểm là 95, chỉ thua một trận (trong 38 trận) và chỉ để lọt lưới 15 bàn. Trong khi đó, hai ông lớn của Premier League (thắng 11 ngôi vô địch trong 12 mùa bóng gần đây) - Arsenal và MU - hoàn tất mùa bóng với 12 và 18 điểm ít hơn (số điểm mà… họ thừa sức giành ngôi vô địch nếu không có Chelsea chen chân vào). Đó là một khoảng cách thảm hại.

 

Tất nhiên, ông Mourinho cho dù có cao ngạo đến mức nào cũng không thể phủ nhận sự thật rằng giành ngôi vô địch vốn đã khó, giữ được nó lại càng khó hơn. Chính các cầu thủ Chelsea cũng phải tăng cường khả năng của mình hơn nữa mới có thể tạo ra ưu thế so với các đội bóng khác trong mùa bóng 2005-2006.

 

 

Một vài so sánh

 

Rắc rối lớn nhất với ông Mourinho chính là việc ông sẽ chọn đội hình nào trong hàng ngũ những “viên kim cương” của Stamford Bridge. Bất kỳ ai đang hiện diện trong đội Chelsea đều có khả năng chơi chính thức nếu khoác áo một đội bóng khác ở Premier League.

 

Sự cạnh tranh cho những vị trí chính thức trên sân hẳn sẽ càng khốc liệt hơn, nhất là khi Chelsea có thêm Del Horno, Wright - Phillips và sự trở lại của Hernan Crespo hay Carlton Cole.

 

 

Chelsea sẽ lại “thống trị” nước Anh?  - 1
 

Wright-Phillip tích cực luyện tập chờ

ngày xuất quân

Cầu thủ chạy cánh Shaun Wright-Phillips là hợp đồng đắt giá nhất nước Anh ở mùa bóng này (tính đến thời điểm hiện tại) sẽ là sự bổ trợ cần thiết cho vị trí của những Damien Duff, Arjen Robben. Tuy vậy, Wright-Phillips có thể sẽ thường xuyên xuất phát từ băng ghế dự bị và ra sân như kiểu “lá bài chiến thuật” của ông Mourinho.

 

Về phần Del Horno, anh này hẳn sẽ chiếm một suất hậu vệ cánh và làm cho khả năng phòng thủ của Chelsea thêm “sắt” hơn. Sự quay lại của Crespo - dù rằng anh đã có những thời khắc thất vọng tại Stamford Bridge sẽ đảm bảo cho hàng tấn công của Chelsea (vốn quá thừa sự dũng mãnh) có thêm độ tinh tế cần thiết. Dù không mua được Essien (theo lời của Ban lãnh đạo Lyon), ông Mourinho cũng hoàn toàn yên tâm với đội hình mà ông hiện có.

 

Arsenal đã chơi khá cơ động ở khu vực giữa sân trong trận Community Shield. Sự kết hợp của 2 cầu thủ Flamini và Fabregas có thể tạm làm yên lòng các CĐV trên sân Highbury. Tuy nhiên, Hleb vẫn chưa thể chứng tỏ khả năng của mình như mọi người kỳ vọng.

 

Vẫn một đội hình trông chờ vào khả năng tấn công biên của Henry và Ljungberg, vào những đường chuyền sáng tạo của “lão tướng” Bergkamp, Arsenal không có vẻ gì quá nguy hiểm khiến Chelsea phải dè chừng.

 

Cái tên Park Ji-sung không hẳn là một tên tuổi đáng ngại. Tuy nhiên, đưa anh về với Old Trafford có nghĩa là MU đã giải quyết được những gánh nặng lớn lao của “lão tướng” Ryan Giggs. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh của cầu thủ này còn mang lại nhiều lựa chọn hơn cho MU khi ra sân. Họ cũng không còn lo mấy về vị trí thủ môn (vốn đã mang lại cho họ không ít bàn thua “lãng nhách” hồi mùa trước) khi mua về Edwin van der Sar.

 

Tuy vậy, vấn đề lớn nhất của họ chính là ở vị trí tiền đạo và tiền vệ trụ. Ông Ferguson vẫn tỏ ra tin tưởng Van Nistelrooy dù rằng có tin đồn MU đang đeo đuổi “thương vụ” Owen. Còn vị trí tiền vệ trụ của Roy Keane sẽ giao lại cho ai mới ổn? Alan Smith chỉ là sự lựa chọn nhất thời, còn Micheal Ballack thì chắc chắn sẽ không về MU. Vậy nên, MU cũng không quá đáng ngại.

 

Liverpool vụt trở thành người bận rộn nhất ở thị trường chuyển nhượng. Họ đã bỏ ra hơn 20 triệu USD để rước về Anfiled hàng loạt cầu thủ như Antonio Barragan, Peter Crouch, Mark Gonzalez, Jose Reina, Mohamed Sissoko và Boudewijn Zenden.

 

 

Chelsea sẽ lại “thống trị” nước Anh?  - 2
 

Milan Baros (giữa), đội trưởng Gerrard (phải)

trong buổi tập trên sân VĐ Sofia, Bulgaria, 

gần đây nhất

Sự bổ sung này khiến cho những người hùng trong trận chung kết Champions League 2004-2005 như Vladimir Smicer, Milan Baros không còn… đất sống. Điều này đủ để cho thấy, Liverpool sẽ là một đối thủ rất đáng ngại cho Chelsea. Họ vẫn còn trong tay thủ lĩnh Gerrard, cộng thêm nhiều “vệ tinh” xuất sắc xoay quanh anh. Hãy xem Liverpool trình diễn trong mùa bóng mới.

 

Mục tiêu tồn tại của các đội bóng “nhược tiểu”

 

Ngoài những tên tuổi lớn nêu trên và những tên tuổi… “vừa vừa” như Everton, Tottenham… còn có hàng tá những đội bóng “nhược tiểu” phải lao đầu vào một cuộc chạy đua tránh xuống hạng sắp tới.

 

Trong số này có Wigan Athletic, vốn chưa hề chơi giải ngoại hạng Anh kể từ khi tham gia hệ thống các giải đấu nước Anh hồi năm 1978. Đội bóng xuất thân từ giải vô địch … bầu dục, nằm ở giữa hai thành phố Manchester và Liverpool sẽ đá trận mở màn với đương kim vô địch Chelsea vào ngày 14/8. Có thể, đó là một kiểu ấn tượng như TNS từng gặp Liverpool…

 

Theo Tiểu Phương

Sài Gòn giải phóng