1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea, Liverpool: Thắng để bám đuổi

(Dân trí) - Đêm nay, cả Chelsea và Liverpool sẽ bước vào vòng 25 giải ngoại hạng với những tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, họ lại có chung đích ngắm duy nhất là chiến thắng...

 

Chelsea - Hull City (22h sân Stamford Bridge)

 

Trận thua đáng thất vọng hồi cuối tuần của Chelsea trước Liverpool đã đẩy thầy trò HLV Scolari vào bước đường cùng. Khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của đoàn quân xanh gần như không còn. Hiện tại, Chelsea đang kém đội đầu bảng MU tới 5 điểm. Thêm vào đó, vị trí thứ 3 của CLB này cũng đang lung lay dữ dội khi Aston Villa đứng ở vị trí thứ 4 và cùng có được 48 điểm, chỉ kém về hiệu số bàn thắng bại.

 

Chelsea, Liverpool: Thắng để bám đuổi - 1

Lampard sẽ giúp Chelsea vượt qua Hull đêm nay?


Niềm tin của người hâm mộ Chelsea vào đội bóng cũng đang rất bấp bênh, khi mà bóng dáng của một kẻ “bất khả chiến bại” và luôn giữ vị trí độc tôn đã biến mất. Nhiệm vụ trước mắt của Big Phil là lấy lại lòng tin của các CĐV và ông hiểu rằng, chỉ có chiến thắng mới phần nào làm nguôi ngoai nỗi “tủi hổ” mà The Blues đang phải gánh chịu.

 

Vòng 25 Premier League

Thứ Bảy, 7/2

19h45 Man City - Boro

 

22h00 Blackburn - Aston Villa

       Chelsea - Hull

       Everton - Bolton

       Sunderland - Stoke City

       West Brom - Newcastle

       Wigan - Fulham

 

Chủ nhật, 8/2

00h30 Portsmouth - Liverpool

20h30 Tottenham - Arsenal

23h00  West Ham - Man Utd

Chỉ phải tiếp một Hull City “nhỏ bé” ngay tại sân Stamford Bridge, đây chính là cơ hội để Chelsea “trút giận”, đồng thời kiếm trọn 3 điểm, nuôi hy vọng bám đuổi Liverpool và Manchester United.

 

Về lực lượng, sự bổ sung mới nhất của Chelsea tính tới thời điểm này là tiền vệ chạy cánh người Bồ Đào Nha Ricardo Quaresma, cầu thủ này đến London theo một bản hợp đồng cho mượn giữa The Blues và Inter Milan. Quaresma được kì vọng sẽ là sự thay thế thích hợp cho vị trí của Joe Cole hiện đang điều trị chấn thương.

 

Một tin vui nữa cho Chelsea đó là trường hợp của Lampard. Tiền vệ này đã thoát án phạt treo giò mà lẽ ra anh phải gánh chịu do chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Liverpool hồi cuối tuần trước. Vấn đề của Scolari hiện tại chỉ là lựa chọn một trong hai tiền đạo Nicolas Anelka hay Didier Drogba. Hậu vệ Ricardo Carvalho vẫn đang dưỡng thương và chắc chắn sẽ không thể ra sân.

 

Bên phía đội khách, sau trận hòa 2-2 với West Brom vòng đấu trước, The Tigers hiện đang đứng ở vị trí thứ 11, kết quả không quá tệ đối với một tân binh. Trận lượt đi, tuy được thi đấu trên sân nhà nhưng Hull City vẫn thất thủ trước Chelsea với 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, ở mùa giải năm nay, sân nhà mới là điểm yếu chết người của các cầu thủ Chelsea.

 

Cousin là sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía Hull City do chân sút này đang gặp phải một chấn thương ở đầu gối. Tân binh Jimmy Bullard có thể sẽ được ra sân sau những dấu hiệu tích cực của quá trình điều trị chấn thương.

 

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, A Cole, Mikel, Ballack, Lampard, Quaresma, Kalou, Anelka.

 

Hull City: Duke, Ricketts, Turner, Zayatte, Dawson, Marney, Ashbee, Bullard, Kilbane, Geovanni, Fagan.

 

Portsmouth - Liverpool (0h30 sân Fratton Park)

 

Chiến thắng 2-0 trước Chelsea hồi cuối tuần trước đã rút ngắn khoảng cách giữa Liverpool với MU xuống còn 2 điểm. Đồng thời, đoàn quân của HLV Benitez đã chấm dứt chuỗi 4 trận hòa liên tiếp trên tất cả các mặt trận kể từ hồi giữa tháng 1. Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ động viên The Kop lại có một phen thất vọng khi “con cưng” của họ bị loại khỏi FA Cup bởi đội bóng cùng thành phố, Everton hôm thứ 4 vừa qua.

 

Chelsea, Liverpool: Thắng để bám đuổi - 2

Vắng Gerrard, Torres là niềm hy vọng chính của Liverpool trước Portsmouth


Thế nhưng, HLV Benitez dường như không mấy quan tâm đến việc này vì ông hiểu rằng, mục tiêu cao nhất của Quỷ đỏ lúc này là bám đuổi MU và đưa Liverpool lên đỉnh cao nhất của Premiership. Nếu giành chiến thắng trước Portsmouth trên sân Fratton Park đêm nay, The Kop sẽ tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng, ít nhất là trong vòng 24 giờ, trước khi MU kết thúc trận đấu của mình ở vòng đấu này.

 

Portsmouth đang có chuỗi trận đáng thất vọng ở giải ngoại hạng, đã 9 vòng đấu trôi qua, Pompey chưa biết đến mùi chiến thắng. Tony Adam cùng các học trò đang gặp khá nhiều vấn đề nan giải. Trận thua 1-3 trước Fulham vòng đấu trước đã đẩy Portsmouth xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và đội chủ sân Fratton Park chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm.

 

Ở trận này, tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard chắc chắn sẽ không thể ra sân do dính chấn thương trong trận gặp Everton hôm thứ 4 vừa rồi. Đây cũng chính là sự thiếu vắng đáng tiếc nhất bên phía đội khách.

 

Đội chủ nhà đón chào sự trở lại của đội trưởng Sol Campbell, tuy nhiên, họ vẫn không thể ra sân với đội hình mạnh nhất, một số tân binh như Theofanis Gekas và Angelos Basinas cũng sẽ không có tên trong đội hình chính thức. Sẽ khó có cơ hội giành điểm cho Portsmouth trước Liverpool ngay cả tại sân nhà Fratton Park.

 

Đội hình dự kiến

Portsmouth: James, Campbell, Hreidarsson, Distin, Johnson, Belhadj, Mullins, Davis, Utaka, Nugent, Crouch.

 

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Aurelio, Benayoun, Alonso, Mascherano, Riera, Kuyt, Torres.

 

BXH Premier League 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

53

23

16

5

2

40-10

2

Liverpool

51

24

14

9

1

39-15

3

Chelsea

48

24

14

6

4

44-15

4

Aston Villa

48

24

14

6

4

38-24

5

Arsenal

43

24

12

7

5

38-25

6

Everton

37

24

10

7

7

31-28

7

Wigan

33

24

9

6

9

26-24

8

West Ham

33

24

9

6

9

31-31

9

Fulham

29

22

7

8

7

22-19

10

Man City

28

23

8

4

11

41-32

11

Hull City

28

24

7

7

10

31-46

12

Bolton

27

24

8

3

13

27-34

13

Sunderland

27

24

7

6

11

25-33

14

Tottenham

24

24

6

6

12

26-31

15

Newcastle

24

24

5

9

10

30-40

16

Portsmouth

24

23

6

6

11

23-38

17

Stoke City

24

24

6

6

12

21-38

18

Blackburn

23

23

5

8

10

27-38

19

Middlesbrough

22

24

5

7

12

18-35

20

West Brom

22

24

6

4

14

22-44

Hoàng Hải