1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cesc Fabregas: Sự trở lại của ông vua kiến tạo

(Dân trí) - Fabregas từng là chân chuyền số một tại “xứ sở sương mù” và thậm chí là trên toàn cõi châu Âu trong nhiều năm liền. Tuy nhiên khi trở về Nou Camp, để thích nghi với lối chơi của Barcelona, khả năng dọn cỗ của “ông vua kiến tạo” đã cùn đi trông thấy...

Trong quãng thời gian 5 năm khoác áo Arsenal, Fabregas được mệnh danh là “ông vua kiến tạo” với tổng cộng 71 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên kể từ khi gia nhập Barcelona, những đường chuyền dọn cỗ của Fabregas “cùn” đi trông thấy bởi hai lý do. Thứ nhất Fabregas phải thường xuyên thi đấu quá gần khung thành, cụ thể là vai trò số 9 ảo. Thứ hai, tại Barcelona, Fabregas không phải là “linh hồn” trong lối chơi, các đồng đội không chỉ nhất nhất di chuyển để đón nhận những đường chuyền của anh như tại Arsenal.

Fabregas hoàn toàn vượt trội so với những chân chuyền khác tại châu Âu về số đường chuyền thành bàn
Fabregas hoàn toàn vượt trội so với những chân chuyền khác tại châu Âu về số đường chuyền thành bàn

Tuy vậy, mọi chuyện đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực đối với Fabregas dưới triều đại Martino. Những biến chuyển trong lối chơi của Barcelona mà chiến lược gia người Argentina tạo ra đã giúp cho cầu thủ gốc Arenys có được khoảng không gian cần thiết để phô diễn phẩm chất tuyệt làm nên tên tuổi của anh. Khi Barcelona thi đấu một cách trực diện và khoáng đạt hơn, Fabregas không còn phải gò bó trong công việc phải thường xuyên thực hiện đường đường ban chuyền quảng ngắn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Thay vào đó, Fabregsas được di chuyển rộng hơn, tự do hơn và đặc biệt là có nhiều cơ hội hơn để thực hiện những đường chuyền đột biến vốn dĩ là sở trường của anh. Trận đấu với Elche, Pedro và Alexis là những người lập công, tuy nhiên dấu ấn mà Fabregas để lại là rất lớn. Tiền vệ gốc Arenys xuất hiện ở mọi điểm nóng và liên tục trao cho đồng đội những cơ hội ghi bàn rõ rệt. Thậm chí, nếu như các chân sút Barcelona chắt chiu hơn, thì có lẽ Fabregas không chỉ có duy nhất một đường chuyền thành bàn trong trận đấu vừa qua.

Rõ ràng rằng Fabregas vẫn đang tiến băng băng trên con đường trở lại ngôi vua kiến tạo châu Âu. Bằng chứng rõ ràng nhất là những thống kê cho thấy từ đầu mùa đến nay, Fabregas đã có tổng cộng 13 đường chuyền thành bàn trên tất cả mọi mặt trận, là chân chuyền tốt nhất tại châu Âu. Tính riêng tại đấu trường La Liga, F4 cũng là “vua kiến tạo” với 11 đường chuyền thành bàn, nhiều hơn 3 đường chuyền so với người đồng đội Neymar và tiền vệ Koke của Atletico Madrid.

Tại Premier League, Wayne Rooney đang là chân chuyền số một với 9 pha kiến tạo thành bàn. Trong khi đó, Mesut Ozil, chân chuyền từng làm mưa làm gió tại La Liga những mùa giải gần đây cũng mới chỉ có 7 đường chuyền thành bàn cho Arsenal. Tại Serie A, cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất bất ngờ lại là Alessio Cerci của Torino với 7 pha kiến tạo. Tại Bundesliga, ứng cử viên cho danh hiệu QBV 2013 Franck Ribery chia sẻ vị trí chân chuyền số một cùng Gonzalo Castro của Leverkusen cũng với 7 đường chuyển thành bàn.

Fabregas đang trên đường trở lại đúng vị thế của một “ông vua kiến tạo”
Fabregas đang trên đường trở lại đúng vị thế của một “ông vua kiến tạo”

Tại những giải đấu có tính cạnh tranh thấp hơn như Ligue 1 hay Eredivisie (VĐQG Hà Lan), cũng không cầu thủ nào có được nhiều đường chuyền thành bàn như Fabregas. Tại Pháp, James Rodríguez của Monaco là chân chuyền số một với 7 đường chuyền thành bàn, tiếp đến là Zlantan Ibrahimovic (6). Trong khi đó tại Hà Lan, ngôi sao trẻ người Brazil Vitesse Lucas Piazón là chân chuyền số một cũng với 7 đường chuyền thành bàn.

Ngọc Trung