1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài: Sự thách thức với Ban tổ chức giải

An An

(Dân trí) - Sự cố một CĐV có tiếng của Hải Phòng xuống sân túm cổ, "phun mưa" vào mặt trọng tài FIFA chẳng khác nào hành động xem thường Ban tổ chức giải V-League.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đến giờ vẫn chưa hết "sốc" bởi hành vi không thể ngờ tới của cổ động viên (CĐV) Hải Phòng. CĐV này lao vào tấn công bằng cả tay chân và cả… miệng.

Điều đáng nói, CĐV đội chủ nhà "phun mưa" ngay trước mặt các giám sát trận đấu và Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn.

Đầu tiên, cần phải xem xét CĐV trên vì sao lại có thể thoải mái xuống sân để tấn công trọng tài mà không gặp phải sự ngăn cản nào của lực lượng an ninh sân?

Theo tìm hiểu, CĐV này rất nổi tiếng ở Hải Phòng với biệt danh là "vua pháo sáng". Nhưng nổi tiếng hơn cả, chính là người này từng lĩnh án tù treo vì tội hành hung trọng tài Võ Minh Trí cách đây 10 năm.

CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài: Sự thách thức với Ban tổ chức giải - 1
CĐV có hành vi rất phản cảm với trọng tài.

Một CĐV vốn có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, dĩ nhiên sẽ phải chịu hậu quả lớn bởi những hành động của mình gây ra.

Nhưng nếu chỉ xét xử dựa trên khung hình phạt của Ban kỷ luật VFF, sẽ rất khó giải quyết được vấn đề. Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành thừa nhận trong luật có án phạt cấm vĩnh viễn đến sân với các CĐV, nhưng với CĐV Hải Phòng lại rất khó.

Thực tế, Ban kỷ luật VFF trong quá khứ từng không ít lần treo sân Lạch Tray, cấm CĐV đi cổ vũ sân khách, phạt tiền kịch khung nhưng CĐV Hải Phòng vẫn gây ra những rắc rối.

Hơn nữa, CLB Hải Phòng không có Hội CĐV chính thức, đồng nghĩa với việc nếu án phạt được đưa ra, cũng chỉ chung chung, không nhằm vào ai, không ai phải chịu trách nhiệm cụ thể.

Vì vậy, theo quan điểm của ông Vũ Xuân Thành, vụ việc xảy ra trên sân Lạch Tray tối 19/7 chỉ có thể xử lý bằng một bản án hình sự, mới có tính răn đe, làm gương.

Ngoài CĐV trên, CLB Hải Phòng, và cả Chủ tịch đội bóng, ông Văn Trần Hoàn cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Ở Hải Phòng, ai cũng biết quá rõ mối quan hệ giữa ông Hoàn và CĐV trên. Thậm chí trong suốt một thời gian dài, CĐV còn là thành viên của đội bóng.

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết ông rất tiếc vì vụ việc xảy ra nằm ngoài sự kiểm soát. Dù vậy ông và CLB xin nhận trách nhiệm và sẽ cố gắng làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu.

Thực tế, sự cố xảy ra mới chỉ làm xấu hình ảnh của giải đấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, mà cụ thể ở đây là trọng tài. Nhưng nếu hậu quả nghiêm trọng hơn, thì CLB Hải Phòng, BTC Lạch Tray và ông Văn Trần Hoàn khó có thể thoát những án phạt cực nặng ngoài khuôn khổ bóng đá.

Cuối cùng, việc để CĐV xuống sân tấn công trọng tài dù không lường được trước, nhưng hình ảnh của CLB Hải Phòng cũng xấu đi rất nhiều. Đó mới là cái mất lớn nhất của đội bóng đất Cảng sau sự cố lần này.

Cần nên biết rằng CLB Hải Phòng đang tích cực làm mới mình với một SVĐ "đẹp không tì vết" sau gói nâng cấp, sửa chữa vài chục tỷ đồng. Về chuyên môn, đội bóng đất Cảng đang bay cao trên đầu BXH. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm cống hiến những trận cầu đẹp mắt, đá vì người hâm mộ.

Đáng tiếc là khi CLB Hải Phòng chơi tốt hơn, khán đài không còn pháo sáng, thì lại xảy ra vụ "phun mưa" đầy phản cảm, được bào chữa bằng "tình yêu bóng đá" không thể chấp nhận.

Hy vọng là sau vụ việc lần này, CLB Hải Phòng cần làm tốt hơn nữa về mặt an ninh, và bản thân các CĐV cũng phải có ý thức chuyên nghiệp, bởi nếu cứ người xây, kẻ phá thì họ vẫn mãi chỉ là một đội bóng bán chuyên mà thôi!.