1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ XMXT Sài Gòn vẫn tập và nhận lương, chỉ không thi đấu

(Dân trí) - Theo tiết lộ của chủ tịch CLB XM Xuân Thành Sài Gòn, ông Nguyễn Xuân Thủy, các cầu thủ của đội bóng thành phố vẫn tập luyện và nhận lương bình thường trong những ngày tới, dù đội này đã bỏ V-League 2013.

Sau khi phát đi công văn tuyên bố bỏ V-League 2013, chủ tịch CLB Xi măng (XM) Xuân Thành Sài Gòn, ông Nguyễn Xuân Thủy cũng đã chấn an các cầu thủ rằng lãnh đạo đội bóng sẽ không để cho các cầu thủ chịu thiệt, vẫn sẽ cố gắng giải quyết tốt chế độ cho họ.

 

Cũng theo ông Thủy thì trong những ngày tới các cầu thủ XM Xuân Thành Sài Gòn vẫn tập luyện bình thường, có thể chia đội hình đá tập, có thể đá giao hữu (miễn là ngoài khuôn khổ các giải đấu cho VFF quản lý), chỉ không thi đấu chính thức.
 
 
Các cầu thủ XMXT Sài Gòn vẫn nhận lương cho đến hết mùa giải

Các cầu thủ XMXT Sài Gòn vẫn nhận lương cho đến hết mùa giải

 

Và lãnh đạo CLB XM Xuân Thành Sài Gòn vẫn sẽ trả lương cho cầu thủ bình thường, vẫn tính lương theo khung lương khi mùa giải đang diễn ra, chứ không giảm hoặc trừ bất cứ khoản này.

 

Nói nôm na, trong những ngày tới, thầy và trò HLV Trần Tiến Đại sẽ là một đội bóng phong trào được hưởng lương cao (những đội bóng dạng này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của VFF), đồng thời họ vẫn phải có nghĩa vụ tuân thủ các chỉ thị từ lãnh đạo đội bóng, vì họ vẫn còn hợp đồng với XM Xuân Thành Sài Gòn.

 

Đấy có lẽ cũng là phản ứng tiếp theo của đội bóng thành phố nhằm vào VFF, rằng XM Xuân Thành Sài Gòn chỉ bỏ V-League, chứ không bỏ đội bóng, không bỏ các cầu thủ, chí ít là cho đến hết mùa giải năm nay.

 

Trong khi đó, HLV Trần Tiến Đại tâm sự: “Cho đến giờ, tôi và các cầu thủ vẫn chưa có dự tính gì cho tương lai. Chúng tôi vẫn còn là người của Xuân Thành và có trách nhiệm tuân thủ đúng hợp đồng, đúng chỉ thị của lãnh đạo CLB. Với một số cầu thủ nổi tiếng và sắp hết hợp đồng thì chuyện CLB nghỉ đá không ảnh hưởng nhiều, bởi đằng nào thì cuối mùa này họ cũng ra đi”.

 

“Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi mắc sai lầm khi đổi tên đội bóng đầu mùa này và làm người hâm mộ phật ý. Nhưng các bạn cũng nên xét lại tình hình tài chính của đội bóng vào lúc ấy. Thời điểm đó chỉ có xi măng Xuân Thành đủ năng lực tài chính để tài trợ cho đội, nên dù muốn dù không chúng tôi buộc phải đổi tên để nhận được nguồn sữa từ xi măng Xuân Thành. Lẽ ra, mùa tới chúng tôi sẽ cắt giảm ngân quỹ hoạt động, đấy là lý do mà chúng tôi cố gắng dùng nhiều cầu thủ trẻ khi đã hết mục tiêu, nhằm chuẩn bị cho tương lai. Nhưng rốt cuộc lại bị trừ điểm” – ông Đại nói thêm.

 

Hiện tại, các cầu thủ XM Xuân Thành Sài Gòn vẫn tập trung tại trung tâm Thành Long (TPHCM) và có thể vẫn sẽ tập luyện tại đây cho đến hết mùa giải.

 

Kim Điền