1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ gãy chân của Than Quảng Ninh có nguy cơ phải giải nghệ

(Dân trí) - Theo bác sĩ thể thao Đồng Xuân Lâm, với những chấn thương như của cầu thủ Alan Bruno (Than Quảng Ninh), nguy cơ phải giải nghệ rất cao. Trong hôm nay, Alan Bruno đã được chuyển lên Hà Nội để chuẩn bị tiến hành ca mổ...

Như chúng tôi đã thông tin, trong trận đấu chiều qua tại vòng 6 V-League giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và HA Gia Lai, sau pha va chạm giữa Alan Bruno và Vũ Anh Tuấn, tiền đạo của Than Quảng Ninh đã bị gãy gập cổ chân, phải đi cấp cứu.
 

Đây là chấn thương nặng nhất từ đầu mùa giải năm nay. Sau khi được sơ cứu, xác định sẽ phải mổ, Alan Bruno đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để có điều kiện chữa trị tốt hơn.

 
Bruno đang ở trong viện chờ mổ

Bruno đang ở trong viện chờ mổ
 

Bác sĩ thể thao Đồng Xuân Lâm, người trực tiếp có mặt và chứng kiến chấn thương kinh hoàng của Alan Bruno trên sân Cẩm Phả chiều qua cho biết, cơ hội để Alan Bruno trở lại sân cỏ là rất ít, bởi cổ chân anh đã bị gãy gập, lòi hẳn cổ chân ra khỏi khớp. Sau khi phẫu thuật, Alan Bruno sẽ phải điều trị dài ngày, nhưng để lành như cũ là rất khó.

 

Nếu phải giải nghệ, sẽ là một điều điều quá kinh khủng với Alan Bruno, bởi sự nghiệp của anh mới chỉ bắt đầu tại V-League. Trong trường hợp có thể hồi phục và trở lại sân cỏ thì chắc chắn cũng phải sau lượt đi mùa giải năm nay. Như thế Than Quảng Ninh cũng sẽ thanh lý hợp đồng để tìm cầu thủ ngoại khác bổ sung vào danh sách thi đấu, đây là điều Trưởng đoàn Than Quảng Ninh Nguyễn Khắc Tiệp đã khẳng định trong ngày hôm qua.

 

Tương lai của Bruno khá mịt mờ, nhưng Than Quảng Ninh vẫn phải có trách nhiệm chữa trị tới nơi tới chốn cho cầu thủ này. Sáng nay, đại diện CLB đã đưa Alan Bruno lên Hà Nội để nhập viện Việt Đức. Tuy nhiên gần như chắc chắn Alan Bruno sẽ phải nằm viện khoảng 2 ngày mới được mổ vì cuối tuần không có bác sĩ trực. Alan Bruno có thể sẽ được tiêm thuốc giảm đau để chờ đến thứ 2 mới lên bàn mổ.

 

Được biết, toàn bộ kinh phí ca mổ khoảng gần 100 triệu đồng sẽ được CLB Than Quảng Ninh chi trả. Thêm một hành động đẹp của đội bóng đất Mỏ khi trong ngày hôm nay, nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đã quyên góp tiền để ủng hộ người đồng đội đáng thương của mình. Dù số tiền không nhiều nhưng đó cũng là tấm lòng, giúp Alan Bruno vơi đi nỗi buồn.

 

“Chúng tôi sẽ làm hết mình vì cậu ấy. Còn hy vọng là còn phải cố. Sau ca mổ vào thứ 2 tới, chúng tôi mới có thể biết khả năng bình phục của Alan Bruno như thế nào”, Trưởng đoàn Than Quảng Ninh Nguyễn Khắc Tiệp nói.

 

Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Alan Bruno, nhưng ngay từ lúc này những người có trách nhiệm cần nhìn nhận chấn thương của Alan Bruno để rút ra bài học. Vì sao Alan Bruno bị chấn thương kinh hoàng như vậy, liệu đó có phải là hậu quả của lối chơi bạo lực cũng như chất lượng mặt sân rất kém ở V-League?

 

Tiến Đạt