1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cassano bất ngờ chấn thương

(Dân trí) - Kế hoạch của đội tuyển Italia cho các trận đấu tại vòng loại EURO 2008 gặp Litva và Pháp đã gặp một trở ngại bất ngờ khi Antonio Cassano dính chấn thương trong buổi tập ngày hôm qua.

Ngôi sao của Azzurri được hy vọng sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tại Naples vào thứ 7 tới khi Italia tiếp Lithuania. Tuy nhiên, hy vọng có thể sẽ trở thành nỗi thất vọng cho cầu thủ bị bỏ rơi tại World Cup sau khi anh tập tễnh rời sân tập chiều qua.

 

Cassano đã bị tái phát chấn thương đầu gối phải, ca chấn thương khiến anh phải vật lộn dài ngày trên băng ghế dự bị ở mùa giải trước, sau một pha va chạm với Gianluca Zambrotta.

 

Tiền đạo của Real Madrid sẽ được các bác sĩ của đội tuyển Ý cũng như của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.kiểm tra kỹ càng.

 

Mọi chuyện không còn nằm trong khả năng kiểm soát của Roberto Donadoni, người tỏ rõ sự hài lòng với những màn trình diễn gần đây của Cassano. Chắc chắn ông sẽ không có được cầu thủ ưa thích của mình trong trận đấu với Litva, và khả năng Cassano có mặt trong trận đấu trên đất Pháp giữa tuần sau cũng đang được đặt trước dấu hỏi.

 

Cassano bất ngờ chấn thương - 1

Vẻ mặt đau đớn của Cassano. (AP) 

 

“Cassano đã có một bước di chuyển tồi, một pha va chạm và thấy đau," bác sĩ Andrea Ferretti cho biết. “Chúng tôi đã quyết định để cậu ấy ngồi xem các đồng đội tập trong thời gian còn lại nhưng vết đau vẫn không thuyên giảm chút nào".

 

Cựu thần đồng này cũng không phải là mối lo lắng duy nhất của Donadoni. Massimo Ambrosini cũng không thể hoàn tất buổi tập với một chấn thương nhẹ.

 

Chính Ambrossini là tiền vệ thi đấu nổi bật nhất trong những trận giao hữu mùa hè của Milan. Anh cũng là đội trưởng Azzurri trong trận đấu ra mắt của Donadoni, trận đấu họ để thua 0-2 trước Croatia.

 

Trong buổi tập chiều qua, Daniele De Rossi cũng có mặt nhưng anh không tham gia cùng đồng đội. Tiền vệ của Roma phải tập riêng để kịp bình phục chấn thương. Trong trận đấu giao hữu gần đây nhất, Azzurri đã có chiến thắng đậm đà 16 -0 trước một đội bóng "hạt tiêu" Settignanese, trong đó Inzaghi đóng góp đến 6 bàn chỉ sau 45 phút đầu tiên.

 

Vinh quang World Cup đã lùi vào quá khứ, giờ đây ĐT Thiên thanh phải hết sức thực tế với những trận đấu vòng loại EURO 2008.

 

Với một lối chơi mới (4-3-3) và những gương mặt mới, tân Donadoni đang chịu rất nhiều sức ép, liệu ông có tìm được giải pháp cho những khó khăn nhân sự hiện thời?

 

Hà Việt