1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carlo Ancelotti: “Án tử” đang chờ tại “siêu kinh điển”

(Dân trí) - Theo tờ Marca đưa tin, chuyến hành quân đến sân Nou Camp của đại kình địch Barcelona vào ngày 22/3 tới đây sẽ là trận đấu quyết định cho tương lai của Carlo Ancelotti. Nếu thất bại, chiến lược gia người Italia sẽ bị chủ tịch Florentino Perez sa thải.

Cuối năm 2014, Real Madrid, với vị thế ĐKVĐ Champions League, giành chiến thắng như chẻ tre trên mọi đấu trường với kỷ lục 22 trận thắng liên tiếp. Vì thế, chiếc ghế của Carlo Ancelotti vững như kiềng ba chân. Nhưng bây giờ, tương lai của chiến lược gia người Italia tại Santiago Bernabeu lại đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Ancelotti đang bất lực nhìn Real Madrid sa
sút
Ancelotti đang bất lực nhìn Real Madrid sa sút

Nguy cơ bị sa thải đối với Carlo Ancelotti hiển hiện qua mỗi tuần, qua từng trận đấu. Theo tờ Marca đưa tin, niềm tin của “nhà trắng” (BLĐ Real Madrid) đặt vào chiến lược gia người Italia thậm chí gần như đã không còn. Đó là hệ quả của việc ông bất lực nhìn các học trò trình diễn phong độ hết sức thảm hại kể từ đầu năm 2015 cho tới nay.

Real Madrid thể hiện bộ mặt bạc nhược đến khó tin. Trên sân cỏ, 11 cầu thủ áo trắng không hề tạo nên một khối thống nhất. Họ thi đấu một cách rời rạc, “mạnh ai nấy chạy”. Đó không phải là một đội bóng chứ đừng nói đến nhà ĐKVĐ Champions League. Không những vậy, hầu hết đều sa sút phong độ thảm hại. Những madridistas chẳng thể tin tưởng được bất cứ ngôi sao nào, mỗi khi họ có bóng trong chân.

Đỉnh điểm cho sự thất vọng là thất bại bẽ bàng trước Schalke 04 ngay trên thánh địa Bernabeu giữa tuần qua. Những CĐV có mặt trên sân thất vọng đến mức dành cho toàn bộ thành viên đội nhà tiếng huýt sáo và la ó. Real Madrid ghi được ba bàn thắng, giành vé đi tiếp, nhưng những ai theo dõi trận đấu đều phải thừa nhận đó là một chiến thắng may mắn, một chiến thắng đáng xấu hổ.

Dĩ nhiên, với những cống hiến của Ancelotti trong năm 2014, Florentino Pérez tin rằng chiến lược gia người Italia vẫn có chỗ tại Bernabeu. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp Real Madrid phải thi đấu bùng nổ trở lại ngay lập tức. Trong bóng đá, “thay tướng giữa dòng” là việc hết sức mạo hiểm và thường chỉ chuốc thêm thất bại. Florentino Pérez quá thừa kinh nghiệm lẫn sự khôn ngoan để hiểu điều đó.

Chủ tịch Pérez đang mất dần niềm tin với
Ancelotti
Chủ tịch Pérez đang mất dần niềm tin với Ancelotti

Tuy vậy, sự kiên nhẫn của con người vốn rất hạn hữu. Hơn nữa tại “nhà trắng”, đặc biệt dưới thời ông trùm xây dựng người Tây Ban Nha này, vốn dĩ không hề có khái niệm chờ đợi chiến thắng, dành cho cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Bất kỳ ai cũng có thể phải ra đi nếu không đáp ứng được kỳ vọng và đem đến ít cơ hội thành công. Nếu màn trình diễn thảm hại như trận đấu giữa tuần qua lặp lại trong thời gian tới, như ở chuyến hành quân đến Nou Camp sắp tới chẳng hạn, Ancelotti sẽ nhận được trát sa thải từ chủ tịch Florentino Pérez.

Duy Khánh