1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CAN 2019: Salah tỏa sáng, Ai Cập dễ dàng vượt qua vòng bảng

(Dân trí) - Mohamed Salah đã ghi bàn thắng đầu tiên trong năm nay của Cúp bóng đá châu Phi (CAN 2019) để giúp đội chủ nhà Ai Cập giành chiến thắng 2-0 trước Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đảm bảo cho họ một vị trí trong vòng loại trực tiếp.

Mohamed Salah tỏa sáng giúp Ai Cập sớm giành vé đi tiếp vòng trong

Hậu vệ toàn diện của Aston Villa là Ahmed Elmohamady đã phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 25 sau pha sút bóng cận chân trong vòng cấm và đánh bại thủ môn Congo.

CAN 2019: Salah tỏa sáng, Ai Cập dễ dàng vượt qua vòng bảng - 1

Ahmed Elmohamady dứt điểm cận chân trong vòng cấm

CAN 2019: Salah tỏa sáng, Ai Cập dễ dàng vượt qua vòng bảng - 2

Pha bóng khiến thủ môn của Congo chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới

Tiếp đó, chỉ hai phút trước khi kết thúc hiệp 1, Salah đi bóng và dứt điểm chính xác ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Tiền đạo của Liverpool đã hoàn thành xuất sắc pha xử lý bóng sau khi nhận đường chuyền từ Trezeguet để làm hàng vạn khán giả nhà trên sân vận động quốc tế Cairo vỡ òa niềm vui.

CAN 2019: Salah tỏa sáng, Ai Cập dễ dàng vượt qua vòng bảng - 3

Salah dứt điểm khéo léo trước sự vây hãm của các hậu vệ Congo

CAN 2019: Salah tỏa sáng, Ai Cập dễ dàng vượt qua vòng bảng - 4

Dù đã bay người hết cỡ nhưng thủ môn của Congo cũng không thể cản phá

Kết quả trận đấu có vẻ khắc nghiệt đối với người Congo, khi họ đã hai lần dứt điểm chạm xà ngang trong hiệp một. Cú đánh đầu của Jonathan Bolingi đã làm rung chuyển khung thành của Ai Cập chỉ ít phút trước khi Salah ghi bàn thắng thứ hai, trong khi Marcel Tisserand đã bỏ lỡ cơ hội đưa Congo dẫn trước với pha dứt điểm cận thành trúng xà ngang ngày phút 11.

Với hai thất bại từ hai trận đấu, DR Congo giờ đây phải hy vọng đánh bại được Zimbabwe và hi vọng mong manh vào vòng trong với tư cách đội xếp thứ 3 tốt nhất. Ai Cập đối mặt với Uganda trong trận đấu cuối cùng của họ, chỉ cần một trận hòa để đảm bảo vị trí hàng đầu trong bảng A.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A, Uganda và Zimbabwe đã hòa nhau 1-1. Uganda là đội mở tỷ số trước nhờ công của Emmanuel Okwi vào phút 12. Tuy nhiên, phút 40, Khama Billiat đã gỡ hòa cho Zimbabwe.

Uganda và Zimbabwe cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 loạt trận thứ hai ở bảng A

Kết quả này giúp Uganda xếp thứ 2 với 4 điểm, và chỉ cần hòa Ai Cập ở lượt đấu cuối, họ sẽ chắc chắn đi tiếp. Trong khi đó, dù đứng thứ 3 với 1 điểm song cơ hội của Zimbabwe chưa phải đã hết, bởi giải đấu còn xét đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng trong.

CAN 2019: Salah tỏa sáng, Ai Cập dễ dàng vượt qua vòng bảng - 5

Sông Lam