1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Campuchia phát hành vé mới xem lễ bế mạc SEA Games 32

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nước chủ nhà Campuchia thông báo họ sẽ hủy các vé xem lễ bế mạc (17/5) đã phát hành, thay bằng vé mới, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện.

Trên fanpage chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, Ban tổ chức (BTC) chủ nhà của kỳ SEA Games 32 thông báo: "CAMSOC (BTC SEA Games) sẽ in thẻ mới cho lễ bế mạc vào ngày 17/5, trên sân vận động quốc gia Morodok Techo, để bảo đảm an toàn cho buổi lễ".

Campuchia phát hành vé mới xem lễ bế mạc SEA Games 32 - 1

Lễ khai mạc SEA Games 32 lung linh sắc màu hôm 5/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Các thông báo trước đó liên quan đến lễ khai mạc và bế mạc của đại hội không còn hiệu lực" - CAMSOC thông báo thêm trên fanpage chính thức của SEA Games 32.

Song song với thông báo của mình, CAMSOC cũng lên tiếng xin lỗi về sự bất tiện vừa nêu, họ mong muốn nhận được sự thông cảm, do sức chứa của tất cả các sân vận động có hạn, không thể đáp ứng nhu cầu thưởng thức SEA Games trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội, của tất cả mọi người.

Cách đây khoảng vài giờ, cũng trên fanpage chính thức của SEA Games 32, CAMSOC có thông báo mới về ngày phát hành vé mới xem lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay (từ 14 - 17/5).

Ngoài thành công trong khâu tổ chức, chủ nhà Campuchia còn ghi dấu ấn ở khâu chuyên môn. Hiện, đoàn thể thao Campuchia đang nằm trong tốp 3 đoàn dẫn đầu đại hội, cạnh tranh với đoàn Thể thao Việt Nam và Thái Lan.

Campuchia cũng cho thấy sự tiến bộ ở nhiều môn thể thao được ưa chuộng như bóng đá và điền kinh (họ giành HCV điền kinh đầu tiên trong lịch sử thể thao nước họ tại các kỳ SEA Games, thuộc về VĐV chạy 800m nam Chhun Bunthorn).