1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Keisuke Honda viết tâm thư, nghẹn ngào chia tay bóng đá Campuchia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sáng nay (11/5), HLV Keisuke Honda (người Nhật Bản) đã nói những lời xúc động chia tay bóng đá Campuchia, chia tay cổ động viên (CĐV) Campuchia.

Highlight U22 Campuchia 1-2 U22 Indonesia

Trận đấu giữa U22 Campuchia và U22 Indonesia tối qua (10/5) là trận đấu chính thức cuối cùng của HLV Keisuke Honda ở cương vị HLV trưởng các đội tuyển quốc gia Campuchia, trước khi ông Honda nói lời chia tay bóng đá xứ sở Chùa Tháp sau 5 năm gắn bó.

Sáng nay, vị HLV này đã nói lời từ biệt bóng đá Campuchia, được viết trong tâm thư: "Như các bạn đã biết, hành trình của tôi với bóng đá Campuchia đã hoàn tất vào tối qua, tôi muốn làm cho các bạn hạnh phúc hơn với những kết quả tốt hơn, nhưng tôi không thể thực hiện".

HLV Keisuke Honda viết tâm thư, nghẹn ngào chia tay bóng đá Campuchia - 1

HLV Honda nghẹn ngào nói lời chia tay bóng đá Campuchia (Ảnh: Khmer Times).

"Cuộc sống không chỉ có màu hồng, không phải lúc nào các kết quả nhận được cũng dễ chấp nhận. Tôi đã cùng các bạn trải qua những cảm xúc tương tự như thế này từ năm 2018 đến nay" HLV Honda nói thêm.

Đội U22 Campuchia dự SEA Games 32 trên sân nhà với kỳ vọng cao, thậm chí một số người còn muốn họ vô địch nội dung bóng đá nam. Dù vậy, đoàn quân của HLV Honda bị loại sau vòng bảng.

Bất chấp việc bị loại sớm, người hâm mộ bóng đá Campuchia vẫn dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng đá nam của nước họ, cũng như dành tình cảm cho HLV Honda.

Chính ông Honda cũng cảm nhận được tình cảm này, ông nói: "Các bạn cho tôi nguồn năng lượng và cho tôi hy vọng, đó là lý do giải thích tại sao tôi có thể đi đến cuối hành trình của mình như ngày hôm nay".

HLV Keisuke Honda viết tâm thư, nghẹn ngào chia tay bóng đá Campuchia - 2

U22 Campuchia đã chính thức nói lời chia tay SEA Games 32 (Ảnh: FFC).

"Tôi muốn nói lời cảm ơn người Campuchia vì tất cả những gì các bạn dành cho tôi suốt 5 năm qua, các bạn dành cho tôi và các cầu thủ rất nhiều thứ. Tôi tự hào về các bạn. Các bạn có ước mơ, hãy theo đuổi ước mơ. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại" - HLV Keisuke Honda nghẹn ngào kết thúc.

HLV Keisuke Honda là người đầu tiên giúp đội tuyển Campuchia giành được 2 chiến thắng tại một kỳ AFF Cup, khi họ có 6 điểm ở vòng bảng kỳ AFF Cup 2022. Ông cũng góp phần giúp cho thế hệ trẻ của bóng đá Campuchia khởi sắc như ngày nay, từ chỗ là đội yếu ở Đông Nam Á, vươn lên nhóm đội có trình độ trung bình.

Người sẽ kế nhiệm vị trí của ông Honda ở các đội tuyển Campuchia sẽ là HLV Felix Dalmas (người Argentina). Ông Dalmas trước đây từng làm việc chung với HLV Honda.