1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Campuchia bị loại, Indonesia và Myanmar chờ đấu U22 Việt Nam ở bán kết

H. Long

(Dân trí) - Chủ nhà U22 Campuchia đã bị loại sau khi thua 1-2 trước U22 Indonesia. Như vậy, U22 Indonesia và U22 Myanmar sẽ vào bán kết. Họ có thể là đối thủ của U22 Việt Nam.

Highlight U22 Campuchia 1-2 U22 Indonesia

U22 Indonesia chỉ tung ra sân đội hình dự bị trong trận đấu với U22 Campuchia khi có vé đi tiếp. Ở trận đấu này, chủ nhà buộc phải giành chiến thắng nên họ thi đấu với quyết tâm cao.

Thế nhưng, U22 Campuchia đã sớm bị thủng lưới ngay ở phút thứ 10 với bàn thắng của Titan Aung. Tới phút 45, Sin Sovannmakara đã gỡ hòa cho U22 Campuchia. 

Campuchia bị loại, Indonesia và Myanmar chờ đấu U22 Việt Nam ở bán kết - 1

U22 Indonesia giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A (Ảnh: Bola).

Ngay đầu hiệp 2, Beckham Putra đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Indonesia. Trong những phút còn lại, U22 Campuchia đã thi đấu đầy nỗ lực, ngay cả khi họ gần như chắc chắn bị loại. Tinh thần của đội chủ nhà thực sự đáng khen.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Indonesia. Với kết quả này, U22 Indonesia có 12 điểm sau 4 trận và đứng đầu bảng A. Họ cùng với U22 Myanmar (nhì bảng A) giành vé đi tiếp. Trong trận đấu cùng giờ, U22 Myanmar đã thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trước U22 Philippines và có 9 điểm.

Ở vòng bán kết, U22 Indonesia sẽ gặp đội nhì bảng B, còn U22 Myanmar gặp đội nhất bảng B. 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia bất ngờ rút lại quyết định từ chức

Ngay sau thất bại của U22 Campuchia trước U22 Myanmar, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, Sao Sokha đã thông báo quyết định từ chức. Trước đó, ông hứa sẽ làm điều đó nếu như đội U22 Campuchia bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 32.

Quyết định đột ngột của tướng Sao Sokha (ông Sao Sokha vốn là đại tướng, phó tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia và tư lệnh lực lượng Hiến binh Campuchia) khiến cho làng bóng đá Campuchia rúng động. Thậm chí, Thủ tướng Campuchia, Hun Sen đã điện đàm kêu gọi người đứng đầu bóng đá Campuchia rút lại quyết định.

Cuối cùng, sau chưa đầy hai ngày thông báo từ chức, ông Sao Sokha quyết định tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia. Trang chủ của cơ quan này đăng tải bức tâm thư của ông Sao Sokha. "Tôi trân trọng lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen cùng tất cả người yêu bóng đá ở Campuchia, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, các nhà tài trợ, giới truyền thông và tất cả bạn bè quốc tế để tiếp tục lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Campuchia.

Để đáp lại sự tin tưởng của Thủ tướng Hun Sen cũng như những người hâm mộ Campuchia, tôi kêu gọi Liên đoàn bóng đá Campuchia, các quan chức, nhân viên, HLV, cầu thủ, trọng tài tiếp tục nỗ lực để bóng đá Campuchia có bước tiến mới" - ông Sao Sokha tuyên bố.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen chia sẻ: "Với tư cách Thủ tướng Campuchia, tôi kêu gọi tướng Sao Sokha tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia. Đây không phải là vấn đề của riêng cá nhân tôi mà đại diện cho Chính phủ Hoàng gia. Tôi kêu gọi tướng Sao Sokha rút lại quyết định. Đó cũng là mong muốn của những người hâm mộ bóng đá ở Campuchia".

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh kể từ khi tướng Sao Sokha đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, bóng đá nước này đã có sự phát triển ổn định, mặc dù chưa gặt hái được thành công. Thủ tướng Campuchia đánh giá bóng đá Campuchia ở vị thế khác hoàn toàn so với trước đây.

Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Do đó, Thủ tướng Hun Sen không muốn ông Sao Sokha rời bỏ công việc đang làm tốt chỉ vì một trận đấu bóng đá. Điều cần thiết với bóng đá Campuchia lúc này là tiếp tục phát triển hơn nữa để vươn lên nhóm đầu ở khu vực Đông Nam Á.