1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình

(Dân trí) - Ngoài 5 cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng gồm Ferdinand, Vidic, Evra, Fabio, Giggs sắp hết hạn hợp đồng thì MU đang có những dấu hiệu cho thấy họ sẽ có một cuộc cách mạng đội hình. Vậy những cầu thủ nào sẽ không khó còn chỗ đứng tại Old Trafford?

 

Ferdinand, Vidic, Evra, Fabio, Giggs đang phát đi những tín hiệu sẽ không gia hạn hợp đồng với MU. Như vậy đội hình của “Quỷ đỏ” mùa giải tới gần như chắc chắn sẽ bớt đi 5 cầu cầu thủ, nhưng đây không phải những cầu thủ gây nhiều ảnh hưởng tới phong độ kém cỏi của MU thời gian qua (tất nhiên lỗi chính của thành tích yếu thuộc về HLV David Moyes, chỉ một nửa là do phong độ của cầu thủ).

 

Tuy nhiên trên thực tế MU không phải là đội hình mạnh, khi mà BLĐ MU chẳng đả động tới việc sa thải Moyes thì chuyện đội bón cần một cuộc cách mạng lớn về đội hình là điều tất yếu. Những cầu thủ điểm tên dưới đây có lẽ cũng không còn cần thiết với đội chủ sân Old Trafford.

 

Ben Amos

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Năm nay 23 tuổi, hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2015. Thực sự không nhiều người hâm mộ MU trên thế giới biết rằng đội bóng này có một thủ thành mang tên Ben Amos, bởi đơn giản suốt thời gian qua chỉ có De Gea và Lindergaard được ra sân thi đấu, còn thủ thành người Anh chỉ có mặt ở giải giao hữu mùa Hè. Phong độ của De Gea và Lindergaard đều rất ổn nên sự có mặt của Amos là không còn cần thiết.

 

Alexander Büttner

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Được Ferguson đem về như một phương án dự bị cho Evra, nhưng Buttner cũng không thể hiện được phẩm chất của một hậu vệ xứng đáng khoác áo MU. Với việc phải thực hiện cách mạng hàng thủ của đội bóng ở mùa Đông (có thể kéo dài đến cả mùa Hè tới), MU sẽ phải để Buttner ra đi.

 

Tom Cleverley

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Tom Cleverley đang sắp bước sang tuổi 25. Được nhìn nhận như một trong những cầu thủ có thể kế thừa vị trí của Paul Scholes để lại nhưng thực tế Cleverley không thể vươn tới tầm của một ngôi sao đứng trong hàng ngũ của MU, chứ chưa nói kế thừa Scholes. Liên tục được Moyes trọng dụng từ đầu mùa, nhưng những gì mà cầu thủ này để lại chỉ là sự thất vọng, cho nên khi mà Moyes đang chạy khắp các nơi để chèo kéo tiền vệ thì việc dọn chỗ của Cleverley cũng là cần thiết.

 

Ashley Young

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Tiền vệ người Anh sa sút phong độ rất mạnh trong những mùa giải gần đây, đặc biệt mùa giải năm nay. Ngoài chuyện khiến MU bị chỉ trích bởi chuyện hay ăn vạ thì thực tế phong độ của Young cũng không còn ổn như hồi anh mới gia nhập Old Trafford. MU cần bộ cánh mới và chuyện ra đi của Young cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Anderson

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Một tài năng chưa bao giờ lớn tại Old Trafford. Đang có thông tin rằng MU cho Anderson trở lại đội bóng cũ Porto theo dạng cho mượn, tuy nhiên thẳng thắn mà nói tài năng của tiền vệ người Brazil chỉ có thế, anh không đủ phẩm chất để thi đấu cho MU. Vậy nên, Anderson cũng sẽ chẳng bao giờ còn cần với "Quỷ đỏ".

 

Nani
 
 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Được Moyes tin tưởng trao cho hợp đồng mới, nhưng phong độ của Nani còn thảm hại hơn mùa giải trước. Mỗi lần anh ra sân, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ chăm chú vào việc cầm bóng và phô diễn cá nhân khiến hiệu quả trong lối chơi của MU bị giảm sút. Moyes cũng hết kiên nhẫn với Nani và đang có tin ông sẽ cho cầu thủ này “chuyển nhà” theo dạng cho mượn. Đó cũng là một cách để Nani thấy rằng Old Trafford không còn chỗ cho anh.

 

Ngoài những cầu thủ nhắc tên kể trên đáng phải rời Old Trafford thì những cầu thủ dưới đây có thể nói đang nằm trên lằn ranh của việc đi ở.

 

Chicharito

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 
Tiền đạo người Mexico đã thể hiện được duyên ghi bàn lớn dưới triều đại của Ferguson kể từ khi anh chuyển tới cho MU Hè năm 2010. Một phần vì cách sử dụng của Moyes chưa được tinh tế, một phần vì phong độ của cầu thủ này cũng bị sa sút nên mùa giải năm nay anh đang gây nhiều thất vọng. Với việc có Van Persie, Rooney và Welbeck, Moyes có thể dọn chỗ để cho một trong những tiền đạo trẻ của MU đang "tu nghiệp" ở nơi khác trở về, nếu điều đó xảy ra thì Chicharito sẽ phải ra đi đầu tiên.

 

Antonio Valencia

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Không phủ nhận phong độ của Valencia đang hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên cầu thủ này chưa bao giờ được đánh giá cao tại MU, bởi anh thuộc mẫu cầu thủ thi đấu cần mẫn, sức mạnh thay vì một tiền vệ cánh có kĩ thuật tốt như nhiều người kì vọng. Nếu MU mua được một cầu thủ chạy cánh phải tốt thì chuyện để Valencia ra đi cũng không phải vấn đề cần suy nghĩ nhiều.

 

Shinji Kagawa

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 

Thẳng thắn mà nói ở MU bây giờ Kagawa là cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt nhất, thậm chí cầu thủ này còn chơi ở vị trí số 10 tốt hơn nhiều so với Rooney nhưng Moyes vẫn ưu ái Rooney nhiều hơn. Bên cạnh đó, phong độ của Kagawa cũng không thật ổn định, ngoài ra cầu thủ này không đủ thể lực để thi đấu ở vị trí cánh trái mà Moyes thỉnh thoảng vẫn “đẩy” anh ra. Nếu có những lời đề nghị đổi chác cầu thủ hấp dẫn thì MU cũng nên để Kagawa ra đi một khi Moyes dứt khoát "chung tình" cùng Rooney.

 

Darren Fletcher

 
“Cách mạng” ở MU: Cần cho đi nửa đội hình
 
Fletcher đã bình phục hoàn toàn sau khi thực hiện phẫu thuật vào cuối năm 2012, anh trở lại sân cỏ thi đấu sau 2 năm thường xuyên phải ngồi ngoài. Những cống hiến lớn của Fletcher cho MU không thể phủ nhận, nhưng dẫu sao cầu thủ này cũng sắp sang tuổi 30, cống hiến của anh sẽ rất hạn chế. Cho nên để Fletcher đến với một CLB mới (như từng để Brown, O’shea… ra đi) nhằm lấy chỗ cho người mới cũng có phần hợp lý.
 
Phù Sa