1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo xô đổ kỷ lục của huyền thoại Hugo Sanchez

(Dân trí) - Với cú đúp vào lưới Getafe, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số bàn thắng trong màu áo Los Blancos lên con số 209 (theo số liệu của Marca), vượt qua kỷ lục 207 bàn của huyền thoại Hugo Sanchez.

Cristiano Ronaldo tiếp tục chạm tới một cột mốc ghi bàn đáng nhớ nữa trong sự nghiệp. Nhờ cú đúp vào lưới Getafe, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số bàn thắng trong màu áo Los Blancos lên con số 209 (theo số liệu của Marca), vượt qua kỷ lục 207 bàn của huyền thoại Hugo Sanchez để vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Real Madrid.
 
 
C. Ronaldo xô đổ kỷ lục của huyền thoại Hugo Sanchez
C.Ronaldo leo lên vị trí thứ 5 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Real Madrid

C.Ronaldo chỉ mất 205 trận để có được 209 bàn thắng, đạt hiệu suất không tưởng 1.01 bàn/trận và là cầu thủ duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đạt hiệu suất từ 1 bàn/trận trở lên trong lịch sử Real Madrid. Tiền đạo Hugo Sanchez cũng nằm trong danh sách những chân sút đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất trong lịch sử Real Madrid với hiệu suất 0.74 bàn/trận song tất nhiên không thể so sánh với CR7.

Để có được 208 bàn thắng trong màu áo Real Madrid, Hugo Sanchez mất tổng cộng 7 mùa giải với 283 lần ra sân. Trong khi đó Cristiano Ronaldo mới chỉ bước sang mùa thứ 4 chơi bóng tại Bernabeu và chỉ mới có 205 lần ra sân, ít hơn tiền bối người Mexico tới 78 trận. Với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như vậy, nghiễm nhiên C.Ronaldo chắc chắn vẫn chưa dừng lại trên đường chinh phục những kỷ lục ghi bàn vĩ đại tại Real Madrid.

Mục tiêu trước mắt của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ là cột mốc 237 bàn của Ferenc Puskas, chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 4 trong lịch sử Real Madrid. Khoảng cách giữa kỷ lục của huyền thoại người Hungaria và số bàn thắng hiện tại của C.Ronaldo chỉ là 18 bàn, do đó sẽ chẳng có gì lạ nếu CR7 chiếm lấy vị trí thứ 4 của Puskas trong mùa giải này, thậm chí là trong giai đoạn 1 của mùa giải này.

Những mục tiêu dài hơi hơn với C.Ronaldo sẽ là kỷ lục 290 bàn của Santillana, 307 bàn của Di Stefano và 323 bàn của Raul Gonzalez. Đây không phải là lần đầu tiên C.Ronaldo xô đổ kỷ lục ghi bàn của Hugo Sanchez tại Real Madrid. Còn nhớ cách đây 2 mùa giải, C.Ronaldo cũng chính là người “tước” danh hiệu Pichichi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử (38 bàn) của Hugo Sanchez khi kết thúc mùa 2010-11 với 41 bàn thắng.

Ngọc Trung
Theo Marca