1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo thi đấu tệ chưa từng thấy

(Dân trí) - Thống kê chỉ ra rằng, C.Ronaldo đã thi đấu vô cùng tệ hại trong trận chung kết Coppa Italia với Napoli vào đêm qua.

C.Ronaldo vô cùng háo hức tỏa sáng sau kỳ nghỉ dài bởi đại dịch Covid-19 nhưng cả hai trận đấu vừa qua cầu thủ này đều gây thất vọng lớn. Trong trận bán kết lượt về Coppa Italia với AC Milan, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã thực hiện không thành công quả phạt đền.

C.Ronaldo thi đấu tệ chưa từng thấy - 1

C.Ronaldo hoàn toàn mất hút trước hàng thủ Napoli

Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, trong trận chung kết Coppa Italia với Napoli vào đêm qua, C.Ronaldo còn thi đấu tệ hơn rất nhiều. Đây là trận đấu mà CR7 được HLV Sarri bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nhưng anh lại không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Trong suốt trận đấu, C.Ronaldo chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm về phía khung thành của Napoli, chỉ có 1 cú trúng đích. Thậm chí, CR7 còn không có cơ hội bước lên thực hiện quả phạt đền quyết định bởi các đồng đội của anh đã thực hiện quá tệ (Dybala và Danilo sút hỏng).

Cũng theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, C.Ronaldo thất bại trong hai trận chung kết liên tiếp. Trước đó, C.Ronaldo và các đồng đội cũng để thua trước Lazio trong trận siêu cúp Italia vào cuối năm 2019.

Ống kính máy quay đã ghi lại cảnh C.Ronaldo như thể muốn khóc khi chứng kiến Napoli giương cao chức vô địch. Nói về điều này, đồng đội Juan Cuadrado cho biết: “Anh ấy đã vô cùng thất vọng. Việc phải trải qua loạt đấu súng không khác gì trò đánh xổ số vậy”.

C.Ronaldo thi đấu tệ chưa từng thấy - 2

C.Ronaldo thi đấu tệ trong cả hai trận đấu sau khi trở lại

Nói về việc C.Ronaldo sa sút phong độ sau thời gian nghỉ dịch, HLV Sarri chia sẻ: “Thật không may cho chúng tôi. Nhưng đó là điều bình thường bởi cậu ấy đã không chơi bóng trong thời gian dài.

Tôi không muốn bình luận về màn trình diễn của các học trò sau trận đấu. Bởi lẽ, tôi cùng vô cùng tức giận và thất vọng giống họ. Vào lúc này, điều tốt nhất là nên giữ im lặng. Việc thảo luận sẽ tốt hơn vào ngày mai”.

Chia sẻ về thất bại trong trận chung kết Coppa Italia, HLV Sarri nói: “Chúng tôi vô cùng thất vọng sau thất bại này nhưng rõ ràng, toàn đội đã thi đấu thiếu sắc sảo. Chúng tôi thiếu vắng một vài cầu thủ và phải đưa ra những sự lựa chọn khác vì mức độ thể lực của toàn đội chưa phải là tốt nhất.

Chúng tôi kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sắc bén để có thể chọc thủng lưới đối thủ. Tôi không nghĩ rằng toàn đội thiếu quyết tâm. Chúng tôi đã duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Nếu không có quyết tâm thì bạn không thể làm được điều đó”.

H.Long