1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“C.Ronaldo ích kỷ vì bị ám ảnh bởi chiến thắng”

(Dân trí) - Chia sẻ trên đài Eleven Sports của Ba Lan, thủ môn của Juventus, Wojciech Szczesny cho rằng C.Ronaldo luôn bị ám ảnh bởi chiến thắng mọi lúc mọi nơi.

Trong sự nghiệp, C.Ronaldo nổi tiếng là mẫu cầu thủ luôn có ý chí vươn lên và không thất bại nào có thể đánh gục được cầu thủ này. Điều đó đã giúp CR7 trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới.

“C.Ronaldo ích kỷ vì bị ám ảnh bởi chiến thắng” - 1

C.Ronaldo luôn bị ám ảnh bởi chiến thắng mọi lúc mọi nơi

Người đồng đội ở Juventus, Wojciech Szczesny cũng thừa nhận điều này. Anh cho rằng “siêu sao” người Bồ Đào Nha luôn bị ám ảnh bởi chiến thắng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi trong tập luyện.

Khi được đài Eleven Sports yêu cầu so sánh giữa C.Ronaldo và Lewandowski, Wojciech Szczesny chia sẻ: “Tôi nghĩ C.Ronaldo là cầu thủ tập trung vào công việc hơn. Đội bóng có những trò đùa trong thời gian trước và trong buổi tập nhưng C.Ronaldo lúc nào cũng như một cỗ máy.

Tôi không so sánh rằng mình thích được làm việc cùng C.Ronaldo hay Lewandowski hơn nhưng tôi chưa từng thấy ai bị ám ảnh bởi chiến thắng nhiều như CR7.

C.Ronaldo có bộ mặt ích kỷ trên sân nhưng tôi nghĩ rằng chính bộ mặt ấy đã giúp cậu ấy vươn mình trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất lịch sử bóng đá. Đôi khi, C.Ronaldo thất vọng bởi mọi thứ không đúng kỳ vọng và trông anh ấy thật ích kỷ.

“C.Ronaldo ích kỷ vì bị ám ảnh bởi chiến thắng” - 2

Điều đó khiến cầu thủ này đôi khi trở nên ích kỷ trên sân

Tuy nhiên, đó chỉ chỉ nỗi ám ảnh chiến thắng của C.Ronaldo. Anh ấy luôn muốn làm những điều tốt nhất và yêu cầu đồng đội giúp đỡ mình. Sẽ là không tốt nếu đội bóng sở hữu 6,7 hay 10 người như vậy bởi nó sẽ làm ảnh hưởng lớn tới phòng thay đồ. Tuy nhiên, nếu một người có tính cách như C.Ronaldo thì luôn thúc đẩy đội bóng trở nên tốt hơn”.

Trong thời gian qua, CLB Juventus đã có 3 ca dương tính với Covid-19 là Blaise Matuidi, Daniele Rugani và Paolo Dybala. Bản thân Wojciech Szczesny đã trở về Ba Lan để cách ly.

Chia sẻ về điều này, Wojciech Szczesny cho biết: “Hiện tại, sức khỏe của tôi rất tốt. Tôi đã trở về nước cách ly và sống với gia đình. Thật khó khăn khi ở Italia một mình ở thời điểm này. Chỉ về nhà mới giúp tôi không buồn chán”.

H.Long